14/04/2018 - 09:59

Thăm, chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây tại nhiều chùa Khmer 

* Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố họp mặt cán bộ, chiến sĩ dịp Tết Chôl Chnăm Thmây

(CT)- Nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer, ngày 13-4-2018, Ban Thường trực UBMTTQVN TP Cần Thơ đã tổ chức đoàn chức thăm, chúc Tết một số điểm chùa Khmer trên địa bàn.

Ông Đinh Trung Trực, Phó Chủ tịch UBMTTQ VN TP Cần Thơ làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại Chùa Ampe Vone (ở xã Định Môn, huyện Thới Lai). Ảnh: CHẤN HƯNG

Đoàn đã đến thăm, chúc Tết tại các điểm chùa: Seray Vongsa; Neryvone; Ampe Vone; Phesache Vone; Prummany Vongsa (huyện Thới Lai); Serodor; Muniudomranggray (huyện Cờ Đỏ) và chùa Samaki (huyện Vĩnh Thạnh). Tại mỗi nơi đến, đại diện Đoàn đã chúc các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Sư sãi, Achar và đồng bào dân tộc Khmer đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây đầm ấm, vui tươi. Đồng thời, mong muốn các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Sư sãi, Achar luôn là những tấm gương tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh, giàu đẹp…

l Chiều 13-4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố tổ chức họp mặt cán bộ, chiến sĩ người dân tộc Khmer nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây. Đến dự có các đồng chí: Đại tá Trịnh Hoài Văn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố; Thạch Khên, Phó Tổng Biên tập Báo Cần Thơ…

Tại buổi họp mặt, đại diện Bộ CHQS đọc Thư chúc Tết Chôl Chnăm Thmây của Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP Cần Thơ. Thay mặt Đảng ủy – Bộ CHQS thành phố, Đại tá Trịnh Hoài Văn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố chúc cán bộ, chiến sĩ và gia đình đón Tết Chôl Chnăm Thmây nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Theo Đại tá Trịnh Hoài Văn, năm qua, các mặt công tác quân sự - quốc phòng của thành phố đều đạt và vượt các chỉ tiêu. Trong đó có đóng góp của cán bộ, chiến sĩ người dân tộc Khmer. Đại tá Trịnh Hoài Văn mong các cán bộ, chiến sĩ người dân tộc Khmer trong lực lượng vũ trang thành phố tiếp tục nỗ lực trong công tác, học tập nâng cao trình độ, góp sức cùng đơn vị hoàn thành tốt các mặt công tác, như: tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, vận động quần chúng…

Chấn Hưng - Phạm Trung

Chia sẻ bài viết