(CT) - Ngày 25-12, tại Nghệ An, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Nghệ An tổ chức hội thảo “Du lịch Việt Nam - Phục hồi và phát triển”. Hội thảo diễn ra theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến Văn phòng Chính phủ cùng 19 tỉnh, thành trọng điểm về du lịch. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, cùng đại diện lãnh đạo bộ ngành, các tỉnh, thành phố, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp hữu quan lĩnh vực du lịch, dự hội thảo.

Các đại biểu dự Hội thảo tại điểm cầu của TP Cần Thơ.
Hội thảo có 2 phiên làm việc: phiên chuyên đề và phiên toàn thể, nhằm đánh giá thực trạng của du lịch thế giới và Việt Nam trước tác động của đại dịch COVID-19; cơ hội và thách thức đặt ra đối với du lịch Việt Nam; bàn thảo các định hướng, giải pháp để phục hồi và phát triển du lịch trong thời gian tới. Tại phiên chuyên đề, hội thảo tập trung đánh giá thực trạng. Theo đó, trong 2 năm qua, du lịch Việt Nam chịu tác động chung, gặp nhiều khó khăn: các hoạt động du lịch đóng băng, thị trường đứt gãy, người lao động trong ngành thất nghiệp… Từ thực tế này, ngành Du lịch Việt Nam đề ra lộ trình phục hồi, thích ứng linh hoạt an toàn với đại dịch, tuy nhiên vẫn có nhiều thách thức. Trên cơ sở này, hội nghị đưa ra nhiều vấn đề thảo luận và đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ để có giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn; đồng thời quyết định những chính sách đột phá để phục hồi và phát triển du lịch, gắn với Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
Trong phiên họp toàn thể vào chiều 25-12, hội thảo tiếp tục thảo luận về những khó khăn, thách thức của ngành Du lịch. Thực tế, tác động của dịch COVID-19 đã làm thay đổi xu hướng du lịch, do đó để kịp thời nắm bắt xu thế, thích ứng linh hoạt, một số vấn đề đặt ra để phục hồi và phát triển du lịch trong bối cảnh mới được xác định, cụ thể như: vấn đề kiểm soát dịch bệnh; sự khó khăn của các doanh nghiệp khi trải qua liên tiếp các đợt dịch kéo dài; nhân lực du lịch; hoạt động xúc tiến quảng bá, thu hút thị trường khách; chất lượng sản phẩm. Đây được xem là những vấn đề then chốt để tăng khả năng cạnh tranh của du lịch Việt Nam trên thị trường quốc tế sau đại dịch.
Trên cơ sở này, Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo các Bộ ngành, các địa phương tập trung thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển du lịch trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2022-2023; tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, lao động ngành du lịch vượt qua khó khăn; chỉ đạo ban hành các cơ chế, chính sách mới, ưu tiên, theo hướng tạo thuận lợi cho ngành du lịch tiếp tục phát triển, như: hạ tầng du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho khách quốc tế đến Việt Nam (hộ chiếu vaccine); đẩy mạnh thu hút đầu tư vào phát triển các sản phẩm du lịch theo đề án Kinh tế đêm, du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe, du lịch theo hướng tăng trưởng xanh, du lịch cộng đồng, du lịch xanh, du lịch phát triển theo hướng tăng trưởng xanh, định hướng phát triển bền vững...; đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển công nghệ liên quan đến du lịch; xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực du lịch trong giai đoạn bình thường mới.
* Tại điểm cầu của TP Cần Thơ, ông Đào Chí Nghĩa, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ; ông Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, dự hội thảo. Trong tham luận gởi đến hội thảo của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường, xác định thu hút đầu tư phát triển du lịch có vai trò rất quan trọng, thúc đẩy các ngành lĩnh vực khác phát triển, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Do đó, Cần Thơ sẽ tập trung nguồn lực để xây dựng Quy hoạch tích hợp trong đó có du lịch; quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng thu hút đầu tư về du lịch, đẩy mạnh liên kết, hợp tác phát triển du lịch; tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các dự án du lịch của thành phố; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao… Trên cơ sở này, Cần Thơ cũng có các đề xuất, kiến nghị, cụ thể: đề xuất Chính phủ, Bộ ngành Trung ương ưu tiên nguồn lực thích hợp từ ngân sách nhà nước đầu tư phát triển hạ tầng giao thông vùng ĐBSCL nói chung và Cần Thơ nói riêng; nâng cao khả năng kết nối giao thông đến các khu, điểm du lịch; tập trung đầu tư một số cảng quy mô lớn của Cần Thơ để phát triển du lịch đường sông; tạo điều kiện thu hút nhiều chuyến bay đến Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ; tạo các cơ chế đặc thù, hỗ trợ đầu tư nhằm thu hút các dự án về du lịch…

Du lịch cộng đồng là một trong những xu hướng được du khách yêu thích. Trong ảnh: Du lịch cộng đồng cồn Sơn. Ảnh: KIỀU MAI
Tin, ảnh: ÁI LAM