14/12/2017 - 10:14

Thế giới đang thua trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu 

Đó là cảnh báo của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (ảnh) trước các chính trị gia và giới lãnh đạo công ty trên khắp thế giới tham dự Hội nghị thượng đỉnh One Planet (Một Hành tinh) về chống biến đổi khí hậu ở Paris (Pháp) ngày 12-12.

Ông Macron, người đang nỗ lực xác lập vai trò như một nhà lãnh đạo toàn cầu kể từ khi trở thành Tổng thống Pháp, cho biết khoa học hiện đại hằng ngày tiết lộ về mối nguy mà hiện tượng ấm nóng toàn cầu gây ra cho hành tinh này. “Chúng ta không hành động đủ nhanh. Tất cả chúng ta đều cần phải hành động” - ông Macron nói nhằm khơi dậy động lực mới khi nỗ lực chung của thế giới bị suy yếu từ tháng 6 lúc Tổng thống Donald Trump tuyên bố rút Mỹ ra khỏi Hiệp ước Paris về chống biến đổi khí hậu đạt được tại Pháp cách đây 2 năm. Nhà lãnh đạo Pháp cho rằng nếu tiếp tục chậm chân, cam kết hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu không quá 1,5oC sẽ không đạt được, thậm chí có thể tăng đến 3 hoặc 3,5oC. “Khi tôi nói rằng chúng ta đang thua trong cuộc chiến này, tôi muốn các bạn nhận ra rằng trong số các nước đang hiện diện ở đây, 5, 10 hoặc 15 quốc gia sẽ không còn tồn tại trong 50, 60 hoặc 100 năm nữa” – Tổng thống Macron nhấn mạnh sự cần thiết phải hành động ngay bây giờ.

Theo Reuters, biến đổi khí hậu đang khiến tình trạng lũ lụt, hạn hán, bão tố và nắng nóng diễn ra thường xuyên và gay gắt hơn, trong khi nhiệt độ bình quân toàn cầu tăng cao kỷ lục khiến băng ở Bắc cực tan chảy và làm nước biển dâng. Các nước đang phát triển cho rằng các nước giàu đang chậm thực thi cam kết từ năm 2009, đó là cung cấp 100 tỉ USD mỗi năm cho đến năm 2020 để giúp họ chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang các nguồn năng lượng “xanh” và thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu.

Tại hội nghị, Pháp đã công bố 12 cam kết không ràng buộc, gồm một cam kết trị giá 300 triệu USD chống sa mạc hóa và cam kết đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang một nền kinh tế không thải khí các-bon. Các tổ chức tài chính công và tư cũng cam kết sẽ huy động nhiều nguồn quỹ để thúc đẩy sự chuyển dịch sang nền kinh tế xanh, trong đó, hơn 200 nhà đầu tư nắm tài sản lên tới 26 nghìn tỉ USD cho biết họ sẽ gây áp lực buộc các nước phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới chống biến đổi khí hậu.

Cùng ngày, Ủy ban châu Âu đã thông báo các khoản đầu tư trị giá 9 tỉ euro nhắm tới xây dựng các thành phố bền vững, năng lượng bền vững và nông nghiệp bền vững cho các nước châu Phi và láng giềng của Liên minh châu Âu (EU). Hàng chục dự án quốc tế cũng được công bố tại hội nghị, bao gồm một chương trình giúp 8 tiểu bang của Mỹ phát triển xe điện, quỹ đầu tư cho các vùng bị ảnh hưởng bởi bão và kinh phí để giúp nông dân thích ứng với biến đổi khí hậu. Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim còn tuyên bố tổ chức này sẽ ngừng tài trợ cho các dự án dầu khí vào cuối năm 2019, đồng thời cam kết đóng góp hàng tỉ USD để giảm phát thải khí nhà kính.

T.TRÚC (Theo Reuters, The World Today)

Chia sẻ bài viết