28/09/2009 - 06:15

Thăm và làm việc tại tỉnh Gia Lai, đồng chí Trương Tấn Sang:

Tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở

Ngày 27-9, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị” tại tỉnh Gia Lai.

Qua 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X), hệ thống chính trị của tỉnh Gia Lai đã từng bước được củng cố, kiện toàn, hoạt động đi vào nền nếp và hiệu quả. Hiện trong toàn tỉnh còn 59 số thôn làng “trắng” đảng viên, dự kiến đến năm 2010 sẽ hoàn thành 100% chỉ tiêu xóa tình trạng “trắng’’ đảng viên ở thôn làng. Vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong tỉnh đối với hoạt động của hệ thống chính trị đã được phát huy tốt hơn; nhờ đó, chính quyền các cấp ngày càng phát huy tính chủ động trong công tác quản lý nhà nước. Các tổ chức Đảng, Chính quyền, Mặt trận, đoàn thể chính trị xã hội trong tỉnh đã quán triệt và xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết. Nhiều cấp ủy Đảng đã khắc phục tình trạng bao biện, làm thay đối với chính quyền, mặt trận và các đoàn thể nhân dân. Tính chủ động trong việc thực hiện chức năng, nhiệm cụ của các tổ chức trong hệ thống chính trị được phát huy tốt hơn, dần khắc phục tình trạng trông chờ, ỷ lại...

Sau khi nghe báo cáo, đồng chí Trương Tấn Sang đã hoan nghênh Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã làm tốt công tác tổ chức học tập, quán triệt và có nhiều sáng kiến hay trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X), trong đó vai trò của cấp uỷ tiếp tục được phát huy. Tuy nhiên đây mới chỉ là những kết quả bước đầu, Gia Lai còn nhiều việc cần phải tiếp tục làm tốt hơn nữa trong việc đổi mới hệ thống chính trị. Đồng chí Trương Tấn Sang cũng chỉ ra một số tồn tại, khuyết điểm của Gia Lai trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, đó là: một bộ phận cán bộ đảng viên trong đội ngũ cấp ủy quán triệt chưa sâu sắc các nội dung của Nghị quyết nên kết quả thực hiện còn nhiều hạn chế. Đối với vấn đề biên chế, chính sách, chế độ ở một số cơ quan, tổ chức Mặt trận đoàn thể vẫn còn vênh so với thực tế tỉnh Gia Lai phải nhanh chóng điều chỉnh. Gia Lai cần phải sớm xóa số thôn làng “trắng” đảng viên, chưa thành lập chi bộ Đảng; đồng thời tiếp tục củng cố, xây dựng các cơ sở Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh đủ sức lãnh đạo phát triển kinh tế- xã hội gắn liền với củng cố quốc phòng, an ninh vững chắc, đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn của bọn phản động và các thế lực thù địch chống phá cách mạng. Đồng chí nhấn mạnh: Gia Lai cần tập trung làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở, đặc biệt là người dân tộc thiểu số, đủ sức đảm đương gánh vác nhiệm vụ trong công cuộc đổi mới do Đảng ta lãnh đạo...

Trước đó, đồng chí Trương Tấn Sang đã đến thăm, làm việc và tặng quà ở xã Ia Boòng (huyện Chưprông) và Công ty cao su Chưprông.

HOÀNG CAO NGUYÊN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết