01/06/2009 - 20:39

Tính cách thể hiện qua cách cầm ly

Chỉ một động tác cầm ly có thể hé lộ nhiều điều về bản thân mà chính chúng ta cũng không ngờ. Tiến sĩ Glenn Wilson, chuyên gia tâm lý hàng đầu của Anh, đã kết luận như vậy sau khi quan sát ngôn ngữ hình thể của hơn 500 khách vào các quán rượu ở Luân Đôn hồi tháng trước. Theo ông, chung qui có 8 cách cầm ly và mỗi cách phản ánh một tính cách khác nhau, đó là:

1. Coi trời bằng vung (The Jack-the-Lad)

 

“Con công trống” này ý thức rõ hình ảnh của mình và sẽ uống bia trong chai hoặc rượu táo. Với dáng vẻ tự tin và ngạo mạn, anh ta có khuynh hướng tỏ ra “ta đây” trong mọi cử chỉ, thường ngồi với tư thế “bành trướng” tới mức có thể, chẳng hạn đẩy ly ra xa và ngả lưng ra sau ghế. Khi lai rai với bạn bè, anh ta không thích có người lạ khác nhóm chen vào, trừ khi người đó biết tâng bốc, nịnh nót mình.

2. Hơi hướng xã hội đen (The Browbeater)

 

Týp người có khuynh hướng thích gây hấn này đa số là đấng mày râu. Anh ta thích dùng cốc to hoặc chai rượu lớn như vũ khí biểu tượng của bản thân, cầm cốc chắc trong tay, khoa tay múa chân theo kiểu “lên mặt” dọa nạt. Dạng người này thích tạo ấn tượng mình là kẻ “bề trên” nên dễ trở thành cái gai trong mắt người khác, cho dù chỉ thể hiện qua cách tranh luận hoặc châm chọc. Nên thật thận trọng nếu có ý tiếp cận anh ta, nhưng tốt nhất nên tránh xa.

3. Nữ hoàng băng giá (The Ice Queen)

 

Dạng người này phần đông là phái đẹp với phong cách lạnh lùng và phòng thủ. Cô ta thích dùng loại ly uống rượu vang, hoặc ly lùn, cầm chặt trong tư thế chắn ngang ngực như một cách làm nản lòng những người có ý kết thân. Thường phải mất thời gian mới “cưa” được loại phụ nữ này, cô ta có thể không ngần ngại dùng lời nói làm bạn xấu mặt.

4. Thích “họp chợ” (The Gossip)

 

Đối tượng này chủ yếu cũng là giới quần thoa, có khuynh hướng tụ tập theo nhóm “cùng hội cùng thuyền”, “tám” chuyện của người khác và có thể chê bai, chỉ trích. Cô ta cầm ly ở phần chân (ly) và sử dụng nó như “đạo cụ” để minh họa hoặc chỉ trỏ trong lúc nói chuyện. Người này có khuynh hướng nghiêng cốc nước về phía người khác để nói chuyện thân tình hơn. Cô ta chơi với nhóm bạn gắn bó lâu năm và ít muốn có thêm người mới, nên những lời ong bướm thường không được chào đón.

5. Cô đơn mình ta (The Wallflower)

 

Đây là dạng người nhút nhát, ngoan ngoãn cầm ly rất chắc, thường bằng hai tay, như thể sợ ai đó giật mất. Cách cầm ly này che khuất lòng bàn tay và cái ly đóng vai trò như điểm tựa tinh thần – nước trong cốc không bao giờ uống cạn. Lượng thức uống cũng không nhiều và thường uống bằng ống hút và mỗi lần uống hay dùng ống hút quậy cốc nước. Làm quen với đối tượng này cần sự nhẹ nhàng, tinh tế và vài lời khen vừa phải để tạo dựng niềm tin.

6. Thích được ve vãn (The Flirt)

 

Thường là phái nữ, cầm ly trong tư thế các ngón tay xòe ra ngoài theo kiểu “mời gọi”. Cô ta có thể cầm ly ở vị trí gần đường xẻ giữa “vòng 1” để thu hút sự chú ý hoặc liếc mắt qua thành ly khi nhấp nháp thức uống. Nàng có thể dùng ngón tay mân mê thành ly, thậm chí nhúng vào ly và múc cho tới khô. Chinh phục đối tượng này với nhiều chàng dễ như trở bàn tay.

7. Hay đùa ngịch (The Fun Lover)

 

Týp người này có thể là nam hoặc nữ, thích “trầm quán” để giao du kết bạn, là người trọng tình nghĩa và thích cười đùa. Thích dùng thức uống trong chay, uống từng ngụm nhỏ để không bỏ lỡ cơ hội tán gẫu. Cầm ly (chai) khá thoải mái trong lúc trò chuyện.

Đây là dạng người vui vẻ mở rộng quan hệ, theo kiểu “tứ hải giai huynh đệ”. Cách tốt nhất tiếp cận họ là trực tiếp, nói chuyện khôi hài để họ cười sảng khoái.

8. “Sát thủ” đào hoa (The Playboy)

 

Đây là tay chơi thứ thiệt với phong thái tự tin, tràn đầy sức sống, quyến rũ phái nữ theo kiểu Don Juan. Anh ta thường sử dụng loại ly dài hoặc uống chai rượu cao, cầm nó theo cách “mời gọi”. Anh ra có khuynh hướng chiếm hữu và có khả năng “phạm thượng” với chị em trong lúc nói chuyện.

VIỆT QUỐC (Theo Telegraph, BBC)

Chia sẻ bài viết