20/06/2012 - 09:10

Tăng cường máy móc, thiết bị phục vụ “cánh đồng mẫu lớn”

Đại biểu HĐND thành phố cho rằng muốn đẩy mạnh việc đầu tư xây dựng, nhân rộng “cánh đồng mẫu lớn”, nhất thiết phải đầu tư thêm máy móc nông nghiệp và đề nghị ngành Nông nghiệp có giải pháp cụ thể thực hiện vấn đề này. Công văn trả lời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, do ông Phạm Văn Quỳnh, Giám đốc sở, ký như sau:

Việc ứng dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật trong sản xuất là yêu cầu hết sức cần thiết trong xây dựng, phát triển “cánh đồng mẫu lớn”, nhất là khâu cơ giới hóa từ làm đất, đến thu hoạch, sấy lúa,... để nâng cao hiệu quả kinh tế và chất lượng sản phẩm. Hiện nay, ở Cần Thơ, các khâu chủ yếu trong sản xuất lúa (làm đất, bơm tưới,...) đã cơ bản được cơ giới hóa.

Việc làm đất tập trung (5-7 ngày cho 1 đợt xuống giống), hoặc bơm tưới đồng loạt cũng đã thực hiện tốt trong những năm qua, nhất là từ khi có chủ trương sạ đồng loạt để né rầy theo từng khu vực. Vì vậy, thực hiện “cánh đồng mẫu lớn” tương đối thuận lợi. Tuy nhiên, cần nâng công suất máy để rút ngắn thời gian cho mỗi đợt xuống giống, nhất là đầu tư hệ thống bơm điện.

Cơ giới hóa và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất được tích cực triển khai thực hiện, nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp. Ở TP Cần Thơ, các khâu làm đất, bơm tưới đã được cơ giới hóa hoàn toàn; các khâu gặt đập, phơi sấy từng bước được đầu tư, bổ sung hoàn thiện.

Hiện nay, thành phố đang triển khai thực hiện Nghị quyết 48/NQ-CP của Chính phủ về cơ chế chính sách giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản và thủy sản; Quyết định số 65/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản và thủy sản. Bên cạnh đó, ngành Nông nghiệp cũng đã tích cực triển khai Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND của HĐND thành phố và Quyết định số 29/QĐ-UBND của UBND thành phố về chính sách thí điểm hỗ trợ lãi suất cho nông dân mua máy, thiết bị sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2011-2012. Theo đó, thành phố sẽ hỗ trợ lãi suất mua 200 máy gặt đập liên hợp và 50 máy kéo có tỷ lệ nội địa trên 60% với mức vay tối đa là 320 triệu đồng/máy gặt đập liên hợp và 58 triệu đồng/máy kéo; phần còn lại các đối tượng mua máy tự bỏ vốn đầu tư. Đến thời điểm này đã có 91 máy được hỗ trợ lãi suất; trong đó, có 85 máy gặt đập liên hợp...

Đến nay, số máy gặt đập liên hợp trên địa bàn thành phố có được là 430 máy, có khả năng đảm bảo cắt, gặt hơn 50% diện tích trồng lúa; hệ thống lò sấy có 851 lò, đáp ứng sấy lúa trên 45% sản lượng lúa hè thu và thu đông trên địa bàn.

Chia sẻ bài viết