13/07/2017 - 09:31

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy:

Tập trung xây dựng Định Môn đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2017

(CT)- Ngày 12-7-2017, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ đến làm việc với Đảng ủy xã Định Môn, huyện Thới Lai.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy (bên phải) tham quan mô hình Tổ hợp tác trồng nhãn Ido ở ấp Định Khánh A, xã Định Môn. Ảnh: ANH DŨNG

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy xã Định Môn đã tổ chức quán triệt đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên; chỉ đạo các chi bộ tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2017-2020. Đồng thời lãnh đạo sản xuất 2 vụ lúa với tổng diện tích 3.180ha, sản lượng được 19.716 tấn, đạt 68,1% KH; huy động mọi nguồn lực tráng bê tông 5.100m đường giao thông, xây dựng 4 cây cầu, nạo vét trên 10.200m kinh thủy lợi. Bên cạnh đó, toàn xã đã vận động được 65,59% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Tình hình an ninh trật tự được giữ vững ổn định. Về công tác xây dựng nông thôn mới, đến nay, xã đã thực hiện đạt 18/19 tiêu chí.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Trung lưu ý thời gian tới, Đảng ủy xã Định Môn cần tập trung chỉ đạo xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2017. Trong đó chỉ đạo khai thác hết tiềm năng, lợi thế về đất đai; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, cơ cấu sản xuất để nâng cao đời sống của nhân dân; có giải pháp hỗ trợ cụ thể, thiết thực để giúp các hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc vươn lên thoát nghèo; tiếp tục huy động mọi nguồn lực, nhất là huy động sức dân đóng góp xây dựng giao thông nông thôn; có giải pháp đẩy mạnh vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế. Đồng thời, Đảng ủy xã cần tiếp tục thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng...

Các đơn vị tài trợ và lãnh đạo thành phố, huyện Thới Lai trao bảng tượng trưng cho lãnh đạo MTTQ Việt Nam xã Định Môn và xã Trường Thành.

Sau buổi làm việc, lãnh đạo Ngân hàng Đầu tư Phát triển Chi nhánh Tây Nam, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và du lịch Mekong và Quỹ Đầu tư Phát triển TP Cần Thơ trao bảng tượng trưng hỗ trợ 960 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Định Môn và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trường Thành để xây 30 căn nhà đại đoàn kết tặng hộ nghèo.

Trước đó, đồng chí Trần Quốc Trung, cùng đoàn công tác của Thành ủy đã đến tham quan mô hình Tổ hợp tác trồng nhãn Ido ở ấp Định Khánh A.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết