10/08/2022 - 20:32

Trà Vinh: Miếu bà Chúa xứ Tân Qui được công nhận di tích lịch sử

(CT) - Ngày 10-8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh phối hợp UBND huyện Cầu Kè trao bằng Di tích lịch sử cấp tỉnh cho Miếu bà Chúa xứ Tân Qui (ấp Tân Qui 1, xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh).

Miếu bà Chúa xứ Tân Qui còn có tên gọi khác là Miếu bà Khém Lớn, được xây dựng vào cuối thế kỷ XVIII, sau khi cư dân về đây sinh sống đông đúc và thành lập thôn Tân Dinh. Lúc bấy giờ nơi này được xem là địa danh hành chính cấp cơ sở xuất hiện đầu tiên tại khu vực tỉnh Trà Vinh, được triều đình Huế sắp xếp lại và biên vào sổ địa bạ cuối thế kỷ XIX. Khi thực dân Pháp xâm lược đã đổi tên thành làng Tân Qui. Hằng năm vào ngày 23 và 24-4 âm lịch sẽ diễn ra lễ hội vía bà, với nghi thức trang trọng, mang đậm bản sắc văn hóa bản địa. Ðây cũng là địa danh thứ 5 trên địa bàn huyện Cầu Kè được công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh. Hiện cù lao Tân Qui có 2 ấp là Tân Qui 1 và Tân Qui 2, với khoảng 5.231 nhân khẩu. Thế mạnh tại cù lao này là kinh tế vườn, gắn với phát triển du lịch.

ĐẠI DƯƠNG

Chia sẻ bài viết