Thời gian qua, cùng với việc tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Ninh Kiều đã phát động cán bộ, hội viên thực hiện nhiều mô hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thiết thực, hiệu quả. Nổi bật là những mô hình tiết kiệm, tương trợ. Những việc làm này không chỉ giúp nhiều phụ nữ hoàn cảnh khó khăn có cơ hội vươn lên, mà còn khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương trợ trong hội viên
Thiết thực giúp hội viên
 |
|
Chị Nguyễn Thiên Nga, Chủ tịch Hội LHPN phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, giúp hội viên phụ nữ nghèo vươn lên. |
Chúng tôi cùng với cán bộ Hội LHPN phường Xuân Khánh đến thăm chị Nguyễn Thị Tuyết Hoa, một trong những hộ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực 3. Thấy chúng tôi, chị Hoa mừng rỡ như gặp người nhà. Bởi kể từ khi tham gia Hội LHPN, chị Hoa không chỉ được quan tâm, thăm hỏi mà còn được giới thiệu vay vốn để phát triển kinh tế gia đình. Chị Hoa kể: "Trước đây, cuộc sống gia đình tôi gặp nhiều khó khăn, nhất là từ khi chồng mất (năm 2005), cuộc sống của ba mẹ con càng thêm chật vật. Vốn biết nghề may nhưng do không đủ vốn nên tôi phải mướn máy may để may. Tham gia Hội LHPN, tôi được Hội giới thiệu vay vốn để mua máy may và nhận sửa đồ cho đến nay. Hiện tại, với thu nhập khoảng 100 ngàn đồng/ngày, tôi có thể tự trang trải cuộc sống". Chị Nguyễn Thiên Nga, Chủ tịch Hội LHPN phường Xuân Khánh, cho biết: "Từ các mô hình tiết kiệm, như: "Nuôi heo đất", "Nắm gạo tình thương" ở các Chi hội, hàng năm chúng tôi đều xét chọn những hội viên có hoàn cảnh khó khăn để trao tặng. Riêng dịp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam mới đây, chúng tôi đã xét tặng 45 phần quà, mỗi phần gồm 5 kg gạo tặng những hộ nghèo, cận nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn".
Còn tại phường An Hòa, hưởng ứng phong trào "Đồng hành cùng phụ nữ nghèo" và cụ thể hóa việc học tập và làm theo gương Bác, từ năm 2011, Hội LHPN phường đã triển khai thực hiện mô hình vận động cán bộ, hội viên tiết kiệm 500 - 1.000 đồng, để giúp đỡ phụ nữ nghèo và phụ nữ gặp bệnh hiểm nghèo. Cô Trần Ngọc Điệp, Chủ tịch Hội LHPN phường An Hòa, cho biết: "Trên cơ sở học tập, vận dụng mô hình "Nắm gạo tình thương" của các phường, xã và với mong muốn thực hiện mô hình sao cho dễ thực hiện, nên Hội LHPN phường đã quy đổi từ "nắm gạo" sang hình thức vận động mỗi hội viên đóng góp từ 500 đồng đến 1.000 đồng giúp đỡ phụ nữ nghèo thông qua các buổi họp lệ của tổ, nhóm, sinh hoạt CLB. Tuy số tiền đóng góp không lớn nhưng thể hiện tinh thần tương thân, tương trợ của chị em hội viên với nhau".
Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2013, Các cấp Hội LHPN quận Ninh Kiều đã duy trì hỗ trợ 10 kg gạo/tháng cho 573 hộ nghèo có địa chỉ với trên 9.000 kg gạo; từ số tiền "nuôi heo đất" và "Tổ quỹ ngày 1.000 đồng" của các cơ sở Hội đã thu được trên 29 triệu đồng hỗ trợ cho 78 chị hội viên có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp vận động tặng 24.457 kg gạo, 33 bộ quần áo và 2.685 phần quà
trị giá trên 578 triệu đồng; xây mới, sửa chữa 4 căn nhà cho hội viên phụ nữ nghèo, với số tiền trên 83 triệu đồng. Song song đó, các cấp Hội cũng tiếp tục củng cố, nâng chất nhóm phụ nữ tiết kiệm, tổ hùn vốn xoay vòng; duy trì, quản lý tốt các nguồn vốn vay ngân hàng, dự án, các nguồn vốn tự có của Hội; duy trì tốt các mô hình kinh doanh "Phụ nữ giúp việc nhà", các tổ ngành nghề kết hoa voan, trồng hoa kiểng, may chăn, drap, gối
; đào tạo nghề miễn phí cho trên 500 chị em, tư vấn, giới thiệu việc làm 2.358 lao động nữ
Nở rộ mô hình hiệu quả
Với mong muốn chia sẻ những khó khăn, thiệt thòi của phụ nữ, trẻ em gái khuyết tật, năm 2012, Hội LHPN quận Ninh Kiều đã phát động thực hiện mô hình "Giúp phụ nữ khuyết tật vươn lên trong cuộc sống". Theo chị Nguyễn Thị Ngọc Trang, Phó Chủ tịch Hội LHPN quận Ninh Kiều, lúc sinh thời, Bác Hồ đặc biệt quan tâm đến người nghèo và những người thiệt thòi, bất hạnh trong cuộc sống nên trong công tác tuyên truyên truyền Hội LHPN quận chú trọng lựa chọn những mô hình thiết thực, dễ thực hiện để phát động cho toàn thể cán bộ, hội viên. Bên cạnh việc thăm hỏi, tặng quà cho các chị em nhân các dịp lễ, Tết, các cơ sở Hội tạo điều kiện, hỗ trợ các chị em khuyết tật còn sức khỏe, khả năng lao động được tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi, giới thiệu việc làm và tham gia các lớp học nghề miễn phí... Tính đến cuối năm 2012, từ mô hình này đã có 86 trường hợp phụ nữ khuyết tật được các cơ sở Hội giúp đỡ bằng nhiều hình thức.
