28/09/2014 - 16:42

Tập trung giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm do địa phương và thành phố đầu tư

Ông Lê Tâm Niệm, Chủ tịch UBND quận Bình Thủy vừa có buổi làm việc với các phòng, ban, ngành và lãnh đạo các phường trên địa bàn về kết quả thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư các công trình trọng điểm trên địa bàn.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Bình Thủy, hiện nay đơn vị được UBND quận giao nhiệm vụ thực hiện công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng ở một số công trình trọng điểm như: Công trình cải tạo, nâng cấp quốc lộ 91; đường tỉnh 917; công trình xây dựng nhà tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết; công trình Trường nghiệp vụ Công an thành phố Cần Thơ; công trình xây dựng cơ sở hạ tầng Khu hành chính và Trung tâm văn hóa thể dục thể thao quận và công trình đường vào Khu hành chính quận. Đây là các công trình công ích, hầu hết các hộ dân bị ảnh hưởng công trình đều nghiêm túc chấp hành chủ trương của Nhà nước, nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp chưa thống nhất với giá bồi thường nên chưa nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng. Ngoài ra, trên địa bàn quận có nhiều dự án được Trung ương, thành phố và quận đầu tư, nhu cầu tái định cư cho hộ dân bị giải tỏa rất lớn, nhưng quận không đủ khu tái định cư để bố trí, làm ảnh hưởng rất lớn đến công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ thực hiện các công trình. Cụ thể như công trình nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 (đoạn từ Km 7 + 000 đến Km 14), đến nay chỉ có 441/502 hộ nhận tiền bồi thường, trong đó có 427 hộ bàn giao mặt bằng; các công trình còn lại, một số trường hợp phát sinh tranh chấp, thủ tục thừa kế, chính sách tái định cư… nên chưa chịu bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công làm ảnh hưởng đến tiến độ các công trình.

Qua ý kiến đóng góp của các phòng, ban, ngành và các phường, ông Lê Tâm Niệm, Chủ tịch UBND quận Bình Thủy, khẳng định: Đây là các công trình công ích, trọng điểm của địa phương, vì vậy trong công tác giải phóng mặt bằng cần có sự phối hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa các ngành và địa phương. Thời gian tới, Trung tâm Phát triển quỹ đất quận phối hợp với các ngành có liên quan rà soát lại và xử lý ngay các vướng mắc của từng công trình, nhất là các thủ tục chi trả bồi thường đảm bảo nhanh chóng, công khai, minh bạch, đúng quy định. Đồng thời, tập trung tuyên truyền, vận động các hộ dân đã nhận tiền bồi thường nhanh chóng bàn giao mặt bằng, trường hợp cố tình không giao nhanh chóng lập hồ sơ, thủ tục cưỡng chế nhằm đảm bảo công tác giải phóng mặt bằng bàn giao cho đơn vị thi công để công trình được triển khai thực hiện đúng tiến độ.

HOÀNG ĐỊNH

Chia sẻ bài viết