02/12/2021 - 07:29

Toàn hệ thống chính trị tập trung bảo vệ tính mạng nhân dân là trước hết, trên hết 

(CT) - Ngày 1-12, các đồng chí: Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, chủ trì cuộc họp phòng, chống dịch COVID-19.

Bí thư Thành ủy Lê Quang Mạnh  phát biểu chỉ đạo.

Bí thư Thành ủy Lê Quang Mạnh  phát biểu chỉ đạo.

Theo đồng chí Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, đến nay, thành phố đã tiêm 1.852.084/1.963.755 liều vaccine được nhận. Tỷ lệ tiêm mũi 1 chiếm gần 82% tổng dân số và mũi 2 gần 67%. Riêng trẻ em từ 12-17 tuổi đã tiêm 99.833 em, chiếm gần 88,6%.

Thành phố đã kích hoạt 83 trạm y tế lưu động và triển khai 62 đội y tế lưu động hỗ trợ. Mỗi trạm y tế lưu động có trang bị bình oxy, máy đo SpO2 cầm tay…

Về điều trị tại cơ sở y tế, từ ngày 16-11 đến ngày 29-11, có 3.600 bệnh nhân nhập viện mới. Về điều trị F0 tại nhà, hiện có 9.185 người, lũy kế đến nay có 10.135 F0 được quản lý, điều trị tại nhà. 

Tại cuộc họp, các đại biểu nêu hạn chế như F0 cách ly tại nhà số lượng ngày càng nhiều; một số xã, phường có F0 nhiều dẫn tới quá tải nên việc chăm sóc không kịp thời; việc phối hợp vận chuyển F0 cần chuyển viện một số nơi chưa chặt chẽ; việc cấp phát thuốc cho F0 tại nhà còn chậm và thiếu…

Đồng chí Phạm Văn Hiểu đề nghị lãnh đạo các bệnh viện, cơ sở y tế khi có bệnh nhân cấp cứu, chuyển viện, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương thực hiện. Đồng thời, rà soát, phân tích nguyên nhân các ca tử vong để giảm tử vong. Chính quyền địa phương rà soát hoạt động các tổ, đội hỗ trợ cách ly F1, điều trị F0 tại nhà. Khẩn trương cấp gói C cho F0. Rà soát người trì hoãn, người chưa tiêm vaccine để có giải pháp.

Đồng chí Trần Việt Trường cho biết: Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 phối hợp Tổ công tác Bộ Y tế hướng dẫn chuyển giao một số phần mềm điều trị F0 tại nhà, F0 chuyển tầng; đang khảo sát tiến hành làm. Thành phố đã làm việc với 3 đầu mối sản xuất, cung ứng oxy; đã chuẩn bị 2.000 vỏ bình oxy để dự phòng hỗ trợ oxy cho điều trị F0 tại nhà.

Về điều trị tầng 2, tầng 3 thành phố làm việc Quân khu 9, Bệnh viện Quân Y 121 hỗ trợ. Bệnh viện Quân Y 121 đã thống nhất và đang hoàn thiện 50 giường điều trị tầng 3. Đồng thời, triển khai Bệnh viện Dã chiến số 6 ở Trung đoàn Bộ binh 932 với công suất điều trị 150 F0 tầng 2.

Sở Chỉ huy cũng làm việc một số doanh nghiệp vận động 50 giường ICU, hỗ trợ thêm nguồn lực cấp cứu cho thành phố.

Tại cuộc họp, đồng chí Lê Quang Mạnh chỉ đạo: Toàn hệ thống chính trị cần tập trung toàn lực, ưu tiên bảo vệ tính mạng nhân dân là trước hết, trên hết. Các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Thường vụ Thành ủy theo sát, chỉ đạo quyết liệt, kiểm tra, giám sát công tác chống dịch tại các quận, huyện được phân công. Thậm chí gọi điện thoại kiểm tra một số F0 có được thăm khám, nhận thuốc… Để tăng công suất điều trị tầng 2, chuyển bệnh viện dã chiến thành bệnh viện điều trị tầng 2. Các khu cách ly F1 còn ít, nên chuyển thành nơi theo dõi, cách ly, điều trị F0 không triệu chứng mà không đủ điều kiện cách ly tại nhà. 

Tin, ảnh: H.HOA

Chia sẻ bài viết