06/09/2023 - 13:43

TIN TỨC THẾ GIỚI 6-9 

Brazil: Ít nhất 22 người thiệt mạng và mất tích do bão nhiệt đới

Bang Rio Grande do Sul tan hoang sau bão. Ảnh: Reuters

Bang Rio Grande do Sul tan hoang sau bão. Ảnh: Reuters

Ngày 5-9, chính quyền bang Rio Grande do Sul của Brazil thông báo một cơn bão nhiệt đới gây mưa đá và lốc xoáy đã quét qua địa phương này, khiến ít nhất 22 người thiệt mạng.

Tại cuộc họp báo, Thống đốc bang Rio Grande do Sul, ông Eduardo Leite cho biết cơn bão nhiệt đới đổ bộ vào bang này hôm 4-9 đã khiến gần 2.000 người mất nhà cửa. Hiện tượng lở đất và lũ lụt đã được ghi nhận trên 62 quận, huyện của địa phương này.

Giới chức cảnh báo thiên tai vẫn chưa kết thúc. Các bản tin dự báo thời tiết cho thấy một đợt mưa bão mới sẽ bắt đầu vào ngày 7-9 tới, với nguy cơ nước lũ dâng cao và sạt lở đất trên diện rộng.

Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva đã bày tỏ sự sẻ chia khó khăn với những người dân bị ảnh hưởng, đồng thời tuyên bố chính phủ liên bang sẽ nhanh chóng triển khai lực lượng cứu hộ và vận chuyển hàng cứu trợ tới các khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Trong tháng 6 năm nay, bang Rio Grande do Sul cũng đã hứng chịu một cơn bão khiến 13 người thiệt mạng, hàng nghìn người phải sơ tán hoặc mất nhà cửa.

Đảo chính tại Gabon: Lãnh đạo phe đảo chính đàm phán với đặc phái viên khu vực Trung Phi

Tướng Brice Oligui Nguema (phải) tiếp đón Tổng thống Cộng hòa Trung Phi Faustin Archange Touadera ngày 5-9. Ảnh: AfricaNew

Tướng Brice Oligui Nguema (phải) tiếp đón Tổng thống Cộng hòa Trung Phi Faustin Archange Touadera ngày 5-9. Ảnh: AfricaNew

Truyền hình nhà nước Gabon ngày 5-9 đưa tin người đứng đầu chính quyền quân sự mới của nước này, Tướng Brice Oligui Nguema, đã gặp Tổng thống Cộng hòa Trung Phi Faustin Archange Touadera. Cuộc gặp diễn ra sau cuộc đảo chính ở Gabon ngày 30-8 lật đổ Tổng thống Ali Bongo.

Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Trung Phi (ECCAS) đã bổ nhiệm ông Touadera làm "người hỗ trợ tiến trình chính trị" ở Gabon. Ông được giao nhiệm vụ gặp gỡ tất cả các chủ thể và đối tác Gabon với mục tiêu đưa quốc gia này nhanh chóng lập lại trật tự hiến pháp".

Trong lễ tuyên thệ nhậm chức hôm 4-9, Tướng Brice Oligui Nguema cam kết sẽ tổ chức "bầu cử tự do và minh bạch" sau thời kỳ chuyển tiếp nhưng không nêu rõ thời gian.

Gabon cùng Mali, Guinea, Sudan, Burkina Faso và Niger nằm trong số các quốc gia châu Phi đã trải qua đảo chính trong ba năm qua - một xu hướng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo đáng quan ngại ở lục địa này.

Đài truyền hình Gabon không đưa thông tin chi tiết về cuộc đàm phán. Hoạt động này diễn ra một ngày sau khi một thành viên của ECCAS là Guinea Xích đạo cho biết Gabon đã bị đình chỉ khỏi tổ chức bao gồm 11 quốc gia này.

Trong thông báo trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter), Phó Tổng thống Guinea Xích đạo, ông Teodoro Nguema Obiang Mangue cho biết ECCAS cũng đã ra lệnh ngay lập tức chuyển trụ sở chính của khối từ thủ đô Libreville của Gabon đến Malabo, thủ đô của Guinea Xích đạo.

Iran, Saudi Arabia trao đổi đại sứ sau khi nối lại quan hệ ngoại giao

Tân đại sứ Iran tại Saudi Arabia Alireza Enayati (trái) diện kiến Tổng thống Iran Ebrahim Raisi trước khi rời Tehran tới Riyadh. Ảnh: Tehran Times

Tân đại sứ Iran tại Saudi Arabia Alireza Enayati (trái) diện kiến Tổng thống Iran Ebrahim Raisi trước khi rời Tehran tới Riyadh. Ảnh: Tehran Times

Hãng thông tấn IRNA đưa tin Đại sứ Saudi Arabia tại Iran Abdullah bin Saud al-Anzi đã đến Tehran hôm 5-9, vài giờ sau khi Đại sứ Iran tại Saudi Arabia Alireza Enayati tới Riyadh.

Phát biểu khi đến Tehran, Đại sứ Al-Anazi tuyên bố các chỉ thị của lãnh đạo Saudi Arabia nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường quan hệ và liên lạc với Iran, cũng như thúc đẩy các cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước. Ông cũng cho biết Saudi Arabia đang tìm cách xây dựng mối quan hệ với Iran mang tầm nhìn rộng hơn vì hai nước cùng sở hữu các thành phần kinh tế, tài nguyên thiên nhiên và lợi thế góp phần nâng cao các khía cạnh phát triển, thịnh vượng, ổn định và an ninh trong khu vực, vì lợi ích chung của hai nước và nhân dân mỗi nước.

Đại sứ Al-Anazi nhấn mạnh rằng Tầm nhìn 2030 của Saudi Arabia thể hiện một lộ trình phản ánh tất cả các khía cạnh hợp tác có thể được xây dựng theo quan điểm chiến lược thiết lập các nguyên tắc láng giềng tốt đẹp, hiểu biết, đối thoại có mục đích và tôn trọng để nâng cao sự tin cậy lẫn nhau giữa Saudi Arabia và Iran.

Vào tháng 3 năm nay, Saudi Arabia và Iran đã đạt được thỏa thuận mang tính đột phá tại Bắc Kinh (Trung Quốc) nhằm nối lại quan hệ ngoại giao, mở lại đại sứ quán và cơ quan đại diện của hai bên. Ngày 6-4, hai nước chính thức tuyên bố nối lại quan hệ ngoại giao.

Trước đó, vào đầu năm 2016, Saudi Arabia đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran để đáp trả các cuộc tấn công vào các cơ quan ngoại giao của nước này ở Iran, sau khi Riyadh hành quyết một giáo sĩ người Shi'ite.

PV (TTXVN)

Chia sẻ bài viết