Tùy theo điều kiện, đặc điểm, nhiều cơ sở Hội đã xây dựng và duy trì nhiều mô hình "Dân vận khéo" gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác. Nổi bật là Hội LHPN phường An Phú với mô hình "Nắm gạo tình thương", mô hình "Giúp đỡ hộ nghèo, hộ khó khăn có địa chỉ" phát huy hiệu quả. Hội LHPN phường An Hội với mô hình CLB 3T (thông tin, tương thân, tương trợ) nhằm kịp thời giúp đỡ những học sinh con em phụ nữ nghèo có nguy cơ bỏ học, nhờ sự quan tâm giúp đỡ kịp thời, đến nay đã có nhiều em ra trường có việc làm ổn định và tham gia tổ chức Hội.
Không chỉ các Hội LHPN cơ sở mà các mô hình còn nở rộ, lan rộng khắp ở các Chi hội, tổ nhóm phụ nữ. Nổi bật là mô hình vận động hội viên mỗi ngày góp quỹ ngày 1.000 đồng ở Chi hội Phụ nữ khu vực 6, phường Hưng Lợi duy trì hiệu quả nhiều năm qua. Theo nhiều cán bộ, hội viên, đây không chỉ là một mô hình tiết kiệm thiết thực học tập và làm theo tấm gương của Bác nhằm giúp chị em hình thành thói quen tiết kiệm, tích lũy cho gia đình mà còn có thể tương trợ giúp nhau ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình. Từ số tiền này, nhiều hội viên có vốn để mở rộng kinh doanh, mua bán nhỏ, cũng có chị dùng vào mục đích tích lũy để trang trải chi phí sinh hoạt gia đình hay xoay xở trong những lúc khó khăn, túng thiếu.
Để đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từ đầu năm đến nay, các cấp Hội LHPN trên địa bàn quận Ninh Kiều đã tổ chức 1.587 cuộc tuyên truyền, với 82.537 lượt cán bộ, hội viên và quần chúng phụ nữ tham dự. Qua đó có trên 76% cán bộ, hội viên và trên 69,5% quần chúng phụ nữ đăng ký thực hiện. Bên cạnh những mô hình sẵn có hiệu quả, năm 2013, các cấp Hội LHPN quận Ninh Kiều phát động thực hiện các mô hình mới: "Hỗ trợ hộ nghèo do phụ nữ là lao động chính thoát nghèo bền vững", mô hình "Giúp phụ nữ trong độ tuổi lao động có tay nghề, việc làm phát triển kinh tế gia đình"... Bên cạnh đó, nhằm thiết thực hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt với chủ đề "Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững", Hội LHPN quận và Hội LHPN của 13 phường đã phát động thi đua đến các chi, tổ Hội của 71/71 khu vực, đến nay đã có 10.490 hội viên tham gia, với số tiền trên 1 tỉ đồng
Những mô hình "làm theo" gương Bác của cán bộ, hội viên phụ nữ quận Ninh Kiều về hình thức tuy đơn giản, dễ thực hiện nhưng ý nghĩa và hiệu quả vô cùng to lớn. Qua đó, góp phần đa dạng hóa nội dung, hình thức, thu hút, tập hợp phụ nữ tham gia tổ chức Hội mà còn góp phần thiết thực vào công tác giảm nghèo của địa phương
Bài, ảnh: QUỲNH LAM