Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định: “Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với 3 trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân” nhằm phục vụ, đáp ứng những yêu cầu trong thời kỳ mới. Trên cơ sở chủ trương, định hướng của Trung ương về phát triển ngoại giao, TP Cần Thơ không ngừng đẩy mạnh toàn diện công tác đối ngoại, nhất là công tác đối ngoại nhân dân. Qua đó, góp phần thắt chặt tình hữu nghị với bạn bè quốc tế, đóng góp vào tiến trình hội nhập quốc tế và phát triển của thành phố.
Bước tiến hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ
Phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam vừa chính thức khởi động chuỗi hoạt động “30 năm quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam" kỷ niệm 3 thập kỷ quan hệ ngoại giao giữa 2 nước; tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ trong việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương và mở rộng hợp tác trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược. Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam phối hợp Liên hiệp các tổ chức hữu nghị (LHCTCHN) Việt Nam tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị tại nhiều thành phố của Việt Nam. Các hoạt động trong sự kiện bao gồm âm nhạc, trò chơi và các gian hàng tương tác giúp công chúng tìm hiểu về văn hóa Mỹ, giáo dục STEM và cơ hội trao đổi hợp tác…

Tổng Lãnh sự Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh, lãnh đạo TP Cần Thơ và các đại biểu tham quan triển lãm ảnh “Những khung hình về biến đổi khí hậu”.
Trước đó, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam đã phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Viện Giáo dục Quốc tế Hoa Kỳ tổ chức công bố Chương trình Hợp tác Học thuật Quốc tế (IAPP). Hơn 40 lãnh đạo cấp cao từ 21 trường đại học danh tiếng của Hoa Kỳ sang Việt Nam nhằm tăng cường hợp tác học thuật với các đối tác Việt Nam, tìm hiểu hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam thông qua chuyến thăm các trường cùng nhiều sự kiện kết nối, gặp gỡ các bên liên quan trong chính phủ và khu vực tư nhân. Chương trình đánh dấu bước tiến trong mở rộng quan hệ hợp tác giáo dục, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng cường trao đổi sinh viên, giảng viên giữa 2 quốc gia.
Nhìn lại chặng đường 30 năm qua, quan hệ hợp tác, hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ đã phát triển không ngừng, với những thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại đến văn hóa - giáo dục, khoa học - công nghệ và giải quyết hậu quả chiến tranh. Tại TP Cần Thơ, quan hệ hữu nghị giữa Cần Thơ và các địa phương, tổ chức của Hoa Kỳ đạt nhiều bước tiến tích cực thông qua những chuyến thăm hữu nghị, trao đổi đoàn giữa hai bên. TP Cần Thơ đã xây dựng mối quan hệ thỏa thuận hợp tác với TP Riverside (bang California) của Hoa Kỳ; thường xuyên tổ chức hoạt động trao đổi đoàn nhằm tăng cường giao lưu, hợp tác.
Đặc biệt, TP Cần Thơ đã nhận nhiều khoản viện trợ của Hoa Kỳ trên các lĩnh vực đào tạo, y tế, an sinh xã hội… Hiện nay, Hoa Kỳ là một trong những đối tác đầu tư lớn tại TP Cần Thơ với 3 dự án FDI có vốn đầu tư trực tiếp 100%, với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 9,222 triệu USD. Trong 4 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của TP Cần Thơ sang Hoa Kỳ đạt tổng giá trị 48,15 triệu USD. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu bao gồm gạo thơm, thủy sản, nông sản và các sản phẩm chế biến cùng nhiều mặt hàng khác như: may mặc, thủ công mỹ nghệ, thép và các sản phẩm từ thép…
