06/10/2017 - 09:43

Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Ô Môn, 2 người chết, 10 người bị thương 

(CT)- Khoảng 3 giờ sáng ngày 6-10-2017, trên tuyến quốc lộ 91, đoạn thuộc khu vực Thới Hưng (phường Long Hưng, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) xảy ra một vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng.

Hiện trường tai nạn. 

Theo Công an quận Ô Môn, vụ TNGT trên xảy ra do Huỳnh Ngọc Tân (SN 1973, ngụ khu vực Long Thạnh A, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt) điều khiển ô tô khách (29 chỗ ngồi) biển số 51B – 08679 đi từ hướng quận Ô Môn đến quận Thốt Nốt, đến địa điểm trên thì tông vào trụ điện lề trái đường.

Vụ tai nạn làm 2 người chết là ông Châu Thanh Quang (SN 1972, ngụ huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) và bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết (SN 1995, ngụ phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt) cùng 10 người trên xe bị thương. 

Theo ông Trịnh Văn Nam, Chủ tịch UBND phường Long Hưng, xe khách chạy từ hướng Thốt Nốt – Ô Môn. Tuy nhiên khi đến địa phận phường Long Hưng, do quên giấy tờ nên tài xế điều khiển xe quay trở về Thốt Nốt. Do tài xế điều khiển xe tốc độ cao nên tay lái bị lạc, xe khách đâm vào trụ điện dẫn đến tai nạn. 

Sau đó các nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Ô Môn, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ điều trị. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, điều tra, làm rõ.

Ông Đào Anh Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ thăm hỏi người bị tai nạn. 

Ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng Thường trực Ban An toàn giao thông (ATGT) thành phố và Ban ATGT quận Ô Môn cũng đã đến các bệnh viện thăm hỏi, động viên nạn nhân và gia đình nạn nhân; đồng thời hỗ trợ mỗi gia đình người chết 5 triệu đồng, mỗi người bị thương 2 triệu đồng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Ban Giám đốc các bệnh viện tận tình chăm sóc và không thu viện phí đối với các nạn nhân vụ tai nạn trên.

Xuân Đào - Chấn Hưng

Chia sẻ bài viết