11/05/2009 - 21:37

Thất nghiệp có thể có hại cho sức khỏe

Ảnh: Southdacola

Những người mất việc không phải do bản thân phạm lỗi (mà có thể vì doanh nghiệp làm ăn thua lỗ phải cắt giảm nhân công hay đóng cửa) có nguy cơ phát sinh bệnh mới như cao huyết áp, tiểu đường hoặc bệnh tim mạch trong vòng 18 tháng, cao gần gấp hai lần so với những người không bị sa thải. Nguy cơ cũng cao tương tự với những người tìm được việc làm mới sau một thời gian ngắn “ăn không ngồi rồi”. Đó là kết quả nghiên cứu của phó giáo sư Kate W. Strully ở Đại học Harvard (Mỹ). Kate phân tích dữ liệu về tình trạng thất nghiệp và sức khỏe của 8.125 người được khảo sát trong các năm 1999, 2001 và 2003.

Chỉ 6% số người có nghề nghiệp vững vàng phát sinh bệnh mới so với 10% số người mất việc trong mỗi giai đoạn khảo sát cách nhau một năm rưỡi. Bất kể có tìm được việc làm mới hay không, lao động bị sa thải vẫn có 10% nguy cơ sức khỏe bị thay đổi. David Williams, giáo sư khoa y tế cộng đồng Đại học Harvard, cho rằng kết quả nghiên cứu trên nhắc nhở chúng ta rằng tình trạng mất việc và những căng thẳng khác trong cuộc sống có tác động rất lớn đến sức khỏe thể chất lẫn tinh thần và góp phần phát triển những chứng bệnh mãn tính.

THÁI TRÂN (Theo NY Times)

Chia sẻ bài viết