27/05/2009 - 20:45

Ti-vi OLED

Bravia XEL -1 là dòng ti-vi OLED duy nhất có mặt trên thị trường hiện nay. 

Từng được xem là “bộ mặt phải có” trong phòng khách, ti-vi LCD và ti-vi plasma sắp phải nhường chỗ cho thế hệ ti-vi siêu mỏng mới hứa hẹn cách tân phương thức giải trí tại gia. Đó là ti-vi OLED. Ứng dụng công nghệ OLED (màn hình diode phát quang hữu cơ), Sony đã trình làng chiếc ti-vi mỏng nhất thế giới – Bravia XEL-1 – với màn hình mỏng chỉ 3 mm. Những tiến bộ về mặt công nghệ tạo cho hình ảnh trên ti-vi OLED sắc nét và rõ hơn so với trên ti-vi plasma và LCD. Với độ tương phản lên tới 1.000.000 :1, ti-vi OLED sắc nét gấp 10 lần so với hầu hết các dòng ti-vi LCD hiện nay.

Sản phẩm ti-vi OLED đầu tiên tới tay người tiêu dùng là Bravia XEL-1 11 inch với giá 3.500 bảng (99,5 triệu đồng). Gần đây, Sony cũng giới thiệu máy nghe nhạc và xem video cầm tay Walkman mới sử dụng màn hình OLED để so kè với sản phẩm iTouch của Apple. Sony hứa hẹn sẽ tung ra ti-vi OLED màn hình lớn vào mùa Giáng sinh năm nay với giá 5.000 bảng (142 triệu đồng). Trong khi đó, đối thủ Panasonic lên kế hoạch ra mắt dòng ti-vi OLED 40 inch vào năm tới. Không hề kém cạnh, Apple cũng đang rục rịch sản xuất máy tính xách tay OLED với màn hình 15 inch cho phép người dùng tải phim trực tuyến thoải mái. Có tin cho hay Apple còn định gắn màn hình OLED cho dòng sản phẩm iPhone và iTouch thế hệ kế tiếp.

Với công nghệ OLED, ti-vi xem xong cuốn lại sẽ không còn là ước mơ viển vông. 

Ti-vi OLED ứng dụng công nghệ hiển thị dựa trên các chất liệu hữu cơ để phát ra ánh sáng một cách tự nhiên một khi có dòng điện đi qua, thay vì chiếu sáng từ phía sau như trong màn hình plasma và LCD. Điều này có nghĩa màn hình OLED mỏng hơn rất nhiều và sử dụng năng lượng ít hơn tới 40% (nên thân thiện với môi trường hơn) so với màn hình LCD hay plasma. Theo dự đoán của các chuyên gia thị trường, ti-vi OLED sẽ chiếm lĩnh thị trường ti-vi vào mùa World Cup 2012 và khi đó, giá thành cũng “mềm” hơn so với hiện nay.

Tuy nhiên, ti-vi OLED có một nhược điểm lớn, đó là tuổi thọ khá “khiêm tốn”. Một chiếc ti-vi OLED hoạt động tốt trong 30.000 giờ – khoảng 10 năm đối với gia đình mỗi ngày xem ti-vi 8 giờ. Trong khi đó, ti-vi LCD có tuổi thọ cao gấp 2 lần.

Hiện nay, các chuyên gia của Đài truyền hình NHK (Nhật Bản) đang phát triển màn hình OLED uốn cong được, cỡ 5,8 inch và có thể hiện thị hình ảnh động bằng nhiều màu khác nhau. Loại màn hình này trong tương lai có thể được dùng làm ti-vi siêu nhẹ có thể cuộn lại sau khi sử dụng xong.

DUYÊN MAI (Theo Daily Mail)

Chia sẻ bài viết