25/12/2017 - 10:25

TP Cần Thơ: Huy động lực lượng hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa 

Tập trung chỉ đạo phòng, chống có hiệu quả bão số 16

(CTO)- TP Cần Thơ chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi hoàn lưu bão số 16 nên ngày và đêm nay (25-12) đầy mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; có gió cấp 8-9, giật cấp 11. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống (KiêmTrưởng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) thành phố), sáng nay (25-12), Ban chỉ huy PCTT-TKCN các quận, huyện, các xã, phường, thị trấn triển khai biện pháp ứng phó bão số 16. Đồng thời, các lực lượng cứu hộ là bộ đội, công an, dân phòng, đoàn viên thanh viên… các cấp đã đồng loạt ra quân hướng dẫn, hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, di dời ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, nhà siêu vẹo.

Các hộ nuôi trồng thủy sản trên lồng bè trên sông hậu cũng khẩn trương di chuyển đến vùng nuôi an toàn, không lưu trú trên bè nuôi cá; hệ thống chiếu sáng trên tuyến đường đèn nghệ thuật khẩn trương gia cố, tăng thêm độ vững chắc nhằm hạn chế tác động do gió mạnh; học sinh, sinh viên và phụ huynh đã nhận được thông báo tạm nghỉ học từ chiều 25-12 đến hết ngày 26-12-2017…

Đường hoa nghệ thuật đang được gia cố, tăng thêm độ vững chắc trước khi bão số 16 đổ bộ trên đất liền. Ảnh: H.V

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, hồi 4 giờ sáng 25-12, vị trí tâm bão Tembin ở ngay trên khu vực Huyền Trân, cách Côn Đảo khoảng 410km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 14.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ di chuyển nhanh (25km/h), khoảng tối và đêm nay (25-12) bão sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau, với sức gió mạnh nhất cấp 9-10, giật cấp 12-13.

Đến 4 giờ sáng 26-12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,9 độ Vĩ Bắc; 104,9 độ Kinh Đông, trên khu vực Tây Nam bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12-13.

Từ sáng nay, do ảnh hưởng của hoàn lưu phía Bắc bão số 16 – Tembin kết hợp với không khí lạnh, ở vùng biển từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, vùng biển Ninh Thuận, Bình Thuận (bao gồm cả đảo Phú Quý) có gió mạnh cấp 7-8, sau tăng lên cấp 9-10, giật cấp 12; sóng biển cao từ 5-7m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Từ trưa nay (25-12), vùng biển các tỉnh từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau (bao gồm cả Côn Đảo) có gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-11, giật cấp 13-14. Cấp độ rủi ro thiên tai (bao gồm cả huyện đảo Côn Đảo): cấp 4.

Trên đất liền các tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau có gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12-13. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 4. Các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, TP Cần Thơ, Kiên Giang có gió cấp 8-9, giật cấp 11. Trên đất liền các khu vực khác thuộc Nam Bộ và các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Ven biển các tỉnh từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau có khả năng nước biển dâng do bão từ 0,5-1,0m.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ di chuyển nhanh (20-25km/h). Đến 16 giờ ngày 26-12, vị trí tâm bão cách Thổ Chu khoảng 100km về phía Tây. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11, sóng biển cao 3-5 mét. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ di chuyển nhanh (20-25km/h) và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4 giờ ngày 27-12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào khu vực Vịnh Thái Lan, cách đảo Thổ Chu khoảng 300km về phía Tây Tây Bắc…

H.V

Chia sẻ bài viết