* Tặng Thủ đô 1000 năm văn hiến Bảo Ngọc Linh Quy
Sáng 3-10, trong không khí nô nức của nhân dân cả nước hướng về Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Bộ Giao thông vận tải và UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ thông xe và gắn biển Đại lộ Thăng Long cho tuyến đường Láng - Hòa Lạc.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự, phát lệnh thông xe và gắn biển tên đường cho Đại lộ Thăng Long - đại lộ dài nhất cả nước, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển khu vực phía Tây Thủ đô Hà Nội.
Phát biểu tại lễ thông xe, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô có thêm một công trình giao thông mới, đẹp, hiện đại, có ý nghĩa quan trọng cho sự phát triển toàn diện của Hà Nội. Thủ tướng biểu dương những nỗ lực của Bộ Giao thông vận tải, UBND thành phố Hà Nội và các đơn vị thi công để kịp thời hoàn tất một công trình giao thông quan trọng, thiết thực chào mừng Thủ đô ngàn năm tuổi. Để tuyến đường đi vào vận hành, phát huy tối đa công năng, Thủ tướng đề nghị UBND thành phố tiếp tục hoàn thiện hệ thống tổ chức giao thông, cơ chế, bộ máy quản lý sao cho tương xứng với quy mô của công trình. Thủ tướng mong muốn Hà Nội tiếp tục nỗ lực phấn đấu, năng động, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực, không ngừng hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh, bền vững của thành phố. Song song với đó, thành phố cũng phải quản lý tốt quy hoạch địa phận Hà Nội sau mở rộng, nhất là hai bên tuyến đường Đại lộ Thăng Long.
Cũng tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương UBND tỉnh Hòa Bình đang song hành khởi công xây dựng đoạn tiếp nối của tuyến đường Hòa Lạc.
Sau 5 năm thi công, đây là đại lộ dài nhất và hiện đại nhất Việt Nam hiện nay với tổng chiều dài gần 30 km. Đại lộ Thăng Long có điềm đầu là Km1 + 800 (giao cắt giữa vành đai 3 Hà Nội với đường Láng-Hòa Lạc tại nút giao thông Trung Hòa) và điểm cuối là nút giao thông Hòa Lạc Km 31 + 064 (giao cắt với Quốc lộ 21 - đường Hồ Chí Minh). Chiều rộng của đường là 140m bao gồm 2 giải đường cao tốc riêng biệt với 6 làn xe chạy, tổng mức đầu tư của dự án là 7.527 tỉ đồng.
Đối với Thủ đô Hà Nội, tuyến đường này nối kết khu vực trung tâm với các chuỗi đô thị vệ tinh, đang trong quá trình phát triển như Xuân Mai, Miếu Môn, Sơn Tây và các khu du lịch giàu tiềm năng như Ba Vì, Suối Hai, Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam... Đặc biệt, tuyến đường được coi là tiền đề cơ bản để phát triển khu vực Công nghệ cao Láng Hòa Lạc - một trong những trung tâm khoa học, công nghệ lớn nhất cả nước. Con đường còn nằm ở vị trí đầu mối, nối đường Hồ Chí Minh với địa bàn Thủ đô Hà Nội và nhiều tỉnh bạn.
Đối với ngành giao thông vận tải, công trình Đại lộ Thăng Long có ý nghĩa hiết sức quan trọng, bởi đây là tuyến đường cao tốc đô thị đầu tiên được xây dựng hoàn toàn bằng nội lực, do các kỹ sư, nhà thầu trong nước tự thiết kế, thi công bằng nguồn vốn trong nước.
Việc đưa vào vận hành Đại lộ Thăng Long, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong công tác xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông - lĩnh vực được coi là bài toán khó trong quá trình phát triển của Thủ đô Hà Nội.
* Chiều 3-10, tại Trung tâm Hoàng thành Thăng Long, UBND thành phố Hà Nội đã tiếp nhận Bảo Ngọc Linh Quy do Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI trao tặng.
Đến dự lễ tiếp nhận có các đồng chí: Nguyễn Đức Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Văn Giàu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đại diện Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam, các sở, ban, ngành thành phố Hà Nội...
Ông Đỗ Minh Phú, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn DOJI cho biết: Bảo Ngọc Linh Quy với khối lượng hơn 4 tấn, gồm cụ Rùa saphia nặng 2 tấn và kệ đá trắng nặng tương đương, đã được hoàn thiện từ khối đá saphia nguyên khối ban đầu nặng 6 tấn. Toàn bộ Rùa đá được bao phủ màu xanh đặc trưng của đá saphia kết hợp với màu xanh dương, màu nâu ánh đỏ trộn lẫn có trong đá saphia tự nhiên. Hai bên kệ đá trắng là câu đối mang ý nghĩa “Rùa thiêng ngàn tuổi đầy khí phách, Ngọc Quý vạn năm vẫn rạng ngời”.
Thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Chủ tịch UBND thành phố gửi lời cảm ơn Ban lãnh đạo và các nghệ nhân, thợ kim hoàn của Tập đoàn DOJI chế tác thành công Bảo Ngọc Linh quy, quà tặng có ý nghĩa vào đúng dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội. “Đây là món quà quý báu, thể hiện được hình ảnh sống động của Rùa thiêng gắn liền với lịch sử Thủ đô trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc và vẫn còn hiện hữu cho đến ngày nay”, bà Hằng nhấn mạnh.
Nhân dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, nhiều công trình, món quà đã thể hiện tấm lòng của các địa phương, cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp... đối với Thăng Long - Hà Nội. Trong đó có không ít kỷ lục đã được xác lập như 100 chiếc trống đồng đúc thủ công của Hội Di sản văn hóa Việt Nam, Hiệp hội UNESCO Hà Nội, Liên chi hội Di sản Văn hóa Lam Kinh; Công trình thủ công tinh hoa “Chiếu dời đô” của Hiệp hội Làng nghề Việt Nam; Bức tranh thêu “Cội xưa” của Công ty TNHH Cội Xưa; Công trình Con đường gốm sứ - sáng kiến bắt nguồn từ tình yêu Hà Nội của họa sĩ, nhà báo Nguyễn Thu Thủy; Đôi rồng gốm sứ mô phỏng rồng thời Lý của các nghệ nhân làng gốm Bát Tràng, 100 con rồng uốn từ tre ngà do ông Nguyễn Văn Nam ở xã Yên Trị, huyện Yên Thủy (Hòa Bình) thực hiện; bình hoa sen đan bằng mây tre cao tới 6,5m, nặng khoảng 120kg của nghệ nhân Nguyễn Phương Quang ở Chương Mỹ (Hà Nội) dày công thể hiện...
QUANG VŨ-THANH BÌNH (TTXVN)