27/04/2018 - 22:11

TP Cần Thơ   Long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 

* Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ và Tượng đài Bác Hồ
* Trao Huy hiệu Đảng cho 5 đảng viên

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.
Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

(CT)- Sáng 27-4-2018, Thành ủy,  HĐND, UBND, UBMTTQVN TP Cần Thơ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018), Ngày Quốc tế Lao động (1-5) và kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018). Đến dự có các đồng chí: Lê Phước Thọ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN; Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; nguyên lãnh đạo tỉnh Cần Thơ, TP Cần Thơ qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, quận, huyện; quý Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, các tướng lĩnh nghỉ hưu trên địa bàn, các chức sắc tôn giáo và đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức thành phố.

Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, nhấn mạnh: Năm 1975, với thắng lợi của ta ở chiến dịch Tây Nguyên và chiến dịch Huế - Đà Nẵng, Bộ Chính trị nhận định: “Thời cơ chiến lược đã đến, ta có điều kiện hoàn thành sớm quyết tâm giải phóng miền Nam” và đưa ra quyết định: “phải tập trung nhanh nhất lực lượng, binh khí kỹ thuật và vật chất giải phóng miền Nam trước mùa mưa”; đồng thời, quyết định chiến dịch Sài Gòn - Gia Định mang tên Chiến dịch Hồ Chí Minh. Vào lúc 17 giờ, ngày 26-4-1975, quân ta nổ súng mở đầu chiến dịch, năm cánh quân của ta đã vượt qua tuyến phòng thủ của địch để tiến vào trung tâm Sài Gòn, đánh chiếm các cơ quan đầu não của địch. Lúc 10 giờ 45 phút, ngày 30-4, xe tăng và bộ binh của ta tiến vào Dinh Độc lập. Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, lá cờ cách mạng tung bay trên Dinh Độc lập, báo hiệu sự toàn thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Văn nghệ chào mừng tại Lễ kỷ niệm.
Văn nghệ chào mừng tại Lễ kỷ niệm.

Hòa cùng khí thế Tổng tiến công mãnh liệt của cả miền Nam, Đảng bộ, quân và dân Cần Thơ đã thực hiện sự chỉ đạo trực tiếp của Khu ủy và sự hỗ trợ đắc lực của lực lượng Quân khu 9, quyết tâm giải phóng tỉnh Cần Thơ, với tinh thần “một ngày bằng 20 năm”. Đến 15 giờ chiều ngày 30-4-1975 lịch sử, bản tuyên bố đầu tiên của UBND cách mạng TP Cần Thơ do đồng chí Nguyễn Văn Lưu - đại diện Ủy ban khởi nghĩa phát đi thông báo trên làn sóng phát thanh: Cần Thơ hoàn toàn giải phóng. Đây được xem là một trang sử anh hùng, một mốc son chói lọi nhất của Đảng bộ, Chính quyền và quân dân Cần Thơ trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước, góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trải qua 43 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ đã đoàn kết một lòng, ra sức xây dựng và phát triển thành phố về mọi mặt và đã đạt được những thành tựu quan trọng, trên các lĩnh vực. Năm 2017, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 72 triệu đồng và dự kiến năm 2018 đạt trên 80 triệu đồng; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hơn 17.000 tỉ đồng; lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định; hệ thống chính trị hoạt động ngày càng hiệu quả và tiến bộ…

Kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước cũng là dịp chào mừng kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1-5 và 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận tinh thần đoàn kết, tích cực của người lao động đang làm việc, cống hiến trên các lĩnh vực, trên mọi miền của đất nước và những cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ biên cương, hải đảo của Tổ quốc và cuộc sống bình yên của nhân dân. Đồng thời, mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động cách mạng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch UBND thành phố kêu gọi đồng bào, cán bộ, chiến sĩ thành phố tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, nâng cao tri thức, đem tất cả tâm huyết, tài năng và trí tuệ, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vững bước tiến lên, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, quyết tâm xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.
Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

 Tại Lễ kỷ niệm, Bí thư Thành ủy Trần Quốc Trung đã trao Huy hiệu 55 năm, 50 năm, 45 năm và 40 năm cho 5 đảng viên. Đại diện đảng viên được trao Huy hiệu Đảng và tuổi trẻ thành phố phát biểu cảm tưởng hạ quyết tâm kế tục truyền thống của cha ông để xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Lãnh đạo thành phố thắp hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố.
Lãnh đạo thành phố thắp hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố.

* Trước khi diễn ra Lễ kỷ niệm, lãnh đạo Quân khu 9, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP Cần Thơ và đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng dự Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố, Tượng đài Bác Hồ.

* Cùng ngày, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố tổ chức họp mặt kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018), với sự tham dự của trên 260 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống hào hùng, tinh thần dũng cảm của quân và dân Cần Thơ nói riêng và cả nước nói chung trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Tại Cần Thơ, từ ngày 26-4-1975, các cánh quân chủ lực của Sư đoàn 4, Trung đoàn 6 Pháo binh, Tiểu đoàn 303 của Quân khu 9 đã áp sát TP Cần Thơ và nổ súng tiến công tiêu diệt địch áng ngữ đồn bót ven thành phố; pháo kích sân bay Trà Nóc, Phi trường 31… Lực lượng vũ trang Cần Thơ phối hợp cùng với bộ đội chủ lực Quân khu tiến công, đánh chiếm  sân bay Trà Nóc, Đài Phát thanh Cần Thơ, dinh Tỉnh trưởng Phong Dinh, Bộ Tư lệnh Vùng 4 chiến thuật… Đúng 16 giờ 30 phút, ngày 30- 4-1975 quân và  dân ta đã giải phóng hoàn toàn Cần Thơ.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Đại tá Nguyễn Thanh Đức, Chính ủy Bộ CHQS thành phố đề nghị: Cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết phòng, chống, đập tan âm mưu chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; tích cực học tập nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp tác phong công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, chủ động sẵn sàng chiến đấu cao trong mọi tình huống. Bên cạnh đó, cơ quan Quân sự các cấp cần làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong công tác quân sự - quốc phòng địa phương; xây dựng vững chắc thế trận lòng dân, xây dựng tốt khu vực phòng thủ thành phố, quận, huyện, động viên nhân dân và cả hệ thống chính trị chăm lo sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

* Cùng ngày, Quận ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN quận Ninh Kiều tổ chức họp mặt kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2018), Ngày Quốc tế Lao động 1-5 và 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018). Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, đã đến dự.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Đồng thời đề cao tinh thần đoàn kết, đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới; vai trò lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam… Kế thừa và phát huy truyền thống hào hùng của dân tộc, Đảng bộ và nhân dân quận Ninh Kiều đã vượt qua khó khăn, giữ vững ổn định chính trị, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao. Dịp này, lãnh đạo quận Ninh Kiều bày tỏ quyết tâm nỗ lực phấn đấu xây dựng và phát triển Ninh Kiều xứng tầm là đô thị trung tâm của thành phố Cần Thơ.

NHÓM PV

Chia sẻ bài viết