Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Mặt trận xã Trường Xuân (huyện Thới Lai) phối hợp vận động nhân dân phát triển kinh tế, chỉnh trang đô thị, chăm lo cho đời sống nhân dân… Qua đó, xây dựng khối đoàn kết, phát huy các nguồn lực, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần tạo diện mạo mới cho xã nông thôn mới Trường Xuân.
Cán bộ ấp Trường Khương (bên phải) thăm hỏi tình hình sản xuất của dân. Ảnh: THANH THY
Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, UBMTTQVN xã Trường Xuân phối hợp các tổ chức thành viên vận động nhân dân phát triển kinh tế, góp phần nâng cao đời sống. Trong đó, mô hình trồng quýt đường của gia đình ông Nguyễn Văn Nghiệp cho thu nhập khoảng 400 triệu đồng. Trước đây, với 13.000m2 vườn trồng xoài, chuối, rồi làm lúa,... hiệu quả không cao nên ông Nghiệp trồng thử quýt đường. Ông Nghiệp phấn khởi chia sẻ: “Trồng quýt lời hơn trồng lúa. Năm 2018, diện tích quýt trồng đầu tiên cho trái, gia đình thu nhập khoảng 400 triệu đồng. Năm nay, thu nhập sẽ cao hơn”.
Theo ông Nguyễn Văn Hư, Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp Trường Khương, bên cạnh việc vận động bà con cải tạo vườn, trồng những cây có giá trị kinh tế cao, cán bộ xã, ấp còn vận động bà con thực hiện mô hình sản xuất 2 lúa 1 màu. Trong đó, có khoảng 200ha trồng nấm rơm đạt hiệu quả cao. Chị Nguyễn Bích Phượng, người dân ấp Trường Khương, cho biết: “Nhờ cán bộ xã, ấp vận động, bà con chí thú làm ăn, chọn những mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao mà cuộc sống gia đình tôi khấm khá hơn”. Chị kể, trước đây với 5.000m2 đất sản xuất lúa, thu nhập bấp bênh. Vợ chồng chị mạnh dạn chuyển 1.000m2 đất trồng lúa sang trồng nấm rơm vào vụ hè thu. Thấy sản xuất lời hơn trồng lúa nên khi hết vụ hè thu, vợ chồng chị chuyển sang trồng nấm trước sân nhà để có thu nhập quanh năm. Chị Phượng cho biết: “Mỗi năm, gia đình tôi thu nhập từ nấm rơm hơn 60 triệu đồng. Nhờ đó, cuộc sống khấm khá, có vốn mua thêm đất,…”.
Nhờ chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng nấm rơm mà nhiều bà con ở ấp Trường Khương có cuộc sống khấm khá. Ảnh: THANH THY
Song song đó, Mặt trận xã Trường Xuân phối hợp cùng các tổ chức thành viên vận động sửa chữa cầu, giặm vá đường giao thông phục vụ việc lưu thông của bà con được dễ dàng. Điển hình như tuyến đường Cầu Móng đến Trường THCS Trường Xuân dài 500m được sửa chữa với tổng trị giá khoảng 17 triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Chơi, người dân ấp Thới Thanh, nói: “Trước đây, tuyến đường bê tông này xuống cấp, đá bong tróc, gập ghềnh, chạy xe rất khó khăn. Nhờ cán bộ xã, ấp vận động các cơ quan, mạnh thường quân hỗ trợ sửa chữa đường mà việc đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận tiện hơn”.
Mặt trận xã Trường Xuân cũng tăng cường phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Vào dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2019, cán bộ xã phối hợp vận động được hơn 600 phần quà, 5.970kg gạo cho các hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trong xã. Những ngày cuối tháng 3 này, cán bộ xã, ấp chuẩn bị phát 1.000kg gạo cho hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Gia đình anh Đỗ Hữu Thiện ở ấp Thanh Di được hỗ trợ cất nhà đại đoàn kết trị giá 32 triệu đồng. Nhìn căn nhà tường khang trang, bà Lê Thị Chín (mẹ anh Thiện) cười tươi: “Vợ chồng con trai tôi làm thuê, thu nhập bấp bênh. Nhà cũ của vợ chồng nó bằng cây tạm bợ, mái tôn cũ nên mỗi khi mưa lớn, gia đình lo sợ bị sập. Nhờ cán bộ vận động hỗ trợ cất lại nhà, con trai tôi có căn nhà tường vững chắc”.
Theo bà Từ Thị Bích Trâm, Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã Trường Xuân, các cấp Mặt trận trong xã, các tổ chức thành viên thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nên người dân đồng tình hưởng ứng các hoạt động, phong trào. Thời gian tới, Mặt trận xã tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả hơn Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với nâng chất các tiêu chí nông thôn mới. Trong đó, tập trung quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng kết cấu hạ tầng, cảnh quan môi trường… góp phần xây dựng quê hương Trường Xuân ngày càng phát triển.
THANH THY