31/08/2014 - 16:48

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ V:

Tiên phong thay đổi - Vững vàng hội nhập

* Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng gửi lẵng hoa chúc mừng

Sáng 31-8, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam (Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam) đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2014 - 2017.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Tham dự Đại hội còn có lãnh đạo một số Bộ, ban, ngành Trung ương và gần 1.000 doanh nhân trẻ tiêu biểu đến từ các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong thay đổi - Vững vàng hội nhập”, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2014 - 2017 xác định mục tiêu là: Tăng cường đoàn kết, tập hợp đội ngũ doanh nhân trẻ Việt Nam, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội các cấp. Hoạt động Hội theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, thiết thực đối với hội viên; đồng hành và hỗ trợ doanh nhân trẻ Việt Nam vượt qua khủng hoảng kinh tế; phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trẻ Việt Nam, chủ động thay đổi để phát triển doanh nghiệp bền vững, chủ động hội nhập quốc tế, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Đại hội cũng xác định phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ này là: Xây dựng tổ chức Hội có mạng lưới và hoạt động hiệu quả tại tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đa dạng hóa và nâng cao chất lượng hoạt động Hội và các Hội thành viên; tăng cường triển khai các hoạt động dịch vụ đem lại lợi ích thiết thực cho hội viên doanh nghiệp trẻ. Hội Doanh nhân trẻ sẽ đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp trẻ vượt qua khủng hoảng kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp trẻ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế. Hội tiếp tục chăm lo phát triển đội ngũ doanh nhân trẻ và lực lượng doanh nhân trẻ tương lai của đất nước; định hướng và xây dựng văn hóa doanh nhân trẻ Việt Nam...

Nhiệm kỳ 2011 - 2014, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã tập trung triển khai nhiều chương trình hoạt động. Trong đó, chương trình “Doanh nhân trẻ lập nghiệp, kiến quốc” được phát động với mục đích hưởng ứng cuộc vận động “Thanh niên lập thân, lập nghiệp làm giàu chính đáng” nhằm phát huy tinh thần doanh nhân trẻ hướng tới cộng đồng, vì sự phát triển của thế hệ tương lai. Chương trình được tổ chức dưới nhiều hình thức như: Tọa đàm khởi nghiệp giữa doanh nhân trẻ tiêu biểu với sinh viên các trường đại học thu hút trên 3.000 sinh viên, thanh niên tham gia; mô hình cà phê doanh nhân được nhân rộng khắp các tỉnh, thành trong cả nước với hàng trăm khách mời là những diễn giả và doanh nhân hàng đầu... Bên cạnh đó, cộng đồng doanh nhân trẻ Việt Nam luôn quan tâm đến công tác xã hội từ thiện, tổ chức và tham gia hành trình về Quảng Trị tri ân các anh hùng liệt sĩ; hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương; thăm, tặng quà nạn nhân bị thiên tai, hỗ trợ người nghèo... với tổng số tiền trên 100 tỉ đồng mỗi năm.

Đại hội đã công bố kết quả hiệp thương; ra mắt 101 ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2014 - 2017. Doanh nhân Bùi Văn Quân, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Anh Quân được cử làm Chủ tịch Hội.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và đánh giá cao Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam về những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Phó Thủ tướng nêu rõ: Trong những tháng đầu năm 2014, mặc dù tình hình kinh tế thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực nhưng kết quả kinh tế nước ta tiếp tục đà phục hồi vững chắc và có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP 5,8%. Trong thành tựu chung đó, có sự đóng góp rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp nói chung và các doanh nhân trẻ Việt Nam nói riêng.

Trước tình hình đất nước đang bước vào giai đoạn mới của quá trình phát triển, toàn cầu hóa và hội nhập ngày càng sâu rộng mở ra nhiều cơ hội phát triển mới nhưng cạnh tranh ngày càng gay gắt, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu: cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nhân trẻ cần chủ động trang bị kỹ năng, kiến thức, bản lĩnh trong kinh doanh; tăng cường liên kết trong nước, chủ động hợp tác với bên ngoài, huy động mọi nguồn lực để phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả và bền vững . Doanh nhân trẻ phải đi đầu trong đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ cao, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của từng sản phẩm, từng doanh nghiệp. Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cần đa dạng hóa các hình thức hoạt động, đoàn kết, đồng hành cùng doanh nhân chủ động đón nhận cơ hội, vượt qua khó khăn, thách thức đi đầu trên mặt trận kinh tế, phát triển doanh nghiệp, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Phó Thủ tướng khẳng định Đảng và Nhà nước luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, nhất là các doanh nhân trẻ; đồng thời tin tưởng với nhiệt huyết, trí tuệ, hoài bão, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ phát huy các thành tựu đã đạt được, tiếp tục vươn tới những thành công mới trên con đường phát triển.

Nguyễn Cường (TTXVN)

Chia sẻ bài viết