21/03/2009 - 07:24

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tiếp đồng chí Đới Bỉnh Quốc, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc 

* Tổng Tham mưu trưởng Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc thăm chính thức Việt Nam

(TTXVN)- Sáng 20-3, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã thân mật tiếp đồng chí Đới Bỉnh Quốc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc đang ở thăm Việt Nam.

 Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tiếp đồng chí Đới Bỉnh Quốc, Ủy viên Quốc vụ nước CHND Trung Hoa. Ảnh: NHAN SÁNG (TTXVN)

Thay mặt lãnh đạo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhiệt liệt hoan nghênh đồng chí Đới Bỉnh Quốc và các đồng chí trong đoàn sang thăm Việt Nam và dự Phiên họp lần thứ 3 Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc.

Tổng Bí thư bày tỏ vui mừng về quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam - Trung Quốc không ngừng được củng cố và phát triển. Tổng Bí thư đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam và tham dự Phiên họp lần thứ 3 Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương của đồng chí Đới Bỉnh Quốc, coi đây là một bước tiếp tục cụ thể hóa, phát triển quan hệ “đối tác hợp tác chiến lược toàn diện” Việt Nam - Trung Quốc; mong rằng hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác, cùng nhau phấn đấu, làm cho hai nước Việt Nam và Trung quốc mãi mãi là “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt’’; đặc biệt nhấn mạnh các cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước có ý nghĩa quan trọng, góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển lên tầm cao mới.

Đồng chí Đới Bỉnh Quốc chân thành cảm ơn Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã dành thời gian tiếp Đoàn; trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào đến Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các đồng chí lãnh đạo khác của Đảng, Nhà nước ta; bày tỏ vui mừng được sang thăm Việt Nam và tham dự Phiên họp lần thứ 3 Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Trung Quốc - Việt Nam, được tận mắt chứng kiến những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo. Đồng chí Đới Bỉnh Quốc bày tỏ vui mừng về mối quan hệ Trung Quốc - Việt Nam phát triển tốt đẹp trong thời gian qua; nhấn mạnh chuyến thăm lần này của Đoàn là một bước cụ thể hóa hơn nữa mối quan hệ “đối tác hợp tác chiến lược toàn diện” Trung Quốc - Việt Nam theo phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt. Đồng chí Đới Bỉnh Quốc chúc nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục thu được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Đảng Cộng sản Việt Nam.

* Nhận lời mời của Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, chiều 20-3, Thượng tướng Trần Bỉnh Đức, Tổng Tham mưu trưởng Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc và các thành viên trong Đoàn đã đến TP Hồ Chí Minh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Trung tướng Triệu Xuân Hòa, Tư lệnh Quân khu 7 đã đón tiếp Thượng tướng Trần Bỉnh Đức; tin tưởng chuyến thăm của Đoàn thu được nhiều kết quả tốt đẹp.

Chia sẻ bài viết