05/07/2022 - 09:05

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông 

Bài, ảnh: XUÂN ÐÀO

Thực hiện kế hoạch của Công an TP Cần Thơ về cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT), Công an huyện Phong Ðiền đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông - trật tự phối hợp ra quân tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự ATGT, trật tự đô thị, trật tự công cộng và phòng, chống dịch COVID-19.

Cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện Phong Ðiền hướng dẫn người dân cách sử dụng phao cứu sinh tại bến đò Bà Hiệp.

Ðợt cao điểm diễn ra trong 3 tháng (từ 20-6 đến 20-9-2022) với mục tiêu kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, gây mất an ninh trật tự tại địa phương, như: vi phạm quy định về nồng độ cồn, tốc độ, “cơi nới” thùng xe và chở hàng hóa quá tải trọng, quá khổ giới hạn trên đường bộ; phương tiện thủy chở quá vạch mớn nước an toàn, hàng hóa không hóa đơn, chứng từ; cảng, bến thủy nội địa không phép…

Theo Công an huyện Phong Ðiền, từ 20-6 đến 27-6-2022, qua tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trật tự ATGT, trật tự đô thị, trật tự công cộng, lực lượng Cảnh sát giao thông - trật tự đã tổ chức tuyên truyền, giáo dục đối với các thanh thiếu niên có hành vi nẹt pô, rú ga khi điều khiển phương tiện, gây mất an ninh trật tự, ATGT; đồng thời, cho viết cam kết không tự ý thay đổi kết cấu, kiểu dáng của phương tiện khi tham gia giao thông. Lực lượng phối hợp tuyên truyền những quy định pháp luật về ATGT, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa... Lực lượng đã phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính 21 trường hợp, phạt tiền trên 23,6 triệu đồng, trong đó xử phạt vi phạm nồng động cồn 1 trường hợp, phạt cảnh cáo 1 trường hợp, tước giấy phép lái xe 4 trường hợp; xử phạt theo thủ tục không lập biên bản 37 trường hợp, phạt tiền 5,5 triệu đồng; tạm giữ 17 xe và 4 giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. 

Theo Thiếu tá Trương Tương Lai, Phó trưởng Công an huyện Phong Ðiền, các đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc, toàn diện kế hoạch cao điểm. Trong đó, tập trung kiểm tra, xử lý trên tuyến quốc lộ, tỉnh lộ xa khu vực đông dân cư, điểm đen thường xảy ra tai nạn giao thông; xác định thời gian thường xảy ra vi phạm để tập trung xử lý. Nếu có trường hợp không chấp hành việc kiểm soát, cản trở, chống đối người thi hành công vụ và các hành vi vi phạm khác, yêu cầu lực lượng ghi nhận đầy đủ, rõ ràng, đáp ứng các nhu cầu nghiệp vụ để làm căn cứ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật…

Chia sẻ bài viết