Nhiều tiểu thương tại các chợ nội ô TP Cần Thơ bắt đầu buôn bán trở lại từ ngày mùng 2 Tết. Đến ngày mùng 6 Tết (nhằm ngày 5-2-2014), sức mua hàng hóa trên thị trường tăng dần, nhưng giá nhiều loại thực phẩm tươi sống vẫn còn ở mức cao...
Đến ngày 5-2, hoạt động mua bán của tiểu thương tại các chợ ở TP Cần Thơ đã bình thường trở lại. Các mặt hàng thực phẩm tươi sống như: cá, thịt, rau củ
bày bán tại các chợ tương đối dồi dào, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng sau Tết. Tuy nhiên, nhìn chung giá nhiều mặt hàng vẫn còn cao so với thời điểm trước Tết. Theo đó, giá thịt heo hiện cao hơn những ngày trước Tết khoảng 15.000-30.000 đồng/kg. Trong ngày 5-2, tại nhiều chợ nội ô thành phố, giá thịt heo đùi khoảng 100.000-110.000 đồng/kg, ba rọi khoảng 110.000-120.000 đồng/kg, nạc khoảng 120.000 đồng/kg... Trong khi đó, tại một số siêu thị giá bán thịt heo đùi khoảng 88.000 đồng/kg, ba rọi 96.000 đồng/kg, heo nạc 99.000 đồng/kg, sườn bẹ 123.000 đồng/kg
Theo nhiều tiểu thương bán thịt heo, từ ngày mùng 9 Tết (nhằm 8-2-2014), nhiều thương lái bắt đầu mua heo hơi trở lại, khi đó nguồn cung thịt heo cho các chợ sẽ dồi dào hơn, giá thịt theo đó sẽ giảm...

Trong ngày mùng 6 Tết, tại nhiều chợ thực phẩm tươi sống bày bán dồi dào. Trong ảnh: Người tiêu dùng mua thịt heo tại chợ An Hòa. Ảnh: ANH KHOA
Giá nhiều loại gia cầm làm sẵn trong ngày 5-2 vẫn còn ở mức khá cao. Nếu so với thời điểm trước Tết, nhiều loại gia cầm làm sẵn giá cao hơn từ 5.000-20.000 đồng/kg. Tại nhiều chợ nội ô thành phố, gà ta làm sẵn khoảng 130.000 đồng/kg, vịt ta làm sẵn: 60.000-65.000 đồng/kg, vịt xiêm làm sẵn khoảng 95.000 đồng/kg... Bà Hồ Thị Nguyệt, bán gia cầm làm sẵn tại Trung tâm Thương mại Cái Khế, cho biết: Sau Tết, nguồn cung gia cầm vẫn đảm bảo, sức mua bắt đầu tăng nhẹ. Giá gia cầm làm sẵn dịp Tết năm nay chỉ tăng tương đối so với cùng kỳ các năm trước. Dự kiến, qua 20-1 Âm lịch, giá nhiều loại gia cầm làm sẵn có khả năng sẽ giảm lại do nguồn cung gia cầm cho các chợ dồi dào hơn
Hầu hết tiểu thương kinh doanh mặt hàng thủy sản tại các chợ đã buôn bán bình thường trở lại. Bên cạnh các mặt hàng kinh doanh chủ lực trong dịp Tết (cá bông, cá lóc, điêu hồng, tôm càng xanh, tôm sú, cua biển
), nhiều loại cá đồng, cá biển cũng khá dồi dào. Tuy nhiên, một số tiểu thương tại các chợ nhỏ và điểm bán lẻ còn "kê giá" bán một số mặt hàng lên cao hơn so với ngày thường khoảng 5.000-10.000 đồng/kg. Đơn cử, giá bán cá lóc bông tại một số nơi ở mức 70.000- 75.000 đồng/kg; cá lóc nuôi 65.000 đồng/kg; cá ba sa, điêu hồng 50.000-52.000 đồng/kg; tép bạc, tôm sú: 300.000 đồng/kg; cá lăng, cá đối khoảng 80.000 đồng/kg
Trong khi đó, giá bán nhiều loại thủy sản ở nhiều siêu thị và tiểu thương tại các chợ lớn trong khu vực nội ô TP Cần Thơ (nơi có nguồn cung hàng hóa dồi dào) đã trở về mức tương đương với thời điểm trước Tết. Hiện giá cá lóc nuôi tại nhiều chợ và siêu thị chỉ còn ở mức 50.000-60.000 đồng/kg; cá bông khoảng 65.000 đồng/kg; điêu hồng và ba sa 43.000-45.000 đồng/kg; các loại cá biển, như: cá nục, cá ngân, bạc má, mắt lộ
từ 40.000-50.000 đồng/kg. Cua biển loại chắc thịt hiện có giá 240.000-250.000 đồng/kg; tôm sú, tôm thẻ chân trắng (loại ngon) khoảng 260.000-270.000 đồng/kg; tôm càng xanh loại thường: 250.000-260.000 đồng/kg, nghêu 35.000 đồng/kg
Theo Xí nghiệp chế biến thực phẩm 2, Công ty Cổ phần Thương nghiệp tổng hợp Cần Thơ, sức mua các loại thủy sản trong dịp Tết năm nay chỉ tương tương so với cùng kỳ năm trước. Nhưng nguồn cung thủy sản trong dịp Tết này có phần dồi dào hơn và giá một số mặt hàng đã giảm mạnh, như: giá cá lóc bông giảm hơn 20% so với Tết năm trước. Từ ngày mùng 5 và mùng 6 Tết, sức mua nhiều loại thủy sản đã có dấu hiệu tăng do nhiều người ngán ăn các loại thịt chuyển sang dùng thủy sản. Tuy nhiên, giá nhiều loại thủy sản vẫn đang ở mức khá thấp do nguồn cung dồi dào. Giá bán sỉ cá điêu hồng và lóc nuôi tại xí nghiệp chỉ ở mức khoảng 39.000-44.000 đồng/kg, cá lóc bông 46.000-60.000 đồng/kg, tùy loại

Mua bán các loại thủy sản tươi sống tại Trung tâm Thương mại Cái Khế,
TP Cần Thơ. Ảnh: VĂN CỘNG
Trong dịp Tết Nguyên đán 2014, một số loại rau củ như: khổ qua, bầu, hành lá, mồng tơi
tăng 1.000-5.000 đồng/kg so với ngày thường. Thời điểm này, một số điểm bán lẻ mặt hàng rau củ với giá cao hơn 1.000-2.000 đồng/kg. Song, do lượng rau củ về các chợ và siêu thị trên địa bàn thành phố khá dồi dào nên giá bán phần lớn các loại rau củ trên thị trường đã giảm về mức tương đương so với thời điểm trước Tết. Tại nhiều chợ và siêu thị ở nội ô thành phố, hiện nhiều loại rau củ như: cải xanh, cải ngọt, rau muống, bồ ngót, rau dền, bắp cải, su, củ sắn, dưa leo, cà chua, bí đao, khổ qua, bầu
chỉ ở mức từ 5.000-13.000 đồng/kg, tùy loại.
Do ảnh hưởng của giá thực phẩm tươi sống còn cao và giá thuê nhân công tăng trong dịp Tết nên nhiều quán ăn ở nội ô thành phố trong ngày mùng 6 Tết giá bún, mì, phở
cũng còn cao hơn 3.000-5.000 đồng/tô so với thời điểm trước Tết. Tuy nhiên, nhiều chủ quán ăn cho biết sẽ sớm điều chỉnh giảm giá trở lại. |
Tuy sức mua nhiều loại thực phẩm tươi sống trong ngày mùng 5 và mùng 6 Tết bắt đầu tăng, nhưng theo nhiều tiểu thương vẫn còn yếu so với ngày thường trước Tết. Sau Tết, nhiều người dân đã tiết kiệm hơn trong chi tiêu hằng ngày, mặt khác giá thực phẩm tươi sống còn ở mức cao nên nhiều người mua với số lượng hạn chế, nhiều người tiêu dùng vẫn chưa đi chợ trở lại sau Tết... Sức mua yếu cũng là dấu hiệu cho thấy giá nhiều loại thực phẩm tươi sống sẽ sớm giảm trở lại trong thời gian ngắn khi nguồn cung dồi dào và ổn định. Những ngày sau Tết, nhiều người dân có xu hướng chọn các siêu thị để mua hàng, nhằm tránh mua hàng với giá cao. Năm nay, nhiều siêu thị tại thành phố mở cửa sớm (từ mùng 2 Tết) với lượng hàng hóa dồi dào, giá cả phải chăng, phục vụ tốt nhu cầu của người tiêu dùng, nhất là mặt hàng thực phẩm tươi sống và rau củ... đã góp phần bình ổn giá cả hàng hóa sau Tết năm nay.
Văn Cộng - Anh Khoa