09/04/2010 - 08:47

Tin vui cho những cặp vợ chồng hiếm muộn

Dự kiến cuối tháng 4-2010, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) TP Cần Thơ sẽ đưa vào hoạt động Khoa Hiếm muộn. Đây là tin vui cho những cặp vợ chồng hiếm muộn, vì không phải tốn nhiều tiền bạc, công sức, thời gian đi TP Hồ Chí Minh để điều trị...

* Niềm vui...

Ngồi chờ trước phòng khám Khoa Hiếm muộn, BVĐK TP Cần Thơ, chị Đ.T.N.L, ở quận Bình Thủy, TP Cần Thơ, bày tỏ: “Cưới nhau 4 năm, vợ chồng tôi rất muốn có một đứa con cho vui cửa, vui nhà nhưng đến nay vẫn chưa được. Đi khám bệnh nhiều lần, bác sĩ nói là vợ chồng tôi không mắc bệnh gì nên hãy chờ thêm vài năm. Tôi hay tin BVĐK TP Cần Thơ có khám, điều trị vô sinh và thụ tinh trong ống nghiệm nên đến khám bệnh thử xem”. Kinh tế khá giả, vợ chồng chị L. có điều kiện đi nhiều nơi điều trị hiếm muộn nhưng vẫn chưa có con. Theo chị L., mỗi lần đến phòng khám sản phụ khoa tư nhân, thấy một số người bỏ thai nhi mà rơi nước mắt và ước gì thai nhi đó là của mình. Tiền thì không thiếu nhưng không phải lúc nào cũng có thời gian đi TP Hồ Chí Minh để điều trị, đó là chưa nói nhiều cặp vợ chồng đi thụ tinh nhân tạo nhưng thất bại. Còn nếu thụ tinh trong ống nghiệm thì phải có thời gian đi tới đi lui. Vì vậy, có được phòng khám điều trị hiếm muộn tại TP Cần Thơ, vợ chồng chị L. rất mừng.

Kỹ thuật viên Khoa Hiếm muộn, BVĐK TP Cần Thơ đang thực hiện kỹ thuật xét nghiệm tinh trùng nhằm đảm bảo chất lượng trước khi thụ tinh. 

Giống như vợ chồng chị L., vợ chồng chị T.T.D, ở huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ, đã cưới nhau 3 năm vẫn chưa có con, trong khi tuổi của anh chị không còn trẻ trung. Chị D. tâm sự: “Gia đình chồng tôi rất ham con, ham cháu. Vợ chồng tôi cũng muốn đi TP Hồ Chí Minh điều trị hiếm muộn nhưng không đủ tiền, vì lo cái ăn, cái mặc còn vất vả. Nghe tin bệnh viện này có khám điều trị hiếm muộn, tôi rất mừng vì đỡ tốn kém chi phí, đi lại cũng gần. Hy vọng mình sẽ có được mụn con...”. Nói đến đây, chị D. nghèn nghẹn, đôi mắt rưng rưng nhưng ẩn trong đó nhiều niềm vui và hy vọng.

BVĐK TP Cần Thơ, hiện đang khám và điều trị khoảng 10.000 trường hợp hiếm muộn. Bác sĩ Nguyễn Việt Quang, Khoa Hiếm muộn, BVĐK TP Cần Thơ, cho biết: “Nhu cầu điều trị hiếm muộn ở TP Cần Thơ nói riêng, khu vực ĐBSCL rất lớn, nhưng lâu nay các cặp vợ chồng phải đi TP Hồ Chí Minh để điều trị. Vừa qua, các y, bác sĩ BV Từ Dũ TP Hồ Chí Minh đã hỗ trợ cho bệnh viện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm nên BVĐK TP Cần Thơ đủ năng lực thực hiện độc lập kỹ thuật này”. Hiện nay, Khoa Hiếm muộn, BVĐK TP Cần Thơ đã chọn 10 cặp vợ chồng hiếm muộn để điều trị vô sinh theo kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm. Đây là các cặp vợ chồng đã có 2-3 năm điều trị vô sinh theo phương pháp thông thường, nhưng không đạt hiệu quả. Theo bác sĩ Quang, y bác sĩ của Khoa Hiếm muộn có nhiều năm kinh nghiệm điều trị hiếm muộn cho các cặp vợ chồng bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo có tỷ lệ thành công khoảng 20% (tương đương tỷ lệ có con của đôi vợ chồng bình thường). Còn kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm do mới triển khai thực hiện nên chưa thể đánh giá hiệu quả nhưng bước đầu dự đoán tỷ lệ thành công chiếm từ 30%-40%.

