16/07/2015 - 21:26

Tập huấn về bệnh rối loạn chuyển hóa bẩm sinh

(CT)- Trong 2 ngày (16 và 17-7-2015), Bệnh viện (BV) Phụ sản TP Cần Thơ tập huấn về bệnh rối loạn chuyển hóa bẩm sinh cho khoảng 150 cán bộ y tế sản, nhi vùng ĐBSCL.

Các bác sĩ chuyên khoa đến từ BV Nhi Trung ương (Hà Nội) cung cấp nhiều kiến thức: Khái niệm và phân loại rối loạn chuyển hóa bẩm sinh; tiếp cận sàng lọc, chẩn đoán và nguyên tắc điều trị rối loạn chuyển hóa bẩm sinh; tổng quan về rối loạn chuyển hóa a-xít hữu cơ; chẩn đoán và điều trị thiếu hụt chu trình u-rê; lấy mẫu xét nghiệm rối loạn chuyển hóa bẩm sinh…

Theo bác sĩ CKII Nguyễn Hữu Dự, Giám đốc BV Phụ sản thành phố: Rối loạn chuyển hóa bẩm sinh là lĩnh vực mới mẻ với các bác sĩ sản nhi vùng ĐBSCL. Đây là bệnh lý di truyền của gien, mặc dù tỷ lệ mắc bệnh 1/500, tuy nhiên, nếu bệnh không được phát hiện sớm thì người bệnh, đặc biệt là trẻ sơ sinh đối mặt với nhiều nguy cơ ảnh hưởng sự phát thể chất, tinh thần, thậm chí tử vong. Vì thế, lớp tập huấn tạo tiền đề giúp các bác sĩ trang bị kiến thức về sàng lọc và chẩn đoán các bệnh lý chuyển hóa bẩm sinh, góp phần nâng cao chất lượng dân số.

Th. Sương

Chia sẻ bài viết