01/06/2022 - 08:35

Tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ trong phát triển bền vững biển đảo 

Ngày 31/5, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội thảo tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2021 và định hướng đến năm 2030 trong lĩnh vực biển và hải đảo.

Tàu cá hoạt động trên vùng biển Phú Quốc. Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân cho biết, giai đoạn 2011-2021, đối với lĩnh vực biển và hải đảo, Bộ đã thực hiện các nhiệm vụ, đề tài, chương trình khoa học và công nghệ các cấp, góp phần quan trọng phục vụ công tác quản lý tổng hợp biển và hải đảo.

Các chương trình, đề tài khoa học và công nghệ đã cung cấp cơ sở lý luận, khoa học và thực tiễn cho việc hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về quản lý biển và hải đảo; góp phần phát hiện và làm rõ các đặc trưng cơ bản về điều kiện tự nhiên, cấu trúc địa chất bờ biển, đáy biển và các đảo, đánh giá được tiềm năng, trữ lượng khoáng sản, tài nguyên sinh vật biển. Các chương trình, đề tài khoa học và công nghệ góp phần từng bước đẩy mạnh triển khai ứng dụng các tiến bộ, thành tựu khoa học và công nghệ để khai thác hiệu quả, tiết kiệm, bền vững các nguồn tài nguyên biển, bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên biển và ngăn ngừa, phòng tránh thiên tai. 

Theo Thứ trưởng Lê Minh Ngân, định hướng đến năm 2030, nội dung về khoa học và công nghệ trong lĩnh vực biển và hải đảo sẽ tiếp tục nghiên cứu, cung cấp luận cứ khoa học để hoàn thiện và triển khai có hiệu quả thể chế, chính sách, pháp luật về quản lý tổng hợp biển và hải đảo; nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ, mô hình dự báo, giám sát, cảnh báo sớm diễn biến chất lượng môi trường biển phục vụ công tác quản lý, khai thác các tiềm năng của biển và bảo vệ môi trường biển, góp phần duy trì tính đa dạng của các hệ sinh thái biển, thúc đẩy phát triển kinh tế biển một cách bền vững; nghiên cứu, đề xuất các công cụ, mô hình quản lý mới nhằm khai thác hiệu quả, tiết kiệm, bền vững các nguồn tài nguyên biển kết hợp với bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Vũ Thanh Ca, Khoa Môi trường, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội nhận định, khoa học và công nghệ biển trong giai đoạn 2021-2025 trên thế giới sẽ tập trung vào việc khai thác, sử dụng hợp lý và bền vững biển, đại dương phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; hợp tác quốc tế trên quy mô thế giới và khu vực nhằm giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường xuyên biên giới. Do đó, Việt Nam cần chú trọng đẩy mạnh hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ biển, tận dụng nguồn lực các nước cùng sự phát triển nhanh chóng của khoa học nói chung trong phát triển bền vững kinh tế biển.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề: Định hướng hoạt động khoa học và công nghệ trong lĩnh vực biển và hải đảo giai đoạn tới và xác định những vấn đề trọng tâm; các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực biển và hải đảo với mục tiêu khai thác hiệu quả, tiết kiệm, bền vững các nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường biển kết hợp với bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia.

Hoàng Nam (TTXVN)

Chia sẻ bài viết