06/05/2012 - 20:11

Tổng tuyển cử trước thời hạn ở Hy Lạp

Ngày 6-5, cử tri Hy Lạp đã đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn. Khoảng 10 triệu cử tri đủ tư cách tham gia bỏ phiếu. Theo các cuộc thăm dò dư luận, 8-10 đảng trong hơn 30 đảng tham gia tranh cử có khả năng giành được ghế trong Quốc hội khóa mới, trong đó cuộc chạy đua chủ yếu diễn ra giữa đảng Dân chủ Mới theo đường lối bảo thủ và đảng Xã hội (Pasok) theo đường lối trung tả. Tuy nhiên, không đảng nào có khả năng giành đủ số ghế để tự đứng ra thành lập chính phủ.

Sau hai năm thực hiện các biện pháp “thắt lưng buộc bụng”, các cuộc thăm dò cho thấy các cử tri nhiều khả năng sẽ “quay lưng” lại với Pasok và đảng Dân chủ Mới vì hai đảng này đã chấp nhận các biện pháp khắc khổ nghiệt ngã hơn để đổi lấy hai gói cứu trợ trị giá 240 tỉ euro (314 tỉ USD). Hy Lạp dù đã xóa được 1/3 số nợ nhưng vẫn đang ở năm thứ 5 liên tiếp suy thoái kinh tế. Cứ 5 người lao động thì có một người thất nghiệp, trong khi các ngân hàng đang trong tình trạng bất ổn, tiền lương hưu và lương bị cắt giảm tới 40%. Nếu không đảng nào giành được đa số tuyệt đối, Tổng thống Hy Lạp sẽ dành cho lãnh đạo đảng giành được nhiều phiếu nhất thời gian 3 ngày để tìm kiếm thỏa thuận với các chính đảng khác về việc thành lập chính phủ liên minh. Nếu nỗ lực này thất bại, nhiệm vụ thành lập chính phủ liên minh sẽ được chuyển lần lượt cho các chính đảng về thứ 2 và thứ 3 trong cuộc bầu cử. Tình hình này kéo dài sẽ khiến các tổ chức quốc tế như Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) lo ngại vì sự bất ổn chính trị ở Hy Lạp có thể đẩy Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) rơi trở lại khủng hoảng. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố vào hôm nay.

V.P (TTXVN)

Chia sẻ bài viết