25/12/2017 - 21:49

TP Cần Thơ tập trung mọi lực lượng ứng phó bão Tembin 

(CT)- Chiều 25-12-2017, đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy Cần Thơ cùng lãnh đạo quận Bình Thủy đến kiểm tra công tác ứng phó cơn bão số 16 - Tembin, các điểm xung yếu tại cồn Sơn và các bè cá trên sông Hậu, thuộc địa bàn quận Bình Thủy.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy Cần Thơ kiểm tra công tác ứng phó bão số 16 tại các bè nuôi cá trên sông Hậu. Ảnh: N.T

Đến thời điểm hiện tại, quận Bình Thủy đã vận động di dời 47 người dân sống gần khu vực sạt lở, xung yếu ở cồn Sơn vào Chùa Hội Linh và đất liền để tránh bão. Cồn Sơn hiện có 79 hộ dân sinh sống, với trên 320 nhân khẩu và khoảng 50 lồng, bè nuôi cá. Qua kiểm tra, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu địa phương kiên quyết di dời các hộ dân đang sinh sống, nhất là người già và trẻ em vào nơi trú bão an toàn; vận động người dân sống trên các bè cá vào đất liền; tăng cường lực lượng sẵn sàng ứng trực 24/24 khi trời mưa, gió mạnh; phối hợp chặt chẽ cùng các ngành chức năng, lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn để ứng phó khi có tình huống bất ngờ xảy ra…

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ làm việc với huyện Vĩnh Thạnh về công tác ứng phó cơn bão số 16. Ảnh: M.Đ

* Cùng ngày, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ; Đồng chí Nguyễn Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đến kiểm tra công tác ứng phó bão số 16 tại huyện Vĩnh Thạnh. Huyện Vĩnh Thạnh tiến hành rà soát 1.699 hộ, có 7.571 người phải sơ tán khi bão xuất hiện, đồng thời địa phương cũng chuẩn bị sẵn sàng 22 điểm sơ tán an toàn, kiên cố; các phương tiện cứu hộ, cứu nạn chuẩn bị khá chu đáo, sẵn sàng ứng cứu khi có lệnh điều động… Đồng chí Phạm Văn Hiểu đề nghị huyện Vĩnh Thạnh thực hiện ngay việc sơ tán các đối tượng người già và trẻ em đến các điểm tránh bão; tăng cường công tác bảo vệ tài sản của nhân dân khi bão xảy ra; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của cơn bão số 16 để nhân dân ý thức phòng tránh; huy động tối đa các lực lượng trực và cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra…

* Ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) thành phố đến kiểm tra công tác ứng phó bão Tembin ở các khu vực trên sông Cần Thơ, sông Hậu và một số khu vực ven sông có thể dễ bị tổn thương do bão Tembin. Hiện thành phố có 419 bè nuôi cá trên sông Hậu, sông Cần Thơ. Hiện lực lượng công an đã bố trí hơn 20 phương tiện với gần 35 cán bộ, chiến sĩ ứng trực tại 6 đội và địa điểm, thường xuyên tuần tra nhắc nhở, dẫn dắt các tàu ghe nhanh chóng vào bờ…

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thị Hồng Ánh và lãnh đạo huyện Cờ Đỏ thông tin về bão số 16 đến bà con ở xã Thới Xuân. Ảnh: HỒ THÁI

* Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thị Hồng Ánh họp với Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện Cờ Đỏ về phương án ứng phó với bão số 16 (Tembin).

Phó Chủ tịch UBND thành phố Võ Thị Hồng Ánh lưu ý, các xã, thị trấn cần theo dõi để nắm bắt các dự báo, cảnh báo về diễn biến của bão để thông tin đầy đủ cho người dân. Đồng thời tăng cường kiểm tra, chặt tỉa các cành cây có nguy cơ bị đổ ngã; vận động người dân tháo gỡ các biển quảng cáo không an toàn, bố trí lực lượng sẵn sàng ứng phó với bão. Sau buổi họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố và lãnh đạo huyện kiểm tra công tác ứng phó với bão tại một số xã trên địa bàn.

* Theo Ban PCTT-TKCN TP Cần Thơ, đến cuối ngày 25-12-2017, công tác chủ động ứng phó cơn bão số 16 được triển khai đồng bộ trên địa bàn TP Cần Thơ. Lãnh đạo thành phố, thành viên Ban chỉ huy PCTT-TKCN, các sở, ngành chức năng, các quận, huyện đã trực tiếp xuống địa phương chỉ đạo công tác ứng phó bão số 16. Tất cả học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố đã nghỉ học đến hết ngày 26-12; đồng thời, nữ công chức, viên chức, người lao động có con nhỏ được nghỉ làm việc để trông giữ trẻ. Các chủ cảng, bến thủy nội địa dừng ngay các hoạt động xếp dỡ hàng hóa xuống phương tiện thủy, các bến khách ngang sông dừng vận chuyển hành khách kể từ 15 giờ ngày 25-12 đến khi hết bão; tàu khách du lịch và du thuyền được chỉ đạo không tiếp nhận khách và không được rời bến đến khi hết bão. Tại chợ nổi Cái Răng, 200 phương tiện ghe, tàu được di dời đến nơi neo đậu an toàn; các địa phương tổ chức đưa 6.115 người dân vào nơi an toàn, gia cố chằng chống 2.562 căn nhà…

H.V-N.T-M.Đ-HỒ THÁI

Chia sẻ bài viết