27/06/2008 - 08:20

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tiếp Bộ trưởng Bảo vệ an ninh nhân dân Triều Tiên

* Quốc vương Campuchia kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam

(TTXVN)- Ngày 26-6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã thân mật tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Bảo vệ An ninh Nhân dân Triều Tiên do đồng chí Ju Jang Song, Ủy viên Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, Bộ trưởng Bộ Bảo vệ An ninh Nhân dân Triều Tiên dẫn đầu đang ở thăm nước ta.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh hoan nghênh đồng chí Ju Jang Song và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Bảo vệ An ninh Nhân dân Triều Tiên sang thăm Việt Nam; chúc mừng những thành tựu mà nhân dân Triều Tiên anh em đã giành được trong thời gian qua; vui mừng nhận thấy trong những năm gần đây quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Triều Tiên tiếp tục phát triển tốt đẹp. Tổng Bí thư đã khái quát những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Việt Nam đã giành được trong hơn 20 năm Đổi mới; nhấn mạnh Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn trân trọng gìn giữ và làm hết sức mình để không ngừng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa hai Đảng, hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành đích thân xây đắp, vì sự nghiệp cách mạng và lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bày tỏ hoan nghênh những tiến triển gần đây trong việc thúc đẩy giải quyết vấn đề hạt nhân và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên thông qua đối thoại hòa bình; ủng hộ nguyện vọng hòa bình thống nhất đất nước của nhân dân Triều Tiên.

* Ngày 26-6, Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni đã rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam, từ ngày 24 - 26/6, theo lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.

Trong thời gian ở thăm, các nhà lãnh đạo Việt Nam và Quốc vương Norodom Sihamoni bày tỏ hài lòng về sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước láng giềng anh em Việt Nam và Campuchia; vui mừng nhận thấy hợp tác giữa hai nước ngày càng được tăng cường trên tất cả các lĩnh vực và góp phần tích cực vào sự phát triển của mỗi nước, vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở Đông Nam Á và trên thế giới. Các nhà lãnh đạo Việt Nam khẳng định chính sách nhất quán trước sau như một của Việt Nam là luôn coi trọng và ưu tiên cao củng cố và tăng cường quan hệ truyền thống, hợp tác thân thiện với Campuchia theo phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài’’.

Chia sẻ bài viết