27/01/2013 - 09:24

Thử tài Tanabe…

Chuyên gia người Nhật Bản Tanabe sang Việt Nam, đã có hai ngày thị sát một số sân bóng ở Long An và TP HCM. Với kinh nghiệm 20 năm lăn lộn với giải vô địch Nhật Bản (J-League), ông Tanabe có cái nhìn khá cởi mở.

Ông Tanabe thị sát Trung tâm Thành Long. 

Ông Tanabe chia sẻ về nền bóng đá Nhật Bản trước đây cũng rất yếu kém nhưng sau một thời gian dài nỗ lực đã trở thành một cường quốc và đàng hoàng tiến vào vòng chung kết World Cup. Tâm sự của Tanabe chợt khiến người ta nhớ về thời kỳ giữa thập niên 60 của thế kỷ trước. Khi đó, các nhà làm bóng đá Nhật Bản đã tặng cho thủ quân Tam Lang của đội tuyển miền Nam một chiếc giày thủy tinh nhỏ. Họ cắt nghĩa đấy là một nghĩa cử trân trọng ngụ ý bóng đá Nhật Bản chỉ như một chiếc giày nhỏ so với bóng đá Việt Nam và cần phải học hỏi rất nhiều…

Bây giờ thì người Nhật lại cử người sang giúp nâng cấp bóng đá Việt Nam. Và điều mà ông Tanabe tâm đắc nhất chính là năng lực tiềm ẩn của các cầu thủ nhí U-16 VFP đang luyện tập ở Trung tâm Thành Long, một cơ sở vật chất tuyệt vời. Tanabe cũng thích thú với một số cầu thủ trẻ trong đội hình đá giao hữu giữa hai đội V-League Đồng Tâm Long An - Đồng Tháp và khẳng định bóng đá Việt Nam có nhiều tiềm lực trở thành một thế lực mạnh ở châu lục. Nó chính là tiền đề giúp cho bóng đá Việt Nam một ngày nào đó sánh vai với các cường quốc như bóng đá Nhật Bản sau thời kỳ "chiếc giày nhỏ" đã biết đi hia bảy dặm.

Duy có một vài điều Tanabe vẫn còn băn khoăn khi biết rất nhiều CLB bóng đá phụ thuộc chỉ vào một ông bầu mà không phải là 4-5 nhà tài trợ chung tay để không phải gặp phải cơn suy thoái như lúc này. Tanabe cũng đề cao tính màu cờ sắc áo, mang tính truyền thống và bản sắc của một địa phương chứ không phải thay đổi tên xoành xoạch gắn liền với các doanh nghiệp kiểu của V-League. Ông không tin rằng nếu mình bắt tay vào giúp tái thiết nền bóng đá Việt Nam lại có một trở lực nào đó hạn chế tầm kiểm soát và phát triển.

Tanabe đang nhìn bóng đá Việt Nam có nhiều ưu điểm dưới lăng kính của một người Nhật đã từng làm phục hưng bóng đá Nhật với thực tế đời sống kinh tế, văn hóa Nhật. Ông không có thời gian và chưa biết nhiều về những khuyết tật của bóng đá Việt Nam, về các ông bầu đang bỏ của chạy lấy người khi mục đích đến với bóng đá lại là những "thu hoạch" ngoài bóng đá bị thu hẹp hoặc không còn nữa.

Tanabe tin vào kinh nghiệm của mình. Cầu mong ông sẽ thành công khi áp dụng kiến thức, kinh nghiệm của ông vào bóng đá Việt Nam.

Bài, ảnh: SONG HUY

Chia sẻ bài viết