03/11/2021 - 15:11

Tăng gia ở Đồn Biên phòng Hòn Chuối 

Đồn Biên phòng (BP) Hòn Chuối nằm cách đất liền khoảng 17 hải lý về hướng Tây của tỉnh Cà Mau, trên đảo thiếu nguồn nước ngọt. Hàng ngày, bộ đội và cư dân trên đảo phải chắt chiu từng giọt nước trong sinh hoạt, tận dụng từng ca nước đã qua sử dụng để tăng gia sản xuất tự cung cấp nguồn rau xanh cho bộ đội.

Để đảm bảo cho bộ đội không thiếu nước trong sinh hoạt và phục vụ công tác sẵn sàng chiến đấu, ban chỉ huy đơn vị phải tính toán lượng nước và quân số để sử dụng sao cho phù hợp. Nguồn nước thiếu thốn là vậy nhưng đồn BP Hòn Chuối quanh năm đều đảm bảo nguồn rau, củ, quả tự cung cấp cho bộ đội.

Thiếu tá Lê Quốc Cường, Đồn trưởng Đồn BP Hòn Chuối, cho biết do nơi đóng quân xa đất liền, phương tiện ra vào bờ khó khăn, muốn mua bán, trao đổi hàng hóa đều phụ thuộc vào các phương tiện thu mua và đánh bắt thủy sản của ngư dân. Nếu biển êm thì phương tiện của ngư dân ra vào đảo thường xuyên, biển động kéo dài thì đơn vị và cư dân gặp nhiều khó khăn về lương thực thực phẩm. Mặc dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt do gió biển, hơi nước mặn, trên đảo toàn sỏi đá nhưng đơn vị vẫn khắc phục tận dụng từng mét đất, lấy đá làm bờ kè để trồng các loại rau, củ, quả, chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm. Hiện đơn vị có trên 500m2 chuyên trồng các loại rau, củ quả; đồng thời nuôi dê, heo mọi, heo rừng, gà, vịt, các loại trê, cá rô trong các hồ tự tạo, đồng thời đã tự làm nước mắm đủ sử dụng dài ngày.

Từ đầu năm 2021 đến hết tháng 10, Đồn BP Hòn Chuối đã thu hoạch hơn 2 tấn rau, củ, quả; gần 1 tấn thịt gia xúc, gia cầm và gần 800kg cá các loại. Từ nguồn tăng gia sản xuất đơn vị đã thu hơn 100 triệu đồng và đưa vào bữa ăn hằng ngày cho bộ đội từ 2.000-2.500 đồng/người/ngày.

Theo Thiếu tá Lê Quốc Cường, trên đảo có mạch nước ngọt nhưng mỗi ngày chỉ cung cấp được khoảng 70-100 lít, lượng mưa năm nay ít hơn mọi năm, nếu mùa mưa năm nay kết thúc sớm, đơn vị và cư dân trên đảo sẽ gặp khó khăn vào năm sau. Do nguồn nước ngọt khan hiếm và quỹ đất ít, vì vậy Đồn BP Hòn Chuối đã triển khai thêm hệ thống trồng rau thủy canh. Với mô hình này, bước đầu đã tiết kiệm được nguồn nước tưới, giảm bớt công sức cải tạo đất đá trên đảo.

“Mặc dù phải thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới, vừa tăng cường phòng chống dịch COVID-19 và ngăn chặn xuất nhập, cảnh trái phép từ ngoài biển, nhưng Đồn BP Hòn Chuối vẫn xây dựng được cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, đơn vị chính quy, nề nếp. Công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo được duy trì thường xuyên không bị động bất ngờ trong mọi tình huống” - Thiếu tá Lê Quốc Cường cho biết thêm.

ANH VY

Để có được những luống rau xanh, cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Hòn Chuối phải tận dụng từng khoảng trống có mặt bằng, nhặt đá bao quanh rồi bồi thêm đất để chống xói mòn khi mùa mưa và giữ nước khi mùa nắng.

Trồng nhiều củ, quả phù hợp thổ nhưỡng.

Mỗi đội, mỗi bộ phận đều có những luống rau xanh tốt.

Đàn gà của Đội Hậu cần đảm bảo gần 200 con.

Nuôi thêm các loại cá nước ngọt.

Cán bộ, chiến sĩ chăm sóc vườn hoa, cây cảnh tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Cán bộ, chiến sĩ chăm sóc vườn hoa, cây cảnh tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Chắt chiu từng lít nước đưa vào bồn chứa để sử dụng lâu dài.

Chia sẻ bài viết