27/06/2019 - 20:30

Ninh kiều, Thới Lai, Cái Răng, Phong Diền

Tổng kết phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” 

Cựu chiến binh ở xã Giai Xuân huyện Phong Điền tham gia xây dựng cầu giao thông.

(CT)- Ngày 27-6, Hội Cựu chiến binh (CCB) quận Ninh Kiều tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2014-2019.

Từ năm 2014 đến nay, các cấp Hội CCB quận Ninh Kiều đã có nhiều hoạt động chăm lo cho hội viên CCB, như: vận động cất mới và sửa chữa 31 căn nhà cho hội viên gặp khó khăn về nhà ở với số tiền hơn 1,2 tỉ đồng; xây dựng quỹ góp vốn xoay vòng trong CCB hơn 3,8 tỉ đồng; thăm hỏi, hỗ trợ hội viên đau ốm với số tiền 180 triệu đồng… Các Hội CCB phường tích cực vận động nhân dân xây dựng 3.000m đường giao thông, 7 cây cầu bê tông, gắn 634 camera… 5 năm qua, hội viên CCB quận tham gia 4.376 cuộc tuần tra; bắt 78 vụ trộm cắp tài sản, mua bán ma túy; nhận giáo dục, cảm hóa 748 đối tượng tệ nạn xã hội, người mãn hạn tù.

Thời gian tới, Hội CCB quận tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, như: đẩy mạnh hoạt động phối hợp với các lực lượng Công an, Quân sự trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; vận động hội viên CCB tích cực tham gia xây dựng đô thị văn minh, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế gia đình; thường xuyên đổi mới hình thức giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ… Bên cạnh đó, Hội CCB quận chú trọng công tác bồi dưỡng, năng lực hoạt động và quản lý của cán bộ Hội CCB; quản lý chặt chẽ hội viên và phát triển hội viên mới đảm bảo số lượng, chất lượng.

w Trước đó, các Hội CCB huyện Thới Lai, quận Cái Răng,  huyện Phong Điền đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2014-2019.

5 năm qua, các cấp Hội CCB huyện Thới Lai thực hiện tốt việc đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, hoạt động tình nghĩa... Trong đó, các cấp Hội CCB đã xây dựng được 138 mô hình kinh tế gia đình hiệu quả; xây dựng 6 tổ hợp tác, 12 mô hình kinh tế trang trại, tạo việc làm cho 528 lao động. Hội CCB huyện phối hợp các ngành chức năng tổ chức 4 cuộc hội thảo đầu bờ phổ biến các mô hình làm kinh tế giỏi; bồi dưỡng, tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho hơn 400 hội viên… Bên cạnh đó, các cấp Hội CCB còn vận động hỗ trợ xây dựng Nhà nghĩa tình đồng đội, giúp đỡ hội viên gặp khó khăn đột xuất, học sinh nghèo vượt khó học tốt… với số tiền hơn 2 tỉ đồng.

 w Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” của Hội CCB quận Cái Răng luôn gắn với thực hiện các phong trào, cuộc vận động do Trung ương và địa phương phát động, như: “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “CCB Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông”… Từ năm 2014 đến nay, các cấp Hội CCB đã phối hợp với các lực lượng Quân sự, Công an tổ chức 1.767 cuộc tuần tra, với 9.595 người tham gia; phối hợp tổ chức 2.264 cuộc tuyên truyền pháp luật trong nhân dân, hội viên; nhận cảm hóa, giáo dục 278 đối tượng chậm tiến, trong đó có 248 đối tượng tiến bộ… Các Hội CCB cơ sở đã kết nghĩa 20 trường học để phối hợp tuyên truyền, giáo dục truyền thống Quân đội, lực lượng vũ trang thành phố và quê hương Cái Răng cho đoàn viên, học sinh.

w Các cấp Hội CCB huyện Phong Điền đã tích cực thi đua giúp nhau làm kinh tế để thoát nghèo, nâng cao mức sống. Trong đó, Hội CCB các cấp đã vận động xây dựng được 59 căn nhà với tổng trị giá 2,1 tỉ đồng cho các CCB gặp khó khăn về nhà ở; mỗi năm huy động vốn cho hội viên vay hơn 500 triệu đồng; mở 6 lớp nghề, giới thiệu việc làm cho 79 con em CCB và cựu quân nhân; xây dựng, củng cố 21 tổ hợp tác kinh tế do CCB làm chủ với 419 thành viên… Qua đó đã góp phần giúp đỡ 96 CCB thoát nghèo. Hiện nay, Hội CCB huyện có 450 hội viên thuộc diện khá, giàu (chiếm 37,5%).

Các Hội CCB cơ sở đã vận động hội viên và nhân dân xây dựng, nâng cấp hơn 80 công trình cầu, đập, đường giao thông trị giá 4 tỉ đồng. Trong đó, CCB đóng góp 168 triệu đồng, 6.000m2 đất và nhiều ngày công lao động. Hội CCB các cấp xây dựng nhiều mô hình “Dân vận khéo”, như: Tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, Câu lạc bộ “6 không”, thu gom rác thải…

Thời gian tới, Hội CCB huyện tiếp tục gắn phong trào thi đua “CCB gương mẫu” với thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương.

Phạm Trung

Chia sẻ bài viết