15/09/2023 - 18:22

TP Cần Thơ chưa có Trung tâm cấp cứu 115 

(CT) - Hiện TP Cần Thơ vẫn chưa có Trung tâm cấp cứu 115 đảm trách cấp cứu ngoại viện tại cộng đồng. Ở các tỉnh vùng ĐBSCL, bộ phận cấp cứu ngoại viện 115 đa phần trực thuộc khoa cấp cứu các BV từ tuyến tỉnh đến quận, huyện, đều hạn chế về năng lực và hiệu quả phối hợp hoạt động.

Theo đó, ngày 15-9, Sở Y tế TP Cần Thơ tổ chức hội thảo Nâng cao năng lực phối hợp cấp cứu ngoại viện 115 cho các (BV) trong khu vực. Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ và đại diện nhiều đơn vị y tế của thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và các tỉnh trong vùng tham dự.

Lãnh đạo thành phố và Sở  Y tế tặng hoa cho các diễn giả.

Đại diện các BV công lập ở Cần Thơ cho biết, hoạt động cấp cứu ngoại viện còn sơ khai. Các xe cấp cứu thực chất chỉ là các xe chuyên chở bệnh nhân từ nơi bị nạn đến cơ sở y tế. BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ quản lý tổng đài 115 của thành phố, vì nhiều nguyên nhân, chưa đảm bảo chức năng, nhiệm vụ của trung tâm cấp cứu ngoại viện, chưa đáp ứng nhu cầu của cộng đồng. Tại BV Đa khoa TP Cần Thơ, thống kê 6 tháng đầu năm 2023, khoa Cấp cứu tiếp nhận gần 16.000 bệnh nhân, trong đó, chưa đến 1% bệnh nhân được cấp cứu ngoại viện. Đa phần người bệnh tự đến BV hoặc được chuyển từ BV khác đến trong tình trạng trễ “giờ vàng”, nguy cơ cao ảnh hưởng sức khỏe, tính mạng.

Tại hội thảo, các chuyên gia trong nước và quốc tế chia sẻ nhiều kinh nghiệm hay trong quá trình vận hành hiệu quả các trung tâm cấp cứu ngoại viện như mô hình cấp cứu 115 tại TP Hồ Chí Minh, đơn vị cấp cứu ngoại viện Phòng khám FMP Việt Nam. BV S.I.S Cần Thơ cũng chia sẻ về thực trạng, nhu cầu và hiệu quả cấp cứu ngoại viện lĩnh vực đột quỵ tim mạch thời gian qua.

TS.BS Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ bày tỏ mong muốn, thông qua kinh nghiệm của các chuyên gia, TP Cần Thơ và các tỉnh trong vùng sớm có giải pháp tổng thể trong lĩnh vực cấp cứu ngoại viện. Trong đó, chú trọng các yếu tố then chốt về cơ chế chính sách, được thành phố quan tâm, hỗ trợ, đầu tư nguồn lực con người, trang thiết bị và sự phối hợp giữa y tế với các ban ngành đoàn thể.

THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết