01/07/2025 - 07:59

CHÀO MỪNG HỢP NHẤT TP CẦN THƠ - TỈNH HẬU GIANG - TỈNH SÓC TRĂNG

Thành phố Cần Thơ, từ bệ phóng hôm nay... 

Hôm nay, 1-7-2025, thành phố Cần Thơ mới, hợp nhất từ 3 địa phương: thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng, chính thức vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với bộ máy tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, hướng đến kiến tạo không gian phát triển mới, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Phát huy truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất và thành tựu đạt được qua 50 năm xây dựng và phát triển của các thế hệ đi trước, hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thành phố Cần Thơ, từ bệ phóng hôm nay, sẵn sàng, quyết tâm, đồng lòng vươn lên phát triển đột phá, hòa nhịp cùng với cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

TP Cần Thơ tươi đẹp. Ảnh: Duy Khôi

Đồng chí Lư Văn Điền, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cần Thơ: Đoàn kết, năng động, sáng tạo đưa TP Cần Thơ phát triển lên tầm cao mới

Việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị có chủ trương và Quốc hội thông qua nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; trong đó, có việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của TP Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Hậu Giang thành thành phố mới có tên gọi là TP Cần Thơ, có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với sự phát triển của TP Cần Thơ trong tương lai. Bản thân tôi rất phấn khởi trước sự kiện lịch sử trọng đại này.

Thật ra, sắp xếp, hợp nhất TP Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng lần này là việc “trở về mái nhà chung” của các đơn vị hành chính cấp tỉnh này.

Trước đây, sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Chính phủ ban hành Nghị định số 03/NĐ-76 ngày 24-3-1976 sáp nhập tỉnh Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng và TP Cần Thơ để lập tỉnh mới với tên gọi Hậu Giang. Đến tháng 12-1991, Quốc hội khóa VIII ra Nghị quyết tách tỉnh Hậu Giang thành tỉnh Cần Thơ và tỉnh Sóc Trăng. Ngày 1-1-2004, tỉnh Cần Thơ lại tách ra thành tỉnh Hậu Giang và TP Cần Thơ. Kể từ đó, Cần Thơ là thành phố trực thuộc Trung ương.

Sau khi chia tách, thành lập, TP Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Hậu Giang đều phát triển vượt bậc về kinh tế, văn hóa, xã hội, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, nâng lên. Tuy nhiên, việc sắp xếp, hợp nhất 3 đơn vị hành chính này thành TP Cần Thơ mới trực thuộc Trung ương là xu thế tất yếu, rất phù hợp nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương, tạo ra không gian mới, tạo ra động lực mạnh mẽ để TP Cần Thơ mới phát triển nhanh chóng và bền vững hơn nữa trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Cùng với việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, Ban Chấp hành Trung ương Đảng có chủ trương, Quốc hội đã sửa đổi Hiến pháp và các luật có liên quan để thực hiện chính quyền 2 cấp, bỏ cấp huyện, với mục tiêu xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì sự phát triển nhanh, ổn định, bền vững của đất nước, gần dân, chăm lo tốt hơn đời sống của nhân dân. Tôi rất tán đồng chủ trương này và tin rằng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, chính quyền địa phương 2 cấp sẽ hoạt động hiệu quả và là mô hình phù hợp, khắc phục được những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn quản lý, điều hành thời gian qua.

Hôm nay, TP Cần Thơ mới chính thức đi vào hoạt động, cấp huyện cũng không còn, thay vào đó là các xã, phường mới sau khi sắp xếp, thành lập mới. Trong giai đoạn đầu vận hành bộ máy tổ chức sau sắp xếp, ở mỗi cấp sẽ có không ít khó khăn và nhiều việc phải làm ngay. Cấp ủy, chính quyền các cấp thành phố chắc chắn đã có chương trình, kế hoạch thực hiện.

Tôi tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên và sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, nhất định TP Cần Thơ mới sẽ phát triển mạnh mẽ lên tầm cao mới.

Thụy Khuê (lược ghi)

Đồng chí Phạm Thanh Vận, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ: Mở rộng không gian phát triển đa dạng để Cần Thơ xứng tầm đô thị trung tâm của vùng ĐBSCL

TP Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng từng được sáp nhập, chia tách để phù hợp với sự phát triển của từng thời kỳ. Việc sáp nhập TP Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng thành TP Cần Thơ mới trực thuộc Trung ương sẽ mở ra không gian phát triển đa dạng, phát huy tiềm năng và thế mạnh của từng địa phương, tạo động lực cho TP Cần Thơ mới phát triển nhanh, xứng tầm đô thị trung tâm của vùng ÐBSCL.

Tôi vui mừng là khi sáp nhập sẽ hình thành đơn vị hành chính mới, giảm bớt đầu mối; có điều kiện chọn lựa cán bộ lãnh đạo, quản lý có đủ đức, đủ tài và bản lĩnh thực hiện tốt nhiệm vụ, xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Sau khi sáp nhập 3 địa phương thì TP Cần Thơ mới sẽ phát huy tiềm năng kinh tế biển dọc sông Hậu; có vùng nguyên liệu lớn phục vụ công nghiệp xuất khẩu; hình thành vùng du lịch rộng lớn với đa dạng sản phẩm, dịch vụ thu hút khách du lịch trong và ngoài nước; có trung tâm tài chính lớn; có hệ thống giáo dục với nhiều viện, trường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; có hệ thống y tế chuyên sâu với nhiều cơ sở khám và điều trị bệnh chất lượng cao thu hút người dân các tỉnh; có hệ thống các khu công nghiệp lớn; có sân bay, cảng biển thu hút doanh nghiệp lớn đầu tư…

Trong giai đoạn đầu vận hành bộ máy tổ chức sau sắp xếp, sáp nhập, sẽ có không ít khó khăn. Tôi tin tưởng Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố sẽ đồng lòng, quyết tâm xây dựng Cần Thơ mới trở thành trung tâm động lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho khu vực và cả nước, trở thành thành phố văn minh, hiện đại. Muốn thực hiện được mục tiêu đó thì việc chọn cán bộ các cấp phải có tài, đức, bản lĩnh để lãnh đạo, quản lý tốt đưa TP Cần Thơ phát triển. Tôi mong muốn Trung ương có chiến lược, cơ chế chính sách phù hợp trong tình hình hiện nay để thúc đẩy Cần Thơ phát triển. Trong đó, Trung ương sớm quy hoạch để Cần Thơ gắn với các tỉnh khác tạo sự liên hoàn, thúc đẩy phát triển cả vùng; quan tâm đầu tư các công trình lớn về dịch vụ, du lịch mang tính quốc gia phục vụ trong nước cũng như các sự kiện, hội nghị quốc tế nhằm tạo sự phát triển cho Cần Thơ; hình thành các khu công nghiệp liên hoàn; tạo điều kiện cho một số tập đoàn lớn đến đầu tư nhiều công trình, dự án liên quan đến công nghiệp công nghệ cao, du lịch, dịch vụ để thu hút nhiều lao động, giải quyết việc làm cho người dân địa phương; cho chủ trương chuyển đổi đất nông nghiệp với diện tích lớn sang công nghiệp, thương mại, dịch vụ để phát huy thế mạnh của đô thị trung tâm; quy hoạch vùng đất sản xuất nông nghiệp công nghệ cao nhằm bảo tồn sản xuất giống chất lượng, hình thành trung tâm kỹ thuật hướng dẫn nông dân áp dụng công nghệ trong sản xuất, xây dựng nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp chất lượng cao…

Sau sáp nhập, vận hành hoạt động chính quyền 2 cấp điều quan trọng là thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành; mỗi cán bộ, đảng viên thay đổi cách nghĩ, cách làm, cách tiếp cận doanh nghiệp, người dân, không gây khó khăn cho người dân; cần có quy định bảo vệ cán bộ có quyết tâm, dám làm vì lợi ích chung...

Tôi tin tưởng với sự lãnh đạo của Trung ương, tinh thần đoàn kết, quyết tâm, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên cùng sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân sẽ xây dựng Cần Thơ mới phát triển nhanh, xứng tầm đô thị trung tâm của ÐBSCL.

          NGỌC QUYÊN (lược ghi)

Bà Trần Liên Kiều, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hưu trí TP Cần Thơ, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cần Thơ: Quan tâm, tạo điều kiện rèn luyện, bồi dưỡng thế hệ nối tiếp sự nghiệp cách mạng vẻ vang

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, 3 đơn vị Cần Thơ - Sóc Trăng - Hậu Giang đã từng là 1 tỉnh Hậu Giang và trong thời kỳ đầu đổi mới, Hậu Giang là tỉnh sản xuất lúa, xuất khẩu nông sản dẫn đầu trong vùng và cả nước. Trong mỗi giai đoạn lịch sử, với những yêu cầu xây dựng và phát triển, năm 1991, tỉnh Hậu Giang được chia tách, thành lập tỉnh Cần Thơ và tỉnh Sóc Trăng; đến năm 2004, tỉnh Cần Thơ tiếp tục được chia tách, hình thành tỉnh Hậu Giang và thành lập TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Quá trình phát triển, 3 đơn vị đều phát huy tiềm năng, lợi thế từng địa phương, nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo quản lý, đời sống nhân dân được nâng cao, quốc phòng an ninh được đảm bảo... Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay với yêu cầu phát triển cao hơn, việc hợp nhất 3 địa phương sẽ phát huy tối ưu tiềm năng, thế mạnh.

Cũng như nhân dân các địa phương, tôi và các cán bộ hưu trí, trong đó có hơn 1.000 hội viên đang sinh hoạt tại Câu lạc bộ (CLB) Hưu trí TP Cần Thơ rất vui mừng, phấn khởi khi TP Cần Thơ được hợp nhất với tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang trở thành TP Cần Thơ có quy mô lớn, xứng tầm thành phố trung tâm của vùng ĐBSCL. Bên cạnh niềm vui, tin tưởng, kỳ vọng vào sự phát triển của thành phố mới, tôi và nhiều hội viên CLB Hưu trí TP Cần Thơ hiện nay cũng có những lo lắng vì cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính theo chủ trương của Đảng và Nhà nước ta trước giờ chưa có tiền lệ và được thực hiện rất khẩn trương... Để đảm bảo hoàn thành được nhiệm vụ lịch sử này, việc đầu tiên là phải sắp xếp lại đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, bởi vì “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém” (Hồ Chí Minh). Tôi rất đồng thuận với sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn đầu mới sáp nhập các địa phương; việc xem xét, sắp xếp bố trí cán bộ là do cấp trên trực tiếp chỉ định, trên cơ sở khách quan, tương đồng, hợp lý theo trình độ, năng lực, đạo đức phẩm chất, bản lĩnh của từng cán bộ hiện tại và tạo điều kiện rèn luyện, bồi dưỡng thế hệ nối tiếp sự nghiệp cách mạng vẻ vang này.

Không riêng tôi, đại đa số cán bộ hưu trí thành phố đều tha thiết mong muốn người đứng đầu của TP Cần Thơ (mới) ở các tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các cấp, các ngành, các cơ quan… phải thật sự tiêu biểu, gương mẫu, tập hợp được đội ngũ cán bộ có năng lực, nhiệt tình, trách nhiệm, có đạo đức phẩm chất tốt. Đặc biệt, người đứng đầu phải thật sự gần gũi, biết lắng nghe, chọn lọc và thẳng thắn trao đổi dân chủ, công tâm, khách quan, tận tâm, tận lực với mọi công việc khó khăn, thách thức trong tình hình hiện nay, với tất cả tấm lòng vì nước vì dân, vì sự phát triển của TP Cần Thơ mới.    

KIM XUÂN (Lược ghi)

Ðại tá Huỳnh Thanh Phương, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Cần Thơ: Phát huy vị trí, vai trò của cựu chiến binh trong tình hình mới

Từ ngày 1-7-2025, các đơn vị hành chính mới sẽ chính thức vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đây là bước đi quan trọng trong tiến trình đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước, hướng tới tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Hội Cựu chiến binh (CBB) thành phố luôn chủ động, linh hoạt thích ứng trong giai đoạn chuyển giao này nhằm tiếp tục phát huy vị trí, vai trò của CCB trong tình hình mới, phát huy truyền thống của CCB “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của CCB.

Hầu hết cán bộ, hội viên CCB rất phấn khởi, thống nhất cao với chủ trương tinh giản biên chế, sắp xếp đơn vị hành chính của Đảng và Nhà nước; sáp nhập, tinh gọn bộ máy đối với các hội, đoàn thể. Hội CCB thành phố đã chủ động quán triệt đầy đủ sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương tới đội ngũ cán bộ, hội viên, tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức và hành động. Thường trực Hội CCB thành phố đã chủ động phối hợp Ban Thường vụ Hội CCB 3 đơn vị Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang xây dựng đề án hợp nhất tổ chức Hội CCB, bảo đảm đúng quy định, sát với yêu cầu thực tiễn theo hướng dẫn của Trung ương Hội CCB Việt Nam.

Hội CCB thành phố đã chỉ đạo các cấp Hội CCB thành phố chủ động xây dựng phương án tổ chức và hoạt động Hội sau sáp nhập đúng tinh thần chỉ đạo, chủ trương của Đảng, Nhà nước. Chúng tôi đã hướng dẫn các cấp Hội CCB chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027 nhằm phục vụ tốt việc bàn giao về đơn vị hành chính mới.

Hội CCB thành phố xác định tiếp tục kiện toàn sắp xếp tổ chức, bộ máy các cấp theo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, MTTQ, các đoàn thể; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết chuyên đề về “Xây dựng Hội CCB Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới”; phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể địa phương, chủ động tham mưu, đề xuất công tác bảo đảm cho các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho cán bộ, hội viên…

PHẠM TRUNG (Lược ghi)

Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Phó trưởng Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP Cần Thơ, Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer: Phát huy hơn nữa vai trò của các ngôi chùa, các vị sư sãi trong gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Khmer

Việc hợp nhất Cần Thơ, Sóc Trăng và Hậu Giang thành TP Cần Thơ là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, phù hợp nguyện vọng của nhân dân và nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng cao từ cán bộ, đảng viên, chức sắc tôn giáo và đồng bào các dân tộc trong vùng. Đây là bước đi chiến lược để hình thành một trung tâm kinh tế, văn hóa - xã hội hiện đại, tạo động lực mới cho sự phát triển bền vững của vùng Tây Nam bộ.

Sau hợp nhất, TP Cần Thơ có cộng đồng người Khmer với hơn 400.000 người, 120 ngôi chùa Phật giáo Nam tông Khmer, 38 Sala Tene, trên 2.000 vị sư sãi. Đồng bào dân tộc Khmer chiếm khoảng 15,5% dân số thành phố. Đồng bào Khmer là dân tộc giàu bản sắc, có tiếng nói và chữ viết riêng, có nền văn hóa phong phú, đa dạng, phát triển từ lâu đời. Song, do đời sống của phần lớn đồng bào Khmer còn gặp khó khăn cùng những yếu tố, điều kiện bất cập khác làm cho việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Khmer, trong đó có các loại hình nghệ thuật dân tộc Khmer, chưa được thuận lợi, dễ bị mai một, lu mờ, pha tạp, tiếp biến phát triển theo hướng khác. Do đó, đẩy mạnh việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Khmer, trong đó có các loại hình nghệ thuật dân tộc Khmer là việc làm cấp bách và lâu dài nhằm giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào Khmer hòa nhập vào xu thế phát triển chung, nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa dân tộc của mình…

Văn hóa Khmer chính là một phần cội nguồn của dân tộc, đóng góp vào sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng thành phố mở rộng trở thành trung tâm động lực phát triển bền vững, đậm đà bản sắc, giàu bản lĩnh hội nhập. Vì vậy, TP Cần Thơ cần tiếp tục hoàn thiện các chính sách dân tộc, chính sách an sinh - xã hội, đầu tư hạ tầng, nhất là hạ tầng văn hóa, giáo dục ở các phum, sóc, bồi dưỡng thế hệ kế thừa, tôn vinh nghệ nhân, phát triển du lịch cộng đồng gắn với di sản Khmer; phát huy hơn nữa vai trò của chùa và các vị sư sãi trong gìn giữ bản sắc, củng cố niềm tin của đồng bào vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

C.H (Lược ghi)

Nhà nghiên cứu Nhâm Hùng: “Cơ hội vàng” để phát triển, khẳng định vị thế văn hóa Cần Thơ

Theo tôi, việc sáp nhập TP Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng rất phù hợp vì ngoài yếu tố truyền thống, lịch sử, còn là vị trí, vai trò trung tâm, tính liên kết vùng của thành phố mới. Có thể ví von, TP Cần Thơ sau hợp nhất vừa “mở cửa trời” vì có sân bay quốc tế, vừa “mở cửa biển” vì có biển, cảng biển, lại vừa mở toang cánh cửa đường cao tốc. Sự kết nối này giúp cho TP Cần Thơ càng phát huy được thế mạnh là thành phố động lực của vùng ĐBSCL.

Riêng ở lĩnh vực văn hóa, tôi quan tâm đến vấn đề TP Cần Thơ mới cần tiếp tục phát triển văn hóa theo hướng bảo tồn bản sắc truyền thống nhưng phải hội nhập, mang tính quốc tế hóa sâu rộng. Làm sao để phóng tầm văn hóa Cần Thơ, ít nhất là hội nhập văn hóa ASEAN và tiến xa hơn thế nữa. Thành phố mới cần thực hiện tốt hơn nữa quan điểm của Đảng ta là đặt văn hóa ngang hàng với kinh tế và chính trị, văn hóa không chỉ là yếu tố phụ trợ mà là một trụ cột quan trọng, có vai trò tương đương với kinh tế và chính trị trong quá trình phát triển thành phố.

Với vị thế và quy mô hiện nay, tôi hoàn toàn tin tưởng TP Cần Thơ sẽ trở thành đô thị văn hóa trung tâm vùng, với hướng đi chủ lực là hội nhập văn hóa, mở mũi, đặt nền tảng phát triển công nghiệp văn hóa. TP Cần Thơ cũ đã có sẵn nhiều nguồn lực và với việc sáp nhập này, TP Cần Thơ mới đủ mạnh để giữ vai trò đầu tàu, tiên phong đó. Đây là “cơ hội vàng” để phát triển, khẳng định vị thế văn hóa Cần Thơ.

Trong phạm vi không gian TP Cần Thơ mới, chắc chắn sẽ có sự giao thoa giữa các luồng văn hóa. Vấn đề là làm thế nào để có thể dung hòa được các yếu tố khác biệt giữa các cộng đồng cần được quan tâm. Mà nếu làm tốt, TP Cần Thơ sẽ sở hữu một tài nguyên văn hóa bản địa phong phú, hấp dẫn, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế, nhất là du lịch. Phải xây dựng được chuỗi liên kết, tạo ra các sản phẩm du lịch đặc trưng, độc đáo từ tài nguyên đô thị sông nước miệt vườn Cần Thơ, truyền thống lịch sử Hậu Giang và văn hóa dân tộc Khmer Sóc Trăng. Đặc biệt, cần khai thác, tạo sản phẩm du lịch từ thế mạnh cù lao - cửa biển, sản vật, ẩm thực vùng biển và các lễ hội biển, lễ hội sông nước… Ngoài ra, cần có chính sách kêu gọi các doanh nghiệp du lịch đầu tư với những công trình bản sắc, xứng tầm.

DUY KHÔI (Lược ghi)

Tiến sĩ Trần Ngọc Thạch, Viện trưởng Viện Lúa ÐBSCL: Biến tiềm lực khoa học công nghệ thành động lực phát triển ngành Nông nghiệp TP Cần Thơ

Trước sự kiện mang tính lịch sử: hợp nhất 3 địa phương Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng thành một đơn vị hành chính thống nhất là TP Cần Thơ không chỉ là một bước tiến về mặt quản lý nhà nước, mà còn là thời cơ để tái cấu trúc và nâng tầm ngành sản xuất lúa gạo của thành phố và của toàn vùng ĐBSCL. Việc hợp nhất 3 địa phương sẽ hình thành nên một vùng sản xuất lúa gạo tập trung, quy mô lớn. Thay vì phát triển riêng lẻ, TP Cần Thơ có thể xây dựng những cánh đồng lớn, liên kết theo chuỗi giá trị một cách liền mạch, đặc biệt là tạo ra một “vùng lõi” lý tưởng để triển khai và nhân rộng Đề án 1 triệu héc-ta lúa chất lượng cao, phát thải thấp.

Trước cơ hội này, Viện Lúa ĐBSCL sẽ phát huy hơn nữa vai trò là hạt nhân khoa học công nghệ, là cơ quan nghiên cứu khoa học về cây lúa và các kỹ thuật canh tác trên nền đất lúa để chuyển giao cho toàn vùng. Chúng tôi hoàn toàn tự tin với vai trò này, bởi nền tảng hạ tầng và con người đã sẵn sàng. Viện đang trong giai đoạn hoàn thiện hai dự án đầu tư xây dựng cơ bản, dự kiến hoàn thành trong năm 2025. Khi đó, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị của Viện sẽ ngang tầm quốc tế, đủ sức đảm nhiệm những nhiệm vụ nghiên cứu phức tạp nhất. Trong nhiều năm qua, chúng tôi đã chứng tỏ năng lực thương mại hóa sản phẩm khoa học, gần đây nhất là việc đấu giá thành công bản quyền giống lúa OM34. Hiện, Viện Lúa có hàng chục giống lúa được bảo hộ, được công nhận lưu hành, sẵn sàng cung ứng cho vùng sản xuất quy mô lớn, đáp ứng các tiêu chí của Đề án 1 triệu héc-ta lúa chất lượng cao. Viện không chỉ chọn tạo giống mới mà còn đang đi sâu nghiên cứu các giải pháp giảm phát thải khí nhà kính, sử dụng hiệu quả phân đạm, tiết kiệm nước và xử lý rơm rạ theo hướng tuần hoàn để gia tăng giá trị trong canh tác. Đây chính là những chìa khóa công nghệ cốt lõi mà vùng sản xuất mới sẽ cần đến. Viện cũng có kinh nghiệm hợp tác quốc tế và chúng tôi sẵn sàng là cầu nối, thu hút nguồn lực và tri thức quốc tế về phục vụ cho TP Cần Thơ và các địa phương trong vùng.

Để biến tiềm năng thành hiện thực, Viện Lúa ĐBSCL kỳ vọng vào một cơ chế hợp tác chặt chẽ và hiệu quả hơn. Chúng tôi mong muốn chính quyền thành phố sẽ đặt Viện Lúa trong mối quan hệ đối tác chiến lược, trực tiếp “đặt hàng” các nhiệm vụ khoa học công nghệ cụ thể. Từ việc chọn tạo bộ giống đặc thù cho từng tiểu vùng sinh thái (mặn-lợ, ngọt, phèn) đến xây dựng quy trình canh tác thông minh, giảm phát thải. Bên cạnh đó tiếp tục phát huy vai trò của liên kết “bốn nhà”. Viện Lúa cam kết sẽ là cầu nối, nâng cao năng lực cho các hợp tác xã để họ đủ sức tham gia vào chuỗi sản xuất giống quy mô lớn. Viện Lúa ĐBSCL sẽ tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển ngành Nông nghiệp của TP Cần Thơ. Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự hợp nhất này và với vai trò hạt nhân khoa học công nghệ, ngành lúa gạo của TP Cần Thơ nói riêng và cả ĐBSCL nói chung sẽ “cất cánh”, hướng tới một nền nông nghiệp xanh, bền vững và thịnh vượng.

MINH HUYỀN (Lược ghi)

Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Thơ, Giảng viên, Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Tây Đô: Quan tâm hơn nữa chính sách thu hút, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao

Tôi sinh ra và lớn lên ở Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, khi mà Phụng Hiệp vẫn còn thuộc tỉnh Cần Thơ (cũ). Vì vậy với tôi, việc sáp nhập, hợp nhất 3 tỉnh, thành: Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng thành TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương như trở về “mái nhà chung”. Trong bối cảnh đất nước ngày càng đổi mới, cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy được triển khai quyết liệt, việc sáp nhập các tỉnh, thành và bỏ cấp trung gian (cấp huyện) là cần thiết và tôi hoàn toàn ủng hộ chủ trương này. Qua đó, giúp bộ máy quản lý tinh gọn, hiệu quả hơn; cấp chính quyền gần dân hơn, giải quyết công việc cho dân thuận lợi hơn.

Việc hợp nhất 3 tỉnh, thành là sự kiện mang tính bước ngoặt và đáp ứng yêu cầu phát triển của TP Cần Thơ mới. Là người trẻ, tôi mong muốn TP Cần Thơ mới có những chính sách khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế - xã hội của 3 địa phương trước sáp nhập: Cần Thơ với vai trò là đô thị trung tâm, phát triển mạnh về thương mại, giáo dục và khoa học công nghệ; Hậu Giang có lợi thế về vùng nguyên liệu nông sản; còn Sóc Trăng mạnh về kinh tế biển và thủy sản. Trong đó, tập trung hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; quan tâm hơn nữa chính sách thu hút, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao. Tôi kỳ vọng thành phố có thêm nhiều trường đại học chất lượng, khu công nghệ cao và không gian khởi nghiệp cho người trẻ; đẩy mạnh chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư cho giáo dục, khoa học và công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm xây dựng TP Cần Thơ trở thành trung tâm khởi nghiệp sáng tạo của vùng ÐBSCL. Bên cạnh đó, cần quan tâm bố trí ngân sách đầu tư phát triển lĩnh vực giáo dục - đào tạo, an sinh xã hội, văn hóa - xã hội để người dân thụ hưởng kết quả từ sự phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống.

TP Cần Thơ mới cần quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông, giáo dục và y tế theo hướng đồng nhất và bền vững hơn; tối ưu hóa nguồn lực và giải quyết những hạn chế do phân mảnh hành chính gây ra, đáp ứng yêu cầu phát triển mới. Ðồng thời, phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương, thúc đẩy sự phát triển đồng đều giữa nội thành và ngoại thành; tạo thuận lợi trong quy hoạch, thu hút các nguồn lực để đầu tư phát triển trong tương lai. Tôi tin tưởng vào chủ trương lớn của Ðảng và kỳ vọng TP Cần Thơ sau sáp nhập sẽ bứt phá, phát triển vượt bậc, hướng tới mục tiêu trở thành một cực tăng trưởng năng động của vùng ÐBSCL.

Q. THÁI (lược ghi)

PGS.TS Phạm Ðức Thuận, Trường Sư phạm, thuộc Trường Ðại học Cần Thơ: Kỳ vọng TP Cần Thơ mới phát triển mạnh mẽ, là động lực phát triển giáo dục và khoa học kỹ thuật của toàn vùng

Là người đang sinh sống, làm việc tại TP Cần Thơ, tôi rất yêu mến và tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa của thành phố cũng như vùng đất ĐBSCL. Khi được biết TP Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng sẽ hợp nhất với nhau, tôi cảm thấy vui mừng, phấn khởi và hy vọng rất lớn vào sự phát triển mạnh mẽ của TP Cần Thơ trong thời gian tới. Với việc hợp nhất này, TP Cần Thơ mới sẽ có không gian phát triển rộng hơn, sẽ khai thác được tiềm năng, lợi thế và các nguồn lực mà trước đây nếu là từng tỉnh, thành phố đơn lẻ, không thể có được.

Với cương vị là một thầy giáo, một nhà khoa học trẻ, tôi kỳ vọng ngành Giáo dục TP Cần Thơ mới sẽ phát triển mạnh mẽ, bứt phá trong thời gian tới, xứng đáng là đô thị hạt nhân, là động lực phát triển về giáo dục và khoa học kỹ thuật của toàn vùng. TP Cần Thơ có lợi thế khi có Trường Đại học Cần Thơ, trường đại học trọng điểm quốc gia tại khu vực ĐBSCL được xác định là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của cả nước và là trung tâm của đô thị giáo dục đại học tại TP Cần Thơ (theo Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm đến năm 2030, tầm nhìn 2050). Ngoài ra, trên địa bàn thành phố còn có hệ thống cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng phong phú, đa ngành, đa lĩnh vực. Nhiều trường cũng đang tập trung đào tạo các ngành trong những lĩnh vực mà đất nước cần, lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm như trí tuệ nhân tạo, công nghệ cao, công nghệ bán dẫn... Điều này giúp Cần Thơ mới có lợi thế so sánh quan trọng, nhất là về giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực.

Tôi tin rằng, sau hợp nhất, TP Cần Thơ sẽ tiếp tục phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng với niềm tin của nhân dân, là đầu tàu dẫn dắt sự phát triển của ĐBSCL, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

ĐĂNG HUỲNH (Lược ghi)

Thạc sĩ Hồ Quốc Hùng, Trưởng Phòng Thí nghiệm cơ khí - tự động hóa - vật liệu mới, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ: Thành phố mới - diện mạo mới, tiềm lực mới để vươn mình phát triển

Việc hợp nhất 3 tỉnh, thành: Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng trở thành TP Cần Thơ (mới) là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP Cần Thơ nói riêng và của đất nước nói chung trong tình hình mới.

Tôi đồng tình cao với Nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và cho rằng đây là chủ trương hợp lòng dân. Việc sáp nhập các tỉnh, thành sẽ góp phần tối ưu hóa nguồn lực phát triển; thúc đẩy liên kết vùng; mở ra cơ hội lớn trong phát triển kinh tế và khai thác các lợi thế, đặc trưng của từng địa phương để hỗ trợ lẫn nhau. Cụ thể, TP Cần Thơ đã và đang khẳng định vị thế trung tâm của vùng ĐBSCL với hạ tầng đô thị, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, công nghệ thông tin... phát triển. Tỉnh Sóc Trăng có lợi thế đáng kể về cảng biển, có thế mạnh trên lĩnh vực nuôi trồng, chế biến, xuất khẩu thủy sản... Tỉnh Hậu Giang đang trên đà phát triển mạnh mẽ với nhiều tiềm năng ứng dụng công nghệ cao, định hướng trở thành trung tâm sản xuất công nghiệp và logistics... Chính những lợi thế, tiềm năng này sẽ tạo ra không gian và dư địa phát triển cho một thành phố mới; tạo ra xung lực mới, đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Để khai thác hiệu quả những tiềm năng, lợi thế trên, lực lượng lao động trẻ cần phải học hỏi và nỗ lực học tập để đáp ứng yêu cầu của công việc và sự phát triển của xã hội. Học hỏi không ngừng chính là chìa khóa để thành công và phát triển bền vững trong môi trường làm việc mới. Tôi cho rằng đây là cơ hội lớn để lao động trẻ nâng cao kiến thức, kỹ năng; đề xuất các sáng kiến, giải pháp cải cách quy trình làm việc; ứng dụng chuyển đổi số vào phục vụ hành chính công và nâng cao năng lực phục vụ người dân... Tôi sẵn sàng đồng hành, đóng góp và lan tỏa tinh thần đổi mới; góp sức xây dựng TP Cần Thơ “cất cánh”, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển của dân tộc.

HỒNG VÂN (Lược ghi)

Ông Lương Văn Trừ, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba TP Cần Thơ, nguyên Trưởng Ban Dân tộc thành phố (CŨ): Cơ hội để Cần Thơ vươn mình hội nhập

Tôi sinh ra ở TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang và đã trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau của tỉnh Hậu Giang (cũ) tỉnh Cần Thơ và TP Cần Thơ. Tôi cho rằng, việc sáp nhập 3 tỉnh, thành: Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng trở thành TP Cần Thơ (mới)  nói riêng và các tỉnh, thành cả nước nói chung là chủ trương mang tính đột phá. Chủ trương này sẽ tạo ra không gian mới, tạo động lực mạnh mẽ để địa phương và đất nước phát triển, hội nhập quốc tế sâu rộng. Cùng với đó là các cơ quan của cấp ủy Đảng, MTTQVN, các tổ chức chính trị xã hội, chính quyền cũng được sắp xếp tổ chức lại, thể hiện tính hệ thống, toàn diện, đồng bộ trong cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy.

Trong bối cảnh đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, thịnh vượng và hùng cường, việc sáp nhập các tỉnh, thành sẽ phát huy tối đa sức mạnh “ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. TP Cần Thơ (mới) có diện tích đất mở rộng, quy mô dân số tăng cùng với nhiều tiềm năng, lợi thế rất riêng biệt, nhất là có nguồn nhân lực và không gian phát triển tốt hơn, tiềm lực được phát huy mạnh mẽ hơn. Riêng ở lĩnh vực đối ngoại nhân dân, tôi cho rằng việc sáp nhập tỉnh, thành sẽ tạo ra cơ hội để TP Cần Thơ vươn mình hội nhập; tạo thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức mở rộng hợp tác quốc tế. TP Cần Thơ (mới) sẽ có nhiều lợi thế phát triển; tạo điều kiện thúc đẩy giao lưu, hợp tác với các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế. Đồng thời, tăng cường hơn nữa việc thu hút nguồn lực từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, quảng bá hình ảnh thành phố đến với bạn bè quốc tế...

Chúng ta đang đứng trước một cuộc cách mạng với những cải cách mạnh mẽ, toàn diện cho sự phát triển, đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều cơ hội, khó khăn, thách thức đan xen. Với tinh thần “Chỉ bàn làm, không bàn lùi”, cán bộ nói chung và cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân nói riêng sẽ đề cao tinh thần trách nhiệm; chủ động nâng cao trình độ, năng lực; sẵn sàng tâm thế để vượt qua những thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Không riêng tôi mà nhân dân TP Cần Thơ đều kỳ vọng chủ trương sáp nhập sẽ đưa TP Cần Thơ cất cánh, vươn mình phát triển, hội nhập quốc tế s âu rộng, trở thành trung tâm động lực của vùng ĐBSCL.

HỒNG VÂN (Lược ghi)

Ông Nguyễn Văn Đủ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang (cũ): Hợp nhất cấp tỉnh,  cấp xã là nền tảng rất quan trọng để nước ta bước vào kỷ nguyên vươn mình

Theo tôi, việc hợp nhất cấp tỉnh, cấp xã nhằm tạo ra những tiềm năng mới, không gian phát triển mới, tạo lợi thế so sánh và dư địa phát triển cho các đơn vị hành chính mới. Trong đó, Cần Thơ - Hậu Giang - Sóc Trăng được Trung ương xác định trở thành thành phố mới có thế “kiềng ba chân” vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển, thịnh vượng và giàu có.

Cảm xúc chung của tôi và cán bộ, công chức của thị trấn lúc này là phấn khởi, bởi khi bộ máy tinh gọn, chức năng rõ ràng, trách nhiệm được phân định cụ thể, người dân sẽ được thụ hưởng dịch vụ công nhanh chóng, minh bạch hơn. Bên cạnh đó là niềm tin vào sự đổi mới, vào tinh thần dám nghĩ, dám làm và quyết liệt hành động của Đảng và Nhà nước trong công tác tổ chức bộ máy. Dù không tránh khỏi những tâm tư, lo lắng, song trên tất cả, khi chủ trương đã rõ, định hướng đã có, chúng tôi đều đồng lòng, quyết tâm và kỳ vọng vào một bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu quả, đúng với tinh thần của cải cách hành chính giai đoạn mới.

Người dân kỳ vọng sau khi hợp nhất, các địa phương sẽ được đầu tư hạ tầng đồng bộ hơn, phân bổ nguồn lực hợp lý hơn và có điều kiện thuận lợi để phát triển toàn diện. Sự thay đổi về địa giới hành chính cũng là điều kiện để sắp xếp lại quy hoạch phát triển, tạo tiền đề thu hút đầu tư, mở rộng không gian kinh tế và nâng cao chất lượng sống của người dân. Tôi cho rằng sự đồng thuận và ủng hộ của các tầng lớp nhân dân sẽ là yếu tố then chốt quyết định sự thành công của cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, lan tỏa khí thế tích cực trong toàn hệ thống chính trị và trong lòng người dân.

Cán bộ, công chức của thị trấn luôn nỗ lực từng ngày, từng giờ để hoàn thành nhiệm vụ được giao, coi đó là trách nhiệm phải làm, là niềm vui, sự tự hào. Tinh thần ấy, khí thế ấy sẽ được chúng tôi tiếp tục thể hiện ở các chặng đường phía trước, là minh chứng rõ nét cho tinh thần cống hiến, đoàn kết và trách nhiệm - những giá trị cốt lõi cần được phát huy mạnh mẽ trong bộ máy sau hợp nhất.

TRƯỜNG SƠN (ghi)

Tiến sĩ Trương Tỷ, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Cái Răng (cũ): Kỳ vọng đầu tư đồng bộ để y tế cơ sở bứt phá

Nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã như một luồng gió mới, mang đến hy vọng về sự thay đổi tích cực, một cuộc “đại phẫu” cần thiết để bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu quả hơn.

Niềm tin của tôi vào Nghị quyết này được củng cố bởi nhiều yếu tố, đó là tính tất yếu của sự thay đổi, cấu trúc hành chính cần phải linh hoạt để thích ứng với sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực quản lý và điều hành của Nhà nước, trong đó có lĩnh vực y tế. Ngoài ra, kinh nghiệm từ các đợt hợp nhất trước đây đã mang lại những bài học quý giá và tạo tiền đề cho sự phát triển. Quyết sách này thể hiện tầm nhìn dài hạn của Quốc hội, hướng tới xây dựng một nền hành chính hiện đại, có khả năng phục vụ người dân và doanh nghiệp một cách tốt nhất. Đối với ngành y tế, điều này đồng nghĩa với việc nâng cao hiệu quả phòng bệnh, khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe.

Là một cán bộ y tế, tôi hiểu rất rõ những khó khăn mà y tế cơ sở đang đối mặt. Đó là thiếu hụt nhân lực chất lượng cao, nhất là bác sĩ, chuyên gia giỏi; cơ sở vật chất xuống cấp, thiếu trang thiết bị; năng lực chuyên môn hạn chế; chính sách đãi ngộ chưa hấp dẫn, chưa thực sự thu hút được bác sĩ giỏi về công tác tại y tế cơ sở, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa. Hệ thống thông tin chưa đồng bộ và truyền thông y tế dự phòng chưa hiệu quả.

Sau khi hợp nhất, tôi mong y tế cơ sở được tăng cường đầu tư đồng bộ và hiệu quả, trang bị đầy đủ các thiết bị y tế thiết yếu. Đối với những khu vực dân cư đông đúc hoặc xa trung tâm, nên cân nhắc xây dựng các phòng khám đa khoa khu vực với đội ngũ bác sĩ đa khoa và chuyên khoa cơ bản để giảm tải cho bệnh viện tuyến trên.

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao với chính sách đãi ngộ hấp dẫn hơn về lương, phụ cấp, nhà ở và các chế độ khuyến khích khác để thu hút nhân lực chất lượng cao về công tác lâu dài tại y tế cơ sở.

Với những thay đổi lớn về địa giới hành chính, chúng ta có cơ hội rất lớn để sắp xếp lại, đầu tư trọng tâm và đồng bộ cho y tế, đặc biệt là y tế cơ sở. Với niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và nỗ lực của toàn ngành, tôi kỳ vọng y tế Việt Nam nói chung và y tế cơ sở nói riêng sẽ có những bước tiến vượt bậc, thực sự trở thành “lá chắn” vững chắc bảo vệ sức khỏe mọi người dân.

Đoàn Lý (Lược ghi)

Ông Trần Tuấn Việt, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Thạnh Phú (cũ): Tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần tạo thế và lực mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới

Tôi thống nhất cao với chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp cũng như chủ trương hợp nhất các tỉnh và các xã, phường. Việc hợp nhất 3 tỉnh, thành: Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng thành TP Cần Thơ mới nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP Cần Thơ nói riêng và của đất nước nói chung. Điều này cũng phù hợp với xu thế phát triển của đất nước, tình hình địa phương, phù hợp với tâm tư nguyện vọng của người dân.

Tôi kỳ vọng việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy trong toàn hệ thống chính trị lần này sẽ tránh lãng phí nguồn nhân lực, lựa chọn được nhiều cán bộ trẻ, có năng lực chuyên môn tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức, địa phương sau hợp nhất.

Bên cạnh đó, việc sắp xếp các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc Ủy ban MTTQVN có ý nghĩa rất quan trọng: góp phần vào sự thành công của cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy; tập trung hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng trong công tác vận động quần chúng, tập trung vào một đầu mối, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của MTTQVN. Việc tổ chức và hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội (cấp tỉnh, xã) theo mô hình mới là căn cứ để thực hiện việc giảm đầu mối, giảm tầng nấc trung gian, tránh chồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, giảm quy trình, sử dụng hiệu quả trụ sở, thực hành tiết kiệm; tạo điều kiện nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tại các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng. Qua đó tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần tạo thế và lực mạnh mẽ để đất nước ta vững bước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

ĐỒNG TÂM (Lược ghi)

Ông Dương Quốc Thủy, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản (BÐS) TP Cần Thơ: Ðịnh hình “siêu đô thị” miền Tây: Thời cơ vàng cho thị trường BÐS cất cánh

Việc hợp nhất TP Cần Thơ - Hậu Giang - Sóc Trăng mang lại nhiều cơ hội lớn cho sự phát triển của ĐBSCL. TP Cần Thơ mới với không gian phát triển kinh tế được mở rộng, phá bỏ các rào cản hành chính giữa các địa phương. Đồng thời hình thành trung tâm kinh tế - logistics tầm cỡ khu vực, định hình “siêu đô thị” miền Tây trên cơ sở phát huy lợi thế cộng hưởng của 3 địa phương. TP Cần Thơ sẽ có sức hấp dẫn mạnh mẽ hơn đối với các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước, đặc biệt là các tập đoàn đa quốc gia.

Về phía cộng đồng doanh nghiệp (DN), việc hợp nhất sẽ mở ra tiềm năng về một thị trường lớn, một không gian phát triển mới. Đặc biệt, các DN BĐS trong khu vực trong đó có DN tại TP Cần Thơ đang chủ động điều chỉnh chiến lược đầu tư và phát triển dự án như tăng cường nghiên cứu thị trường, nhu cầu nhà ở, xu hướng di cư và phát triển đô thị sau hợp nhất để đưa ra các sản phẩm phù hợp. Các DN cũng chú trọng pháp lý dự án và minh bạch thông tin để tạo niềm tin cho nhà đầu tư và khách hàng. Đồng thời tăng cường hợp tác với ngân hàng để cung cấp các gói vay ưu đãi nhằm gia tăng sức hút mua nhà. Đẩy mạnh quảng bá và kết nối thị trường thông qua các sự kiện lớn để quảng bá và kết nối với nhà đầu tư từ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Hiệp hội BĐS TP Cần Thơ nhận định, việc hợp nhất là một “cú hích chiến lược”, mở ra vận hội lịch sử cho sự phát triển của toàn vùng. Để góp phần kiến tạo một thị trường BĐS phát triển minh bạch, bền vững, Hiệp hội cam kết sẽ phát huy tối đa vai trò cầu nối giữa DN và chính quyền. Chúng tôi sẽ đẩy mạnh việc cung cấp thông tin thị trường chính xác, tư vấn và hỗ trợ các DN hội viên phát triển dự án dựa trên những giá trị cốt lõi: pháp lý chuẩn mực, vận hành chuyên nghiệp và tài chính minh bạch. Đồng thời, Hiệp hội kiến nghị chính quyền các cấp cần hành động quyết liệt và kịp thời nhằm ổn định thị trường, tận dụng tối đa cơ hội phát triển. Cụ thể, cần khẩn trương công khai thông tin quy hoạch, siết chặt quản lý các giao dịch đất nền phân lô tự phát, nhà ở xây dựng trái phép, tạo giá “ảo” để ngăn chặn đầu cơ; ưu tiên nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông liên vùng cũng như định hình trung tâm hành chính mới. Việc rà soát toàn diện các dự án hiện hữu và tăng cường giám sát thị trường là yếu tố then chốt để đảm bảo sự phát triển hài hòa, tránh tình trạng “phát triển nóng”, lệch pha quy hoạch.

Sự đồng hành và hành động quyết liệt từ chính quyền cùng sự chủ động, chuyên nghiệp của cộng đồng DN sẽ là nền tảng vững chắc để “siêu đô thị” miền Tây sớm trở thành một trung tâm kinh tế năng động, hiện đại và thịnh vượng.

MINH HUYỀN (lược ghi)

Ông Nguyễn Thế Vũ, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP VSIP Cần Thơ: Kiến tạo trung tâm sản xuất mới trên đất “Chín Rồng”

Việc hợp nhất TP Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng để trở thành TP Cần Thơ mới sẽ tạo động lực phát triển đột phá. Đây chính là điều kiện lý tưởng để TP Cần Thơ phát huy các tiềm năng, thế mạnh hiện có, nhất là kiến tạo nên một trung tâm công nghiệp, một trung tâm sản xuất mới của cả khu vực. Với việc hợp nhất 3 địa phương, TP Cần Thơ mới bao gồm TP Cần Thơ, 1 trong 6 thành phố trực thuộc Trung ương với các cơ chế ưu đãi đặc thù, sẽ trở thành hạt nhân về thương mại, dịch vụ, giáo dục và công nghệ cao kết hợp với một Hậu Giang có quỹ đất công nghiệp dồi dào và tiềm năng nông nghiệp công nghệ cao, một Sóc Trăng với cửa ngõ hướng ra biển Đông thông qua cảng nước sâu Trần Đề và quỹ đất công nghiệp ven biển tiềm năng mở ra cánh cửa phát triển hạ tầng cảng biển, công nghiệp phụ trợ phục vụ cảng biển và liên kết vào chuỗi logistics trong nước và khu vực. Từ đó góp phần tạo ra một hệ sinh thái công nghiệp hoàn chỉnh: từ đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu phát triển, sản xuất, chế biến cho đến xuất khẩu. Chi phí logistics sẽ giảm mạnh, chuỗi cung ứng được tối ưu hóa và sức cạnh tranh của hàng hóa sản xuất tại đây sẽ vươn tầm quốc tế.

Thực tế VSIP Cần Thơ đã chứng minh cho tiềm năng phát triển công nghiệp tại TP Cần Thơ. Chỉ trong một thời gian ngắn, Dự án VSIP Cần Thơ với diện tích gần 300ha tại xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và nhanh chóng xây dựng cơ sở hạ tầng. Dự án Khu công nghiệp VSIP Cần Thơ đã nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ gần 20 nhà đầu tư trong và ngoài nước, với cam kết lấp đầy trên 60% diện tích ngay trong giai đoạn đầu. Điều này cho thấy “vị thế trung tâm” của Cần Thơ và sức hút không thể phủ nhận đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Đối với VSIP, việc hợp nhất 3 địa phương thành TP Cần Thơ mới mở ra cơ hội để đón đầu các nhà đầu tư mới có quy mô lớn hơn và cần nhiều tiềm năng. VSIP cam kết không chỉ dừng lại ở giai đoạn 1, mà sẽ nhanh chóng mở rộng đầu tư giai đoạn 2 với quy mô lớn hơn, sẵn sàng đón những “đại bàng” công nghệ cao, những ngành sản xuất có giá trị gia tăng lớn. VSIP sẽ tiên phong xây dựng một mô hình khu công nghiệp xanh, thông minh và bền vững, là hạt nhân lan tỏa, góp phần định hình nên trung tâm sản xuất hiện đại bậc nhất Đồng bằng sông Cửu Long trên vùng đất “Chín Rồng” được hợp nhất.

MINH HUYỀN (lược ghi)

Bà Hồ Quang Kiều, Giám đốc Siêu thị GO! Cần Thơ: Nhiều cơ hội để mở rộng giao thương

Là doanh nghiệp nước ngoài, Tập đoàn Central Retail Việt Nam luôn đồng tình và ủng hộ về các chủ trương đổi mới và định hướng phát triển của Việt Nam. Theo tôi, việc hợp nhất, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được xem là cơ hội phát triển mới cho doanh nghiệp, trong đó có đối tượng doanh nghiệp bán lẻ.

Central Retail Việt Nam (chủ quản hệ thống siêu thị GO!), một trong những nhà bán lẻ hàng đầu sở hữu hệ thống phân phối rộng khắp ba miền đất nước, luôn chủ động đồng hành cùng Sở Công Thương các tỉnh, thành trên cả nước tổ chức các chương trình kết nối cung - cầu, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cũng như phát triển và hỗ trợ quảng bá hàng Việt Nam. Việc hợp nhất 3 địa phương không chỉ giúp cho đơn vị mở rộng được đối tượng khách hàng mà việc “gom về một mối” sẽ giúp cho doanh nghiệp thuận lợi và có nhiều cơ hội hơn để tiếp nhận giao thương với các nhà cung ứng hàng hóa, đặc biệt là hàng hóa nông sản, lợi thế phát triển mạnh của ĐBSCL nói chung, 3 địa phương nói riêng. Việc hợp nhất này sẽ tạo sức mạnh để không chỉ hỗ trợ cho các nhà cung ứng lớn mà với các nhà cung ứng nhỏ lẻ sẽ được kết hợp thành một khối lớn đủ tiềm lực hợp tác. Nhờ vậy, các doanh nghiệp phân phối hàng hóa sẽ có nhiều cơ hội để tiếp cận, phát triển cho hàng hóa địa phương.

Kỳ vọng, việc hợp nhất 3 địa phương thành TP Cần Thơ mới mở ra cơ hội để đón thêm nhiều nhà đầu tư lớn, cơ sở hạ tầng được đầu tư ngày càng đồng bộ và hiện đại sẽ là động lực để mọi ngành nghề phát triển, trong đó có thương mại. Cần Thơ ngày càng phát triển xứng tầm là trung tâm của vùng ĐBSCL. 

Tập đoàn Central Retail Việt Nam cam kết luôn đồng hành cùng thành phố phát triển. Với chiến lược phát triển lâu dài, Central Retail Việt Nam không chỉ mang đến các dịch vụ bán lẻ mà còn cam kết gia tăng giá trị vượt trội cho cộng đồng; cũng như GO! luôn định hướng trở thành điểm đến tin cậy cho người tiêu dùng. Trước vận hội phát triển mới, cùng với hệ thống GO!, siêu thị GO! Cần Thơ cũng đã chuẩn bị nguồn lực, hàng hóa cũng như các chương trình khuyến mãi để thu hút ngày càng nhiều khách hàng. Qua đây, chúng tôi cũng mong ngành Công Thương thành phố xây dựng nhiều hơn những chương trình kết nối để các nhà bán lẻ được tiếp cận nhiều hơn hàng hóa của địa phương cũng như mở rộng liên kết vùng và cả nước.

NAM HƯƠNG (lược ghi)

Ông Hồ Bá Phiêu, “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024” ở khu vực Lân Thạnh 2, phường Thuận Hưng, TP Cần Thơ (cũ): Nông dân kỳ vọng có thêm nhiều chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống

Việc hợp nhất TP Cần Thơ với tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng thành lập TP Cần Thơ mới là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước được người dân đồng thuận, nhất trí cao. Đặc biệt, việc hình thành TP Cần Thơ mới, với quy mô rộng về diện tích, dân cư đông hơn, sẽ mở ra cơ hội phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội, nhất là giúp nông dân có nhiều điều kiện phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh hơn.

Từ ngày 1-7, TP Cần Thơ mới đi vào hoạt động, tôi rất phấn khởi và kỳ vọng thành phố sẽ có thêm nhiều chính sách, chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất cho nông dân, từ hỗ trợ về khoa học kỹ thuật đến tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất các loại giống cây trồng có giá trị cao, giúp nâng cao hiệu quả canh tác cũng như thu nhập cho nông dân; đồng thời tăng cường hỗ trợ nhà nông liên kết với các doanh nghiệp sản xuất gắn với tiêu thụ, đảm bảo đầu ra nông sản, ổn định thu nhập và an tâm sản xuất hơn. Bên cạnh đó, Nhà nước cần tăng cường kiểm tra mặt hàng vật tư nông nghiệp, hạn chế tình trạng phân thuốc giả; đồng thời, có giải pháp bình ổn giá vật tư nông nghiệp... giúp nông dân giảm được chi phí sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng nông sản.

Tôi rất kỳ vọng sau khi TP Cần Thơ mới đi vào hoạt động, tôi sẽ có thêm nhiều cơ hội mở rộng cơ sở sản xuất và kinh doanh lúa giống chất lượng cao, góp phần thúc đẩy phát triển mô hình trồng lúa giống chất lượng cao trên địa bàn thành phố.

 T.THƯ (Lược ghi)

Ðồng chí Trần Hữu Mai, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng (cũ): Kỳ vọng thành phố Cần Thơ hoàn thiện các tuyến giao thông chiến lược, sớm khởi động cảng nước sâu Trần Ðề

Ngày xưa, Sóc Trăng - Cần Thơ - Hậu Giang đã từng chung một mái nhà với tên gọi Hậu Giang, sau tách ra thành tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Cần Thơ, rồi tỉnh Cần Thơ tách ra thành thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang. Nay sáp nhập lại thành phố Cần Thơ mới rất có ý nghĩa, như “châu về hợp phố” vậy. Thời điểm mới tái lập, Sóc Trăng là một tỉnh nghèo của vùng ĐBSCL, thu ngân sách hằng năm chỉ khoảng 45 tỉ đồng, thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 1,3 triệu đồng/năm. Nền kinh tế thuần nông, chủ yếu là sản xuất một vụ lúa, với 2/3 diện tích bị nhiễm phèn và xâm nhập mặn. Các ngành kinh tế khác chiếm tỷ trọng rất thấp, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội rất yếu kém. Toàn tỉnh có trên 2/3 số phòng học là tre lá và học 3 ca/ngày.

