15/03/2018 - 22:04

Tăng cường quản lý nhà nước về giao thông, xử lý nghiêm vi phạm, kiềm chế tai nạn 

(CT) – Chiều 15-3-2018, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 18–CT/TW ngày 4/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông. Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Phạm Văn Hiểu, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống cùng lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, quận, huyện…

 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Phạm Văn Hiểu tặng Bằng khen UBND TP cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 18.

Thời gian qua, công tác triển khai, cụ thể hóa nội dung Chỉ thị số 18 đã được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp nghiêm túc thực hiện; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra được tiến hành thường xuyên, đạt nhiều kết quả khả quan. Cơ quan chức năng thực hiện đồng bộ các giải pháp, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, tăng cường tổ chức các hoạt động quản lý nhà nước, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức chấp hành qui định pháp luật trong nhân dân, nhân rộng các mô hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT)… Qua đó, tai nạn giao thông được kiềm chế, giảm cả 3 tiêu chí. 5 năm qua, toàn thành phố xảy ra 919 vụ tai nạn giao thông, làm chết 413 người, bị thương 120 người (so cùng kỳ 5 năm trước giảm 248 vụ, 194 người chết, 137 người bị thương).

Từ năm 2012 đến nay, các lực lượng phối hợp tuyên truyền hàng ngàn cuộc, tổ chức nhiều chương trình đổi mũ bảo hiểm đạt chuẩn, thực hiện cuộc vận động Thanh niên với văn hóa giao thông… Ban, ngành, đoàn thể xây dựng hiệu quả các qui chế phối hợp với những mô hình được người dân ủng hộ, như: Tổ tuần tra nhân dân, Cổng trường ATGT; Gia đình cán bộ hội viên, phụ nữ cam kết đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông… Tình hình TTATGT đường thủy cũng được đảm bảo với những mô hình thiết thực như: Bến đò an toàn; Khu dân cư an toàn ven sông… Ngoài ra, cán bộ chiến sĩ còn đảm bảo ứng trực tại các chốt giao thông để phân luồng, điều tiết, không để xảy ra ùn tắc, phục vụ người dân đi lại thuận lợi.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Văn Hiểu yêu cầu các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về TTATGT. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý nhà nước, thường xuyên kiểm tra, sửa chữa cầu, đường, đèn… đảm bảo ATGT cho người dân; kiên quyết xử lý nghiêm, đúng pháp luật những hành vi vi phạm để răn đe, nâng cao ý thức người dân trong chấp hành giao thông đường bộ, đường thủy, góp phần làm giảm tai nạn.

Tại Hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 18 được nhận Bằng khen UBND TP Cần Thơ.

Tin, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết