09/05/2008 - 09:04

Đồng chí Tô Minh Giới Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ:

Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp phổ thông phải đảm bảo an toàn, nghiêm túc

* Hơn 10 ngàn học sinh, học viên thi tốt nghiệp trung học lần 1 năm 2008
* Mời gọi sinh viên tham gia Đề án Cần Thơ 150

(CT)- Ngày 8-5-2008, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Tô Minh Giới đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp phổ thông năm 2008 và tuyển sinh năm học 2008-2009.

Năm nay, dự kiến TP Cần Thơ có 8.365 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT ở 17 hội đồng thi và 2.058 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên thi ở 4 hội đồng thi. Kỳ thi năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai một số qui chế mới: thực hiện qui chế thi thống nhất giữa hai hệ phổ thông và bổ túc, không khống chế độ tuổi dự thi của các thí sinh, người dự thi phải sử dụng chứng minh nhân dân khi đến phòng thi...

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Tô Minh Giới yêu cầu các sở, ban ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục đảm bảo tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc. Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng nội qui của hội đồng thi và niêm yết tại nơi dễ thấy ở mỗi hội đồng thi. Đối với công tác tuyển sinh ngoài tuyến cần thực hiện nghiêm túc, công khai và thường xuyên kiểm tra...

* Cùng ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ tổ chức triển khai công tác thi tốt nghiệp THPT lần 1 năm 2008 cho các đơn vị trực thuộc. Theo tinh thần hội nghị, trong kỳ thi tuyệt đối cấm tất cả những người tham gia công tác tại các hội đồng thi mang phương tiện liên lạc vào hội đồng thi.

Thí sinh hệ phổ thông thi 6 môn: Ngữ văn, Sinh học, Vật lý, Lịch sử, Toán và Ngoại ngữ. Thí sinh hệ giáo dục thường xuyên thi các môn: Ngữ Văn, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Toán, Hóa học. Thời gian làm bài môn Ngữ văn, Toán là 150 phút/ môn; môn Ngoại ngữ, Vật lý, Hóa học thi theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 60 phút/ môn; 2 môn Địa lý, Lịch sử thi tự luận 90 phút/ môn. Thí sinh thi tốt nghiệp trung học trong 3 ngày, từ 28-5 đến 30-5-2008.

* Ông Trần Oanh Liệt, Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ, cho biết: Sở Nội vụ vừa phối hợp với Ban Điều hành Đề án Cần Thơ 150, Chương trình Mêkông 1.000 đến một số trường đại học ở TP Hồ Chí Minh để mời gọi sinh viên tham gia Chương trình Mêkông 1.000. Đoàn đã gặp gỡ, tiếp xúc với hơn 300 sinh viên là con em 13 tỉnh, thành khu vực ĐBSCL thuộc các trường đại học: Bách khoa, Khoa học Xã hội Nhân văn, Sư phạm Kỹ thuật, Công nghiệp... qua đó nêu mục tiêu, yêu cầu của Chương trình Mêkông 1.000, đặc biệt là Đề án Cần Thơ 150 để mời gọi sinh viên đủ điều kiện tham gia, tạo nguồn ứng cử viên đưa đi đào tạo sau đại học ở nước ngoài, đáp ứng số lượng 120 thạc sĩ và 30 tiến sĩ cho thành phố vào năm 2011.

Đề án Cần Thơ 150 (giai đoạn 2005 - 2010), đến nay đã cử được 51 ứng viên tham gia đào tạo tại nước ngoài. Hiện nay, Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ đang tổ chức hướng dẫn lập và tiếp nhận hồ sơ của các ứng cử viên tham gia Đề án Cần Thơ 150 của năm 2008.

L.G - NGUYỄN THANH

Chia sẻ bài viết