27/09/2019 - 14:45

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn làm việc tại TP Cần Thơ 

(CT)- Ngày 26-9-2019, Đoàn công tác Đảng ủy Bộ Ngoại giao do đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao làm Trưởng đoàn đã đến làm việc với lãnh đạo TP Cần Thơ. Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy đã tiếp Đoàn.

Đoàn công tác Đảng ủy Bộ Ngoại giao chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo TP Cần Thơ. Ảnh: Hồng Vân

Trong những năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thành phố thực hiện tốt công tác đối ngoại; thường xuyên củng cố, kiện toàn hệ thống cơ quan chuyên trách, đội ngũ báo cáo viên, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng hiệu quả, thiết thực. Trong năm 2018, thành phố đã tiếp và làm việc với 39 đoàn khách cấp cao các nước, các tổ chức quốc tế; tổ chức 8 đoàn công tác đến các nước để ký kết hợp tác, xúc tiến đầu tư,... Hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế, nhất là quan hệ kinh tế đối ngoại của thành phố ngày càng được mở rộng và tăng cường. Hiện nay, thành phố có quan hệ xuất khẩu với hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thành phố có 86 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký 727 triệu USD; có 15 dự án NGO đang hoạt động; có 6 dự án ODA đang triển khai thực hiện với tổng mức đầu tư gần 13 ngàn tỉ đồng;... 

Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng trao đổi nhiều ý kiến xoay quanh việc nâng cao công tác đối ngoại của thành phố, như: tăng cường kết nối, ký kết thỏa thuận với các địa phương nước ngoài; thành phố cần quan tâm kêu gọi đầu tư trên lĩnh vực chống biến đổi khí hậu, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;...

 Phát biểu  tại buổi làm việc, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đánh giá cao kết quả hoạt động đối ngoại của TP Cần Thơ, Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, TP Cần Thơ cần tiếp tục tăng cường xúc tiến đầu tư, kết nối hợp tác với các nước; phát huy tổ chức các sự kiện đối ngoại, như: lễ hội Việt Nhật, lễ hội Bánh dân gian Nam bộ… Đồng thời, tăng cường các hoạt động ngoại giao văn hóa gắn với phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Hồng Vân

Chia sẻ bài viết