Trước tình hình đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhanh chóng ổn định bộ máy tổ chức, khẩn trương xây dựng và triển khai quyết liệt các kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, huy động mọi nguồn lực ưu tiên sản xuất nông nghiệp để giải quyết tình trạng thiếu đói lúc giáp hạt, đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương để từng bước đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội. Trải qua 33 năm, tỉnh Sóc Trăng đã đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Với thế mạnh sản xuất nông nghiệp và chế biến thủy sản xuất khẩu, có biển khi sáp nhập Sóc Trăng, Hậu Giang và thành phố Cần Thơ sẽ tạo ra một trung tâm kinh tế, nông nghiệp - thủy sản, văn hóa - du lịch có quy mô lớn tại ĐBSCL. Ngày 30-6-2025 chính thức công bố quyết định về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, sáp nhập 3 địa phương mang lại những kỳ vọng phát triển lớn, không chỉ cho riêng 3 địa phương mà còn cho cả vùng ĐBSCL. Tôi rất kỳ vọng thành phố Cần Thơ tăng khả năng đầu tư và hoàn thiện các tuyến giao thông chiến lược: cao tốc Cần Thơ - Sóc Trăng - Trần Đề, đặc biệt sớm khởi động cảng nước sâu Trần Đề; xác định các khâu đột phá để đưa thành phố phát triển mạnh mẽ. Tôi cũng mong muốn, thành phố Cần Thơ (mới) có hội nghị tổng kết 50 năm phát triển ngành chế biến thủy sản xuất khẩu của thành phố và quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ, nhất là cán bộ dân tộc thiểu số.

Công trình đường bộ cao tốc Châu Ðốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Ảnh: T. TRINH

PV

Ông Võ Hữu Lý, Chủ tịch Liên đoàn Vovinam - Việt Võ Ðạo TP Cần Thơ: Ðồng lòng đẩy mạnh thể thao thành tích cao và phát triển sâu rộng phong trào

Khi TP Cần Thơ hợp nhất với tỉnh Hậu Giang, tỉnh Sóc Trăng thành TP Cần Thơ mới, tôi có trao đổi với các HLV, chủ nhiệm CLB, bộ môn Vovinam quận, huyện các đơn vị sắp sáp nhập, các thanh thiếu niên tập luyện Vovinam, tất cả đều rất phấn khởi.

Vovinam của Cần Thơ là một trong những đơn vị mạnh nhất cả nước về thành tích cao, cũng như phong trào quần chúng. Sau khi sáp nhập, các lãnh đạo liên đoàn, chi hội các quận, huyện coi như đã hoàn thành sứ mệnh, họ sẽ trở về CLB xã, phường. Với môn Vovinam, hệ thống đào tạo được tổ chức, quản lý chặt chẽ, lại thêm với vai trò là Phó Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Việt Nam, tôi có mối liên hệ thường xuyên với lực lượng ở Sóc Trăng và Hậu Giang, nên giờ nhập lại càng thuận lợi hơn.

Có thể nói, khi còn là 3 tỉnh, thành, thì Hậu Giang và Sóc Trăng nghiên cứu cách làm của Cần Thơ trong việc phát triển môn Việt Võ Đạo. Giờ đây, mô hình của Cần Thơ có thể lan rộng tới các địa bàn này, với nguồn lực lớn hơn, tạo thêm thế mạnh cho Vovinam của TP Cần Thơ sau sáp nhập.

Về phát triển phong trào quần chúng, sắp tới Liên đoàn Vovinam - Việt Võ Đạo TP Cần Thơ có thể cơ cấu lại thành phần trong Ban chấp hành. Về thực địa, có thể phân chia theo khu vực để phát triển phong trào. Các võ sư trong BCH của Liên đoàn sẽ cùng phối hợp, hỗ trợ những võ sư, HLV của CLB ở địa phương để xây dựng các CLB mới. Trước đây, Cần Thơ có 9 quận, huyện; giờ có 103 xã, phường thì việc mở CLB đòi hỏi Ban chấp hành Liên đoàn mới sẽ phải năng động, có đủ trình độ chuyên môn, cùng quyết tâm lớn hơn.

Về thành tích cao, ở cấp thành phố chúng tôi sẽ tham mưu trong 1-2 năm đầu sau sáp nhập phải tổ chức giải vô địch cấp thành phố để phát triển phong trào, nhằm đảm bảo lực lượng VĐV thành tích cao được duy trì tốt hơn trước. Lực lượng HLV cũng phải mạnh, vì vậy kỳ vọng nguồn lực đầu tư từ thành phố sẽ mạnh hơn.

Từ riêng bộ môn Vovinam, nhìn rộng ra thế và lực mới cho thể thao của TP Cần Thơ sau sáp nhập, tôi tin rằng tất cả đội ngũ làm công tác quản lý, cùng với lực lượng VĐV, HLV sẽ đồng lòng, quyết tâm đẩy mạnh thể thao thành tích cao, phát triển sâu rộng thể thao phong trào. Trong đó, thành phố đầu tư có trọng tâm, trọng điểm vào những môn thế mạnh của

Cần Thơ.

NGUYỄN MINH (Lược ghi)

Tiến sĩ Trần Tấn Phương, nguyên Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp  và Môi trường tỉnh Sóc Trăng (cũ): Không ngừng nghiên cứu lai tạo, chọn tạo các giống lúa mới, quảng bá thương hiệu hạt gạo thành phố Cần Thơ

Thành phố Cần Thơ (mới) trực thuộc Trung ương chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-7-2025 là niềm vui chung và niềm tự hào của người dân. Là nhà nghiên cứu khoa học, 1 trong 3 tác giả nghiên cứu tạo ra sản phẩm gạo ST24 đạt giải gạo ngon nhất thế giới, bản thân tôi rất phấn khởi được góp công sức nghiên cứu lai tạo, chọn tạo ra những giống lúa chất lượng cao để cung ứng đến bà con nông dân sản xuất, giúp bà con nông dân thành phố Cần Thơ mới có vụ mùa bội thu.

Trước đây, việc lai tạo giống lúa chỉ tập trung phục vụ cho cánh đồng lúa của toàn tỉnh Sóc Trăng, thì tôi sẽ tập trung sản xuất các giống lúa chịu được mặn. Nhưng kể từ hôm nay trở về sau, mục tiêu nghiên cứu lai tạo và sản xuất giống lúa sẽ được mở rộng hơn so với trước. Tới đây, tôi sẽ nghiên cứu cho ra đời các giống lúa phù hợp vùng đất tự nhiên của từng vùng khác nhau, chẳng hạn như vùng đất của tỉnh Hậu Giang là phèn, mặn thì sẽ nghiên cứu sản xuất các giống lúa chống phèn tốt kết hợp luôn chống mặn; Cần Thơ là vùng đất nước ngọt quanh năm, sản xuất được 3 vụ lúa/năm, thì sẽ sản xuất các giống lúa nước ngọt phù hợp điều kiện sinh thái; còn Sóc Trăng là vùng đất mặn nên có nhiều giống lúa đã sản xuất trước đây, chỉ tiếp tục nâng chất và tăng khả năng thích ứng của giống lúa chống chịu được hạn mặn.

Với vai trò là nhà khoa học, tôi sẽ cùng với các nhà khoa học khác không ngừng nghiên cứu lai tạo, chọn tạo các giống lúa mới, các giống lúa đặc sản để giúp bà con nông dân thành phố Cần Thơ mới làm giàu chính đáng trên mảnh ruộng của gia đình. Đều quan trọng mà nhà khoa học chúng tôi muốn làm, đó là phải luôn đồng hành cùng bà con nông dân trong từng vụ mùa, thông qua việc sản xuất ra những giống lúa chất lượng cao. Bên cạnh đó, với các dòng lúa ST, đặc biệt là ST24, ST25 đã luôn đứng tốp đầu thế giới về gạo ngon, chúng tôi tiếp tục duy trì, nâng cấp 2 giống lúa này, để đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu. Tạo tiếng vang xa mãi cho hạt gạo Việt Nam nói chung và hạt gạo thương hiệu thành phố Cần Thơ mới nói riêng.

PV

Chia sẻ bài viết