26/06/2020 - 20:18

Hội Chữ thập đỏ TP Cần Thơ

Thực hiện nhiều dự án nhân đạo, tổng giá trị hoạt động đạt gần 76 tỉ đồng 

(CT)- Trong 6 tháng đầu năm 2020, Hội Chữ thập đỏ (CTÐ) toàn TP Cần Thơ đã thực hiện các dự án nhân đạo đạt hiệu quả, tổng giá trị hoạt động đạt gần 76 tỉ đồng.

Bà Huỳnh Thanh Thảo, Chủ tịch Hội CTĐ TP Cần Thơ (thứ 2, từ phải sang), cùng lãnh đạo quận Ninh Kiều trao bảng tượng trưng hỗ trợ nhà CTĐ cho các quận, huyện.

Các cấp Hội CTÐ trong thành phố triển khai phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” đã vận động và trao 33.550 phần quà; Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đã vận động các tổ chức, cá nhân giúp đỡ gần 5.000 lượt người. Ðồng thời tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động của 45 xe chuyển từ thiện, trong 6 tháng đã chuyển 3.547 lượt bệnh nhân nghèo. 2.839 cán bộ, hội viên tham gia góp vốn không lãi giúp nhau phát triển kinh tế gia đình nâng tổng số tiền lên hơn 3,7 tỉ đồng. Các cấp Hội vận động xây dựng mới 59 căn nhà CTÐ, sửa chữa 63 căn; bắc mới 13 cây cầu giao thông; sửa chữa 41 cây cầu; phát quang bụi rậm, khai thông cống rãnh, nâng cấp gần 10km đường, nâng cấp lộ giao thông nông thôn và hàng trăm ngày công lao động.

 Trong “Tháng Nhân đạo năm 2020”, Hội CTÐ toàn thành phố đã vận động quà và tổ chức 22 phiên Chợ Nhân đạo hỗ trợ 2.322 lượt hộ nghèo, khó khăn, hộ bị ảnh hưởng dịch COVID-19; thực hiện 41 công trình, phần việc, hỗ trợ cho 1.160 địa chỉ nhân đạo, vận động 2.586 đơn vị máu, tổng trị giá công tác xã hội nhân đạo gần 56 tỉ đồng.

Tin, ảnh: Xuân Đào

Chia sẻ bài viết