16/05/2020 - 21:02

Thêm 4 đảng bộ hoàn thành đại hội điểm cấp cơ sở 

(CT)- Ngày 16-5, Đảng bộ Khối Cơ quan Đảng, Đoàn thể quận Thốt Nốt và Đảng bộ xã Trường Thành tổ chức Đại hội (ĐH) nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là 2 tổ chức cơ sở đảng được chọn thực hiện thí điểm ĐH trực tiếp bầu bí thư cấp ủy.

* Trong 5 năm qua, Đảng bộ Khối Cơ quan Đảng, Đoàn thể quận Thốt Nốt đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đảng bộ đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) thực hiện tốt các mặt công tác; chỉ đạo các cơ quan Ủy ban MTTQVN quận và các đoàn thể đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước,…

Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan Đảng, Đoàn thể quận Thốt Nốt nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: ANH DŨNG

ĐH xác định mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ Cơ quan Đảng, Đoàn thể quận nhiệm kỳ 2020-2025 là: Đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành của cấp ủy và thủ trưởng cơ quan; xây dựng đội ngũ CB, ĐV thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; tăng cường công tác phòng chống, không để CB, ĐV suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

ĐH đã bầu Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 13 ủy viên; bầu đồng chí Nguyễn Ngọc Hiệp làm Bí thư Đảng ủy; bầu 19 đại biểu (2 đại biểu dự khuyết) đi dự ĐH Đảng bộ quận Thốt Nốt nhiệm kỳ 2020-2025.

* Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Trường Thành đã thực hiện đạt và vượt 11 chỉ tiêu Nghị quyết. Trong đó, công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị được chú trọng; kinh tế phát triển, chuyển dịch đúng hướng có trọng tâm. Thu nhập bình quân tính đến cuối năm 2019 đạt 47 triệu đồng/người/năm, tăng 12 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ.

Nhiệm kỳ 2020-2025, xã sẽ phấn đấu phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng nông thôn. Huy động mọi nguồn lực chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, thúc đẩy phát triển thương mại - dịch vụ gắn với trật tự, kỷ cương đô thị. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của từng CB, ĐV,…

ĐH đã bầu BCH Đảng bộ gồm 15 đồng chí; Ban Thường vụ 5 đồng chí; đồng chí Trần Long Hồ tái đắc cử Bí thư Đảng ủy xã.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trường Thành ra mắt đại hội. Ảnh: CHẤN  HƯNG

* Đảng bộ Phòng An ninh đối nội (ANĐN) và Đảng bộ Phòng An ninh kinh tế (ANKT) thuộc Đảng bộ Công an TP Cần Thơ, vừa tổ chức thành công ĐH điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Phòng ANĐN lãnh đạo thực hiện đạt và vượt tất cả 16 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết ĐH Đảng bộ đề ra; chủ động nắm chặt tình hình, làm tốt công tác tham mưu, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. ĐH đã thảo luận và thống nhất đề ra 12 chỉ tiêu trên các lĩnh vực. ĐH đã bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 thành viên. Đại tá Hồ Trung Lập tái đắc cử Bí thư Đảng ủy.

Nhiệm kỳ 2015-2020, BCH Đảng bộ Phòng ANKT đã triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh kinh tế; nắm chắc tình hình các dự án kinh tế trọng điểm, an ninh trật tự tại các khu công nghiệp, tình hình an ninh thông tin, an ninh du lịch,… Nhiều năm liền Đảng bộ Phòng ANKT đạt danh hiệu Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, được Chủ tịch nước tặng thưởng “Huân chương Chiến công hạng Ba”, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ… ĐH đã bầu BCH nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 thành viên. Thượng tá Lê Đức Bảy tái đắc cử Bí thư Đảng ủy.  

NHÓM PV-CTV

Chia sẻ bài viết