* ... Cùng kiên trì, hợp tác

Muốn thực hiện thành công kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm thì đòi hỏi bác sĩ và bệnh nhân cần hợp tác tốt và phải kiên trì. Bởi lẽ, các cặp vợ chồng phải đến bệnh viện ít nhất 10 lần để làm các xét nghiệm cận lâm sàng như: xét nghiệm máu, siêu âm kiểm tra phụ khoa... và chọc hút trứng thụ tinh trong ống nghiệm, sau đó đặt phôi vào tử cung. Sau 2 tuần, xét nghiệm máu của người mẹ để xác định phối trứng có thực sự thành công. Bác sĩ Quang cho biết: “Đi khám, xét nghiệm nhiều lần và đến giai đoạn thành công phải mất một tháng rưỡi. Sau đó, người mẹ dưỡng thai trong 9 tháng 10 ngày để sanh em bé. Tiêu chí để chọn đối tượng thực hiện phương pháp này là: người chồng vô sinh do tinh trùng yếu nặng, vợ tắc hai vòi trứng, điều trị thụ tinh nhân tạo nhiều lần nhưng thất bại...”.

Để Khoa Hiếm muộn, BVĐK TP Cần Thơ đi vào hoạt động, UBND TP Cần Thơ đã đầu tư gần 10 tỉ đồng nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị. Chẳng hạn như, mua sắm các thiết bị hiện đại: tủ nuôi cấy phôi, kính hiển vi, tủ thao tác vô trùng... Với những trang thiết bị này, các y, bác sĩ có thể thực hiện đầy đủ các kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm cổ điển và thụ tinh trong ống nghiệm ICSI, hỗ trợ phôi thoát màng, trữ phôi,... Bên cạnh đó, các y, bác sĩ của bệnh viện đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản phụ khoa, nhất là chuyên về hiếm muộn. Khoa Hiếm muộn có 3 bác sĩ chuyên về thụ tinh nhân tạo và 6 kỹ sư công nghệ sinh học, hộ sinh. Bác sĩ Nguyễn Việt Quang cho biết thêm: “10 cặp vợ chồng hiếm muộn được chọn điều trị, nếu thành công thì dự kiến cuối năm nay, sẽ cho ra đời em bé đầu tiên được thụ tinh trong ống nghiệm”.

Theo bác sĩ Lê Quang Võ, Giám đốc BVĐK TP Cần Thơ, ngoài các kỹ thuật điều trị bệnh ngoại, nội khoa, Ban Giám đốc bệnh viện rất quan tâm phát triển lĩnh vực điều trị sản phụ khoa, tiêu biểu là sẽ đưa Khoa Hiếm muộn vào hoạt động cuối tháng 4-2010. Sắp tới, ngoài các kỹ thuật cao về sản phụ khoa như: phẫu thuật phụ khoa qua nội soi, thụ tinh nhân tạo, đẻ không đau, thụ tinh trong ống nghiệm... bệnh viện sẽ triển khai thêm các kỹ thuật bệnh lý của cổ tử cung như: kỹ thuật khoét chóp cổ tử cung, ướp lạnh... giúp bệnh nhân thụ hưởng dịch vụ khám và điều trị bệnh tốt nhất.

******

Hơn 5 năm qua, BVĐK TP Cần Thơ đã thực hiện trên 20 kỹ thuật khám và điều trị nội, ngoại khoa mới. Cuối tháng 3-2010, bệnh viện tiếp tục triển khai thêm kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm điều trị hiếm muộn, vô sinh. Chưa thể đánh giá hiệu quả kỹ thuật điều trị này nhưng điều có thể khẳng định đây là tín hiệu vui, thắp thêm niềm hy vọng cho những cặp vợ chồng hiếm muộn.

Bài, ảnh: BÍCH NGỌC

Chia sẻ bài viết