16/09/2008 - 07:53

Tổng thống Peru mời Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tham dự APEC 2008

Ngày 15-9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp Đại sứ Cộng hòa Peru tại Thái Lan kiêm nhiệm Việt Nam Carlos Velasco Mendiola.

Tại buổi tiếp, Đại sứ Carlos Velasco Mendiola đã chuyển thư của Tổng thống Peru Alan Garcia Perez chính thức mời Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2008 được tổ chức tại Thủ đô Lima (Peru) vào tháng 11 tới đây. Chủ đề năm APEC 2008 là “Một cam kết mới cho sự phát triển của châu Á - Thái Bình Dương”, trong đó Peru đề xuất một số ưu tiên như: Vai trò của giáo dục trong sự phát triển kinh tế xã hội của các thành viên; Thúc đẩy chuyển giao công nghệ hướng tới thu hẹp khoảng cách phát triển; Thúc đẩy vấn đề “Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp”.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp Đại sứ nước Cộng hòa Peru tại Việt Nam Carlos Velasco Mendiola và nhận thư của Tổng thống Peru Alan Garcia Perez mời Chủ tịch nước dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2008 tại Peru. Ảnh: NGUYỄN KHANG (TTXVN) 

Nhân dịp này, Đại sứ Carlos Velasco Mendiola mong muốn hai nước tăng cường hơn nữa hợp tác về khoa học và công nghệ. Việc Tổng công ty thăm dò và khai thác dầu khí (PVEP) thuộc Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam gần đây trúng thầu và ký hợp đồng thăm dò, khai thác với Công ty dầu khí quốc gia Peru (PeruPetro SA) đã mở ra triển vọng mới trong hợp tác kinh tế giữa hai nước. Đại sứ cũng cho biết Tổng thống Alan Garcia Perez rất ủng hộ hai nước mở Đại sứ quán thường trực tại Thủ đô Lima và Hà Nội.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh giá cao nỗ lực của Peru trong quá trình tổ chức năm APEC 2008; ủng hộ các chủ đề, nội dung sẽ được đưa ra bàn thảo tại Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC 2008. Chủ tịch nước nhấn mạnh, là nền kinh tế đang phát triển, Việt Nam đặc biệt chú trọng tới vai trò của giáo dục trong phát triển kinh tế - xã hội, mong APEC tập trung nhiều vào nội dung này. Việt Nam cũng rất quan tâm tới vấn đề thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư trong APEC, đối phó với thiên tai và tình trạng khẩn cấp, cải cách APEC... Chủ tịch nước cho rằng, Việt Nam và Peru cùng là những nền kinh tế đang phát triển, có nền văn hóa và lịch sử lâu đời, hai nước có thể đẩy mạnh hợp tác và trao đổi quan điểm ở mọi cấp, nâng cao vai trò trong APEC nói riêng và trên trường quốc tế nói chung.

DƯƠNG ĐỨC DŨNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết