25/09/2014 - 21:01

ĐỒNG CHÍ TRẦN QUỐC TRUNG, PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY:

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất bản, in ấn, phát hành

(CT)- Ngày 25-9-2014, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư về "Nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản" (gọi tắt là Chỉ thị số 42). Đồng chí Trần Quốc Trung, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, chủ trì hội nghị.

Hiện nay, TP Cần Thơ có 1 nhà xuất bản, 3 chi nhánh, văn phòng đại diện nhà xuất bản. Thực hiện Chỉ thị số 42, 10 năm qua, hoạt động xuất bản trên địa bàn thành phố có sự chuyển biến tích cực; số lượng các ấn phẩm phát hành ngày càng nhiều, chất lượng nâng lên. Hệ thống siêu thị sách, thư viện được xây dựng rộng khắp, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập và cập nhật kiến thức của các tầng lớp nhân dân. Đội ngũ cán bộ làm việc trong các cơ sở in, nhà xuất bản và cơ quan phát hành sách có trình độ phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tế của công việc. Nội dung các ấn phẩm đảm bảo chất lượng, thể hiện tính chính trị, tư tưởng, giáo dục, thẩm mỹ cao; hình thức trình bày đổi mới, đẹp, hấp dẫn, thu hút nhiều độc giả và nhiều đối tượng. Công tác xuất bản các ấn phẩm song ngữ bằng tiếng dân tộc thiểu số được cải tiến về nội dung và chất lượng, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, học tập của đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, hoạt động xuất bản trên địa bàn thành phố vẫn còn một số hạn chế, như: Các ấn phẩm thường khó tiêu thụ do hiện tượng photocopy lậu còn diễn ra; các ấn phẩm có nội dung đấu tranh, phê phán các hiện tượng tiêu cực trong xã hội chưa nhiều; tình trạng in lậu, in nối bản sách còn diễn ra khá phổ biến, khó kiểm soát…

Đồng chí Trần Quốc Trung, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, yêu cầu các cấp ủy đảng, các ngành chức năng tiếp tục chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 42; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất bản, in ấn và phát hành; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát để ngăn chặn và kiên quyết xử lý các vụ việc tiêu thụ và phát hành xuất bản phẩm mạo danh, vi phạm bản quyền tác phẩm. Đồng thời, xây dựng quy chế phối hợp giữa cơ quan Đảng và cơ quan quản lý nhà nước các cấp về công tác lãnh đạo, quản lý báo chí, xuất bản trên địa bàn thành phố; quan tâm công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị cho cán bộ làm công tác xuất bản...

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết