20/08/2025 - 00:31

Tháo gỡ khó khăn cơ sở vật chất cho thể thao 

Đoàn công tác của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ vừa có buổi khảo sát cơ sở vật chất và kiểm tra địa điểm tập luyện các đội thể thao tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Sóc Trăng (trước hợp nhất). Khảo sát giúp ngành thể thao nhìn rõ nhiều khó khăn hiện tại để có giải pháp tháo gỡ kịp thời.

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Sóc Trăng (trước hợp nhất) có 2 địa điểm tập luyện dành cho các VĐV. Địa điểm ở số 12, Nguyễn Chí Thanh, phường Sóc Trăng, có 1 nhà thi đấu xây dựng trước năm 1975, bố trí tập luyện môn cầu mây; 1 nhà tập đa năng môn bóng rổ nam, nữ; 1 phòng tập võ judo, kurash, jujitsu; phòng tập cử tạ, sân tập bi sắt, điền kinh. Ngoài ra, còn có 5 sân quần vợt và 1 hồ bơi phục vụ tập luyện bổ trợ VĐV; nhà nghỉ VĐV tiêu chuẩn 90 giường và nhà ăn tạm thời.

Bộ môn bắn cung phải trưng dụng phần đất sau hồ bơi để bố trí địa điểm tập luyện tạm thời.

Còn tại địa điểm số 26H, đường Cao Thắng, phường Sóc Trăng có 1 sân tập bi sắt; 1 sân tập bóng rổ ngoài trời phục vụ cho đội bóng rổ, VĐV tập luyện phong trào. Bố trí địa điểm tập luyện môn đua thuyền trên dòng sông Maspero; khu khán đài đua ghe Ngo được trưng dụng làm chỗ nghỉ cho 25 VĐV.

Công tác đào tạo của trung tâm thời gian qua cơ bản đáp ứng chất lượng và yêu cầu đề ra, việc thi đấu tại các giải đều đạt được thành tích cao. Tuy nhiên, cơ sở vật chất phục vụ HLV, VĐV như hệ thống nhà tập, phòng tập luyện hầu hết đã xuống cấp do xây dựng nhiều năm, không có sân tập luyện môn bắn cung. Trang thiết bị tập luyện của các môn chưa được cấp, việc mua sắm tập trung gặp khó khăn…

Ông Lâm Thanh Dũng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, yêu cầu: “Trung tâm tiến hành rà soát lại cơ sở vật chất, lực lượng VĐV, HLV để có tính toán phương án huấn luyện, đào tạo phù hợp. Đảm bảo cơ sở vật chất tốt nhất phục vụ tập luyện, từ đó phát huy thêm những nội dung thi đấu sở trường, thế mạnh”. Bởi vì cơ sở vật chất có mối liên quan mật thiết đến giáo trình huấn luyện, đáp ứng nhu cầu chuyên môn, hiệu quả tập luyện. Cơ sở vật chất chưa đáp ứng giáo trình sẽ gây khó khăn trong quá trình đào tạo, tuyển chọn VĐV trẻ bổ sung và tiềm ẩn nguy cơ chấn thương khi các đội bước vào giai đoạn nước rút chuẩn bị thi đấu.

Bên cạnh cơ sở vật chất, việc học văn hóa của VĐV là vấn đề được Ban Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Sóc Trăng (trước hợp nhất) quan tâm. Bà Mã Thị Mỹ Phượng, Phó Giám đốc Trung tâm, đề xuất lãnh đạo sở có văn bản đến Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ xem xét, cho phép tổ chức mô hình học văn hóa dành cho VĐV (học vào ban đêm), hình thức tổ chức ký kết hợp đồng giảng dạy tại các điểm trường gần cơ sở đào tạo VĐV của địa phương năm học 2025-2026.

Ông Trương Công Quốc Việt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, đề nghị: “Trung tâm cần tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết nội bộ để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Quản lý, sử dụng cơ sở vật chất một cách khoa học, hiệu quả nhất. Quản lý thu, chi tài chính đảm bảo, mua sắm tài sản tập trung, đấu thầu đúng quy định”.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ sẽ tiếp tục khảo sát tổng quát hiện trạng, cách thức quản lý, sử dụng các công trình thể thao trên toàn địa bàn để qua đó đề ra phương án duy tu, bảo dưỡng, đầu tư có hệ thống, đáp ứng việc đào tạo thể thao thành tích cao ngày càng hiệu quả.

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Sóc Trăng (trước hợp nhất) có 213 VĐV (104 nam, 109 nữ), trong đó đội tuyển 85 VĐV, đội trẻ 59 VĐV, đội năng khiếu 69 VĐV, đào tạo 8 môn là bóng rổ, bắn cung, cầu mây, cử tạ, điền kinh, đua thuyền canoeing, bi sắt, võ thuật (judo, kurash, jujitsu).

Bài, ảnh: HỒNG NHUNG

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
bắn cunghồ bơi