11/07/2017 - 21:48

Tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên

(CT) - Ngày 11-7-2017, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự (QS) thành phố chủ trì hội nghị Đảng ủy QS thành phố phiên 6 tháng đầu năm 2017. Các đồng chí: Thiếu tướng Trương Minh Khải, Phó Tư lệnh – Tham mưu trưởng Quân khu 9; Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND thành phố…, đến dự.

Thời gian qua, Đảng ủy QS thành phố tập trung quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp; chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017-2020 đúng kế hoạch; tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2015-2020… Đảng ủy QS thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác phòng gian, bảo mật, quản lý chặt chẽ thông tin, tài liệu, đảm bảo an toàn mọi hoạt động của lực lượng vũ trang thành phố. Đồng thời, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện như: công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu; lực lượng dự bị động viên xếp vào biên chế đạt 99,69%, đúng chuyên nghiệp QS đạt 88,43%; tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ đạt 24,76%; 100% Chi bộ QS xã, phường, thị trấn có Chi ủy…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Trung đề nghị, thời gian tới, Đảng ủy QS thành phố cần làm tốt công tác tham mưu Thành ủy – UBND thành phố chỉ đạo quận Cái Răng, huyện Thới Lai diễn tập khu vực phòng thủ, quận Bình Thủy diễn tập phòng, chống lụt bão. Cơ quan QS các cấp tăng cường nắm tình hình, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an bảo vệ an toàn các ngày lễ, Tết; tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên; đảm bảo đầy đủ phương tiện, vũ khí trang bị cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, cứu hộ - cứu nạn và nhiệm vụ thường xuyên…

PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết