23/03/2024 - 08:54

Tàu ngầm 183 tự hào được mang tên Thành phố Hồ Chí Minh 

Ngày 22/3/2014, tại vịnh Cam Ranh, Tàu ngầm 183 được hạ thủy khỏi Tàu Rolldock Star (Hà Lan) sau hơn một tháng hải trình vượt qua 3 đại dương từ Liên bang Nga về Việt Nam. Trên tháp chỉ huy của tàu được gắn logo-biểu tượng của TP. Hồ Chí Minh. Đây là niềm vinh dự, tự hào đồng thời như nhắc nhở mỗi cán bộ, thủy thủ của tàu luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Ngày 22/3 trở thành ngày thành lập của Tàu ngầm 183-TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 7/9/2011, tại TP. Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân đã công bố quyết định thành lập Kíp tàu ngầm số 2 thuộc Đoàn 189 (tiền thân của Lữ đoàn 189). Sau đó, cán bộ, chiến sĩ Kíp tàu được học tập, rèn luyện cơ bản tại Học viện Kỹ thuật quân sự, làm bước đệm đi đào tạo tại Nga.

Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Tư lệnh Hải quân kiểm tra sáng kiến của Tàu ngầm 183

Giai đoạn đầu tiên các học viên khi học tập bên nước bạn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên cấp ủy, chỉ huy Kíp tàu đã kịp thời đưa ra mô hình “ngày điểm 5”, “tuần điểm 5” để khơi dậy tinh thần ham học hỏi của từng học viên. Nhờ đó kết quả học tập của học viên ngày càng được cải thiện, nâng lên.

Huấn luyện chuyên ngành tàu ngầm là nội dung mới và khó, để nắm chắc nội dung đòi hỏi mỗi học viên phải có quyết tâm cao, tranh thủ mọi lúc để nghiên cứu, tích cực tra từ điển, trao đổi nhóm, kịp thời hỏi các thầy giáo chuyên ngành ngay trên lớp học. Cùng với huấn luyện chuyên ngành, học viên phải trải qua quá trình huấn luyện các biện pháp đấu tranh bảo vệ sức sống tàu, thoát hiểm khi có sự cố, huấn luyện hiệp đồng chiến đấu toàn tàu.

Qua gần 2 năm học tập, vượt qua khó khăn gian khổ, cán bộ, thủy thủ Kíp tàu ngầm số 2 đã khai thác và làm chủ TBKT trên tàu ngầm sớm hơn so với kế hoạch đào tạo 18 tháng, được các chuyên gia của bạn ghi nhận và đánh giá cao.

Chỉ huy Lữ đoàn tặng heo quay và khen thưởng tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đi biển

Những ngày đầu Tàu 183 về nước, Lữ đoàn 189 đang trong giai đoạn xây dựng cơ sở bờ, TBKT chưa đồng bộ, tài liệu hướng dẫn khai thác, sử dụng tàu chưa được biên dịch đầy đủ. Với tinh thần quyết tâm làm chủ TBKT trong thời gian ngắn nhất, sớm đưa tàu ngầm vào đội hình chiến đấu của Quân chủng, Đảng ủy, chỉ huy Tàu ngầm 183 phát huy dân chủ, đề ra những nội dung, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát đúng, triển khai thực hiện các mặt công tác thống nhất, khoa học.

Sau một thời gian ngắn, cán bộ, thủy thủ Tàu ngầm 183 đã có thể làm chủ các nội dung mới và khó như: Cẩu nhận vũ khí; nạp xả ắc quy; tiếp nhận các lượng dữ trữ; lặn khẩn cấp, nổi sự cố, thoát hiểm... nhanh chóng thuần thục các khoa mục, từ việc khai thác TBKT, hiệp đồng thao diễn các bảng bố trí chiến đấu, các bài tập sử dụng vũ khí cho đến độc lập vận hành tàu ngầm thực hiện các nhiệm vụ…

Tàu ngầm 183-TP. Hồ Chí Minh vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhiều lần tặng Bằng khen. Liên tục 10 năm Tàu 183 được Bộ Tư lệnh Hải quân tặng danh hiệu Đơn vị quyết thắng, Đơn vị huấn luyện giỏi...

Đại tá Nguyễn Văn Quán, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 189 cho biết: Tàu ngầm 183-TP. Hồ Chí Minh là tập thể đoàn kết với đội ngũ cán bộ, thủy thủ được đào tạo bài bản, luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, nhận thức sâu sắc yêu cầu nhiệm vụ, có kiến thức chuyên môn tốt, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Trong 10 năm qua Tàu 183 trở thành lá cờ đầu trong Phong trào thi đua quyết thắng của Lữ đoàn.

Tàu ngầm 183 đã thực hiện thành công nhiều chuyến đi biển an toàn tuyệt đối với hàng nghìn giờ lặn, đi được hàng vạn hải lý trong lòng biển. Trong đó có những chuyến tàu đi biển dài ngày, lặn liên tục nhiều ngày đêm ở các độ sâu khác nhau trong điều kiện khí tượng hải văn phức tạp. Tàu đã hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ quan trọng như: Bắn ngư lôi, thả thủy lôi, diễn tập... Kết quả đó khẳng định tính độc lập, tự chủ, sáng tạo của cán bộ, thủy thủ trong huấn luyện, khai thác và làm chủ tàu ngầm hiện đại, góp phần khẳng định chủ quyền quốc gia trong lòng biển.

Cán bộ, thủy thủ Tàu 183 đồng diễn thể dục trong Lễ ra quân luyện năm 2024

Trung tá Lê Bá Tình, Thuyền trưởng Tàu ngầm 183 chia sẻ: Vinh dự, tự hào khi trở thành cán bộ, thủy thủ được phục vụ trên tàu ngầm mang tên TP. Hồ Chí Minh, các thế hệ cán bộ, thủy thủ Tàu 183 luôn khắc ghi phương châm “Vinh dự càng lớn-Trách nhiệm càng cao”. Tàu 183 nêu cao ý chí quyết tâm, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần tô thắm thêm truyền thống của lực lượng tàu ngầm Hải quân Việt Nam “Đoàn kết, kỷ luật; bí mật, bất ngờ; quyết chiến, quyết thắng”.

Thời gian qua, Tàu ngầm 183 luôn nhận được sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố. Thiếu tá Hà Văn Tý, nguyên Chính trị viên đầu tiên của Tàu ngầm 183 cho biết: 10 năm xây dựng và trưởng thành, cán bộ, thủy thủ tàu luôn nhận được sự theo dõi, động viên, khích lệ của lãnh đạo và nhân dân Thành phố. Đây là sự động viên, cổ vũ lớn để cán bộ, thủy thủ Tàu ngầm 183 nói riêng, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tàu ngầm 189 nói chung có thêm động lực và sức mạnh để vươn lên làm chủ tàu ngầm, làm chủ lòng đại dương.

Thời gian tới nhiệm vụ của Lữ đoàn tiếp tục nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang. Cán bộ, thủy thủ Tàu ngầm 183-TP. Hồ Chí Minh tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, đồng lòng, thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với tàu ngầm được mang tên TP. Hồ Chí Minh.

Bài, ảnh: Đắc Thắng (Báo Hải quân Việt Nam)

Chia sẻ bài viết