Trong dòng chảy chung của quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, hoạt động đối ngoại nhân dân có những đóng góp rất quan trọng. Theo bà Lê Thị Thanh Giang, Chủ tịch LHCTCHN TP Cần Thơ, những năm qua, LHCTCHN thành phố và Hội Hữu nghị (HHN) Việt Nam - Hoa Kỳ thành phố thường xuyên tham gia các hoạt động ngoại giao đoàn; tích cực phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện với các đối tác Hoa Kỳ. Từ năm 2018 đến nay, LHCTCHN TP Cần Thơ và HHN Việt Nam - Hoa Kỳ thành phố đã phối hợp Trường Đại học Cần Thơ thành lập "Điểm hẹn Hoa Kỳ" tại Trung tâm Học liệu, trưng bày các bộ sưu tập sách tham khảo về Hoa Kỳ, tài liệu giảng dạy tiếng Anh, thông tin du học Hoa Kỳ; tổ chức thành công 2 hội thảo quốc tế với chủ đề về môi trường, phát triển bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu; tổ chức các buổi gặp gỡ, giao lưu giữa sinh viên và các Tổng lãnh sự, Ðại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam; thực hiện thường xuyên công tác thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh TP Cần Thơ đến học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân;…
Năm 2025 là năm kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đánh dấu 50 năm kết thúc chiến tranh (1975-2025), 80 năm thành lập Việt - Mỹ thân hữu hội (tiền thân của Hội Việt - Mỹ ngày nay). LHCTCHN TP Cần Thơ sẽ phối hợp tổ chức các chương trình giao lưu hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ, dự kiến diễn ra vào tháng 9-2025 với nhiều hoạt động ý nghĩa. Bà Lê Thị Thanh Giang, Chủ tịch LHCTCHN TP Cần Thơ kỳ vọng: “Đây là dịp 2 nước cùng nhìn lại những thành tựu đã đạt được và tiếp tục tin tưởng, kỳ vọng mạnh mẽ vào tương lai của mối quan hệ song phương đầy triển vọng”.
Cầu nối của tình đoàn kết, hữu nghị
Cùng với quá trình hội nhập của TP Cần Thơ, hoạt động đối ngoại nhân dân đạt nhiều kết quả nổi bật thông qua vai trò nòng cốt của LHCTCHN thành phố. Trong 6 tháng đầu năm 2025, LHCTCHN TP Cần Thơ và 21 HHN thành viên đã phối hợp tổ chức thành công 3 chương trình, sự kiện chính trị ngoại giao: họp mặt kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga; Ngày hội Pháp ngữ năm 2025; Lễ trồng cây hữu nghị năm 2025 trong khuôn khổ chiến dịch Plant4Mother. LHCTCHN thành phố và các HHN thành viên giữ tốt mối quan hệ với các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, đại sứ quán, tổng lãnh sự quán các nước; duy trì điện, thư chúc mừng nhân dịp Quốc khánh, ngày lễ, Tết truyền thống, kỷ niệm các sự kiện lịch sử quan trọng trong quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các nước.
LHCTCHN và HHN Việt Nam - Hà Lan TP Cần Thơ phối hợp Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh và Trường Đại học Cần Thơ vừa tổ chức khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề “Những khung hình về biến đổi khí hậu” từ ngày 25-6 đến ngày 16-7 tại tòa nhà ATL, Trường Đại học Cần Thơ. Ông Daniel Stork, Tổng Lãnh sự Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Năm 2025 đánh dấu 15 năm quan hệ Đối tác chiến lược giữa 2 nước trong lĩnh vực thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước. Chương trình triển lãnh ảnh một lần nữa khẳng định mối quan hệ bền chặt giữa Việt Nam và Hà Lan, đặc biệt là với khu vực ĐBSCL và TP Cần Thơ trong việc thúc đẩy nhận thức môi trường, tinh thần trách nhiệm cùng nhau chung tay xây dựng tương lai bền vững hơn cho Việt Nam và thế giới”.
Nhìn chung, các hoạt động đối ngoại nhân dân ngày càng được tổ chức đa dạng, phong phú, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia và tạo uy tín với bạn bè quốc tế. Bên cạnh đó, nét nổi bật trong bức tranh đối ngoại nhân dân của thành phố là việc phát triển mạnh mẽ quan hệ hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Từ đầu năm 2025 đến nay, LHCTCHN thành phố đã thực hiện 9 chương trình/dự án; đồng thời vận động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các nhà tài trợ tiềm năng thực hiện các dự án mới, với tổng giá trị thực hiện và vận động gần 9,5 tỉ đồng. Các chương trình, dự án triển khai ở lĩnh vực giáo dục, biến đổi khí hậu, an sinh xã hội...
Nổi bật như công trình xây dựng 2 cầu giao thông nông thôn trong chương trình tác động nhanh do Chính phủ Ấn Độ tài trợ thông qua Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, với tổng giá trị viện trợ 50.000 USD; các hoