18/11/2020 - 20:41

Tăng cường hướng dẫn giao thông trước cổng trường học 

Vào giờ cao điểm, tình hình trật tự, an toàn giao thông (ATGT) tại khu vực phía trước cổng Trường THCS Lê Lợi, Trường Tiểu học Nguyễn Huệ (quốc lộ 91, đoạn thuộc phường Phước Thới, quận Ô Môn) khá phức tạp, do lưu lượng xe lưu thông trên quốc lộ khá cao cộng thêm phụ huynh đưa đón con em đến trường. Xuất phát từ thực tế đó, lực lượng Công an, Ban Bảo vệ dân phố phường Phước Thới tăng cường tuần tra, hướng dẫn giao thông trước cổng trường. Ông Lương Văn Ngân, thành viên Ban Bảo vệ dân phố phường Phước Thới, cho biết: “Tôi và các anh em thường xuyên có mặt tại đoạn đường này để làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự, ATGT. Lực lượng tuyên truyền các quy định về đậu, đỗ phương tiện cũng như các mức phạt đối với hành vi vi phạm; trực tiếp hướng dẫn phụ huynh đậu đỗ xe, sắp xếp phương tiện đảm bảo mỹ quan và ATGT, chống gây ùn tắc giao thông trước cổng trường. Nhờ vậy, tình hình trật tự, ATGT trên đoạn đường này giờ đã được đảm bảo”.

Chú Lương Văn Ngân, thành viên Ban Bảo vệ dân phố phường Phước Thới đang làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự ở phía trước cổng Trường THCS Lê Lợi.

Chú Lương Văn Ngân, thành viên Ban Bảo vệ dân phố phường Phước Thới đang làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự ở phía trước cổng Trường THCS Lê Lợi.

Em Nguyễn Văn Hoàng, học sinh lớp 9, Trường THCS Lê Lợi, kể: “Từ nhà đến trường, em phải sang đường. Do đó, khi đến nơi, em và nhiều bạn được các chú công an, chú bảo vệ dân phố trợ giúp đưa sang đường an toàn. Chúng em rất cảm kích trước việc làm của các chú”. Nhờ lực lượng chức năng hoạt động tích cực, hiệu quả, khu vực cổng Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, Trường THCS Lê Lợi giảm hẳn tình trạng xe cộ đậu tràn lan dưới lòng đường và ùn tắc giao thông cục bộ.

Bài, ảnh: CHẤN HƯNG

Chia sẻ bài viết