29/08/2023 - 08:55

Tập trung giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm ở quận Ninh Kiều 

Bài, ảnh: HÀ VĂN

Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư các công trình, dự án trọng điểm đạt hiệu quả cao, đúng quy định và yêu cầu đề ra là mục tiêu mà quận Ninh Kiều hướng đến, nhằm xây dựng đô thị với hạ tầng kỹ thuật hiện đại, khang trang, văn minh...

Công trình nâng cấp đường Nguyễn Văn Cừ, thuộc phường An Bình, quận Ninh Kiều đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Lộ nhựa Trần Hoàng Na (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) bây giờ khang trang, thẳng tắp, rộng thoáng, người dân ở đấy nhớ lại: trước đây, nơi này là khu vực này có những con hẻm nhỏ xuống cấp, nhà cửa lụp xụp. Từ khi được quận Ninh Kiều tập trung giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư, công trình nâng cấp, xây dựng đường Trần Hoàng Na xây dựng hoàn thành. Diện mạo đô thị bắt đầu thay đổi, nhà cửa khang trang, dịch vụ kinh doanh, mua bán hình thành và nhộn nhịp hơn trước. Anh Võ Văn Tân, ở phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, cho biết: “Trước đây, gia đình tôi có đất ảnh hưởng công trình xây dựng đường Trần Hoàng Na nên rất lo lắng. Nhưng nhờ chính quyền địa phương, quận Ninh Kiều vận động, áp dụng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng đúng quy định, có lợi cho dân nên chúng tôi chấp hành tốt. Giờ đây, đường Trần Hoàng Na khang trang, giao thông đi lại thuận tiện, chúng tôi thấy việc đóng góp, thực hiện di dời của mình là có ích”.

Theo ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Ninh Kiều, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn đạt được kết quả nhất định. Hiện nay, toàn quận Ninh Kiều thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 45 dự án, với tổng diện tích gần 285ha, có 6.655 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng. Ðịa phương đã ban hành 3.784 quyết định thu hồi đất, 4.602 quyết định phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ; chi trả tiền cho 3.997 trường hợp với tổng số tiền gần 2.835 tỉ đồng. Bàn giao mặt bằng 4.320 trường hợp, tương đương diện tích trên 136ha, đạt tỷ lệ gần 48% so với tổng diện tích của 45 dự án.

Các dự án, công trình do UBND TP Cần Thơ quyết định đầu tư là 32 dự án, tổng diện tích gần 271ha, có 6.169 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng; đến nay đã ban hành 3.376 quyết định thu hồi đất, 4.188 quyết định phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ; chi trả tiền cho 3.720 trường hợp với tổng số tiền là hơn 2.481 tỉ đồng; bàn giao mặt bằng là 4.095 trường hợp, tương đương diện tích 127ha, đạt tỷ lệ gần 47%. Các dự án, công trình do UBND quận quyết định đầu tư là 13 dự án, tổng diện tích 13,74ha, có 486 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng; đến nay đã ban hành 408 quyết định thu hồi đất, 414 quyết định phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ; chi trả tiền cho 277 trường hợp với tổng số tiền là gần 353 tỉ đồng; bàn giao mặt bằng 225 trường hợp tương đương diện tích 9,33ha, đạt tỷ lệ 67,88% kế hoạch... Các công trình, dự án trên sau khi xây dựng hoàn thành sẽ góp phần xây dựng đô thị quận Ninh Kiều thêm khang trang, hiện đại…

Mới đây, Quận ủy Ninh Kiều tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn. Tại hội nghị, các đại biểu chia sẻ cách làm hay trong công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Trong đó nổi bật là công tác phát huy vai trò của ủy ban mặt trận các cấp trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân về việc thực hiện giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi ảnh hưởng dự án; phát huy tính công khai minh bạch, quy trình lấy ý kiến người dân trước khi thiết kế, phê duyệt dự án nhằm tạo sự đồng thuận của người dân khi bị ảnh hưởng bởi dự án; huy động sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị tại khu vực, phường, phát huy tính tiền phong gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên trong chấp hành chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư…

Ông Nguyễn Tiền Phong, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều, cho biết: Thực tế giải phóng mặt bằng thời gian qua cho thấy vai trò của cấp ủy, đảng viên, người có uy tín tại địa phương hết sức quan trọng. Những nơi nào có sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên, người có uy tín thì mặt bằng các dự án xây dựng được giải phóng nhanh, đạt tiến độ, có sự đồng thuận cao trong nhân dân. Bên cạnh đó, giải phóng mặt bằng cần thực hiện đúng các chính sách pháp luật trong thực hiện, đặc biệt phải đảm bảo được các quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, bảo đảm an sinh xã hội với các hộ dân bị thu hồi 100% diện tích đất. Quận ủy Ninh Kiều ghi nhận những ý kiến đóng góp, đồng thời sẽ có những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo tốt hơn về công tác giải phóng mặt bằng trong thời gian tới. Thời gian tới, Quận ủy Ninh Kiều sẽ tiếp tục chỉ đạo đổi mới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò, vị trí của cấp ủy, trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm. Tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đang tồn đọng trên địa bàn; củng cố, kiện toàn hội đồng bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu của từng đơn vị, địa phương, công trình, dự án cụ thể…

Chia sẻ bài viết