14/09/2023 - 15:20

TIN TỨC THẾ GIỚI 14-9 

►Hong Kong đóng cửa trường học do mưa lớn

Ngày 14-9, Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đã đóng cửa các trường học, sau khi nhà chức trách ban hành cảnh báo mưa ở cấp độ "đỏ" - mức cao thứ hai trong thang cảnh báo và nguy cơ lũ lụt trên diện rộng.

Động thái trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi trung tâm tài chính châu Á này hứng chịu ngập lụt nghiêm trọng do ghi nhận lượng mưa cao nhất trong gần 140 năm qua. 

Đài Thiên văn Hong Kong đã phát tín hiệu cảnh báo mưa ở mức "đỏ", đồng thời dự báo lượng mưa có thể vượt 50mm/h, có thể kèm theo lũ quét và ngập lụt ở những khu vực ven sông, suối, hồ. 

Mưa to tiếp diễn khi Hong Kong vẫn đang khắc phục thiệt hại từ đợt mưa lớn do bão Haikui gây ra cách đây vài ngày. Nhiều khu vực ở vùng đồi núi vẫn có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất do thời tiết ẩm ướt bất thường. 

Sau các trận mưa như trút hồi tuần trước, nước dâng cao đến thắt lưng đã biến các tuyến phố tại Hong Kong thành sông và làm ngập lụt nhiều trung tâm thương mại, ga tàu điện ngầm và các đường hầm, khiến 2 người thiệt mạng và hơn 144 người bị thương.

Ảnh: Reuters

►Ý: 6.800 người di cư đến đảo Lampedusa trong 1 ngày

Chính phủ Ý ngày 13-9 cho biết có khoảng 6.800 người di cư đã đến đảo Lampedusa trong 24 giờ, mức cao nhất từ trước tới nay. 

Con số nói trên nhiều hơn cư dân bản địa, trong khi cơ sở tiếp nhận trên đảo chỉ còn đủ chỗ cho 400 người. Phương tiện di chuyển của những người tị nạn này là 100 chiếc thuyền, trong đó nhiều chiếc không đủ an toàn để đi biển.

Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết Ý đã tiếp nhận hơn 180.000 người xin tị nạn vào năm 2016. Riêng từ đầu năm nay đến ngày 10-9, con số này đã lên tới hơn 115.000 người.

Trong một phát biểu ngày 13-9, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni cho biết thách thức lớn nhất của châu Âu là ngăn chặn người di cư đến từ đường biển. Theo bà, giải pháp cho vấn đề này không phải là chia sẻ gánh nặng người di cư, mà phải “ngăn chặn người di cư đến Ý”.

Ảnh: teleSUR

►Lũ lụt tại Libya: Anh công bố viện trợ ban đầu 1 triệu bảng

Anh thông báo sẽ gửi “gói viện trợ ban đầu” trị giá lên tới 1 triệu bảng Anh (1,25 triệu USD) để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt nghiêm trọng ở Libya. 

Luân Đôn cho biết đang làm việc với “các đối tác đáng tin cậy trên thực địa” để xác định các nhu cầu cơ bản cấp bách nhất - bao gồm về nơi ở, chăm sóc sức khỏe và vệ sinh - và sẵn sàng hỗ trợ thêm. 

Phát biểu ngày 13-9 khi công bố gói viện trợ của Anh, Thủ tướng Rishi Sunak bày tỏ cảm thấy "sốc vì những mất mát và thiệt hại do lũ lụt gây ra” và cho biết Anh đang nỗ lực cung cấp hỗ trợ ngay lập tức cho người dân Libya, bao gồm cả nguồn tài trợ ban đầu để hỗ trợ nỗ lực cứu trợ quốc tế.

Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo (OCHA) của Liên Hiệp Quốc, khu vực bị ảnh hưởng nhất hiện là thành phố Derna, nơi có ít nhất 30.000 người đã sơ tán. Khả năng tiếp cận vẫn là một thách thức lớn do cơ sở hạ tầng tại thành phố này bị hư hại đáng kể trong thiên tai.

Bộ trưởng phụ trách dân sự trong chính quyền điều hành miền Đông Libya - ông Hichem Abu Chkiouat xác nhận rằng hơn 5.300 thi thể đã được tìm thấy tại thành phố Derna, tuy nhiên số người thiệt mạng có thể sẽ còn tăng. Quan chức này ước tính công tác tái thiết tại Libya sau thiên tai có thể sẽ tiêu tốn hàng tỉ USD.

Ảnh: Sky News

PV (TTXVN)

Chia sẻ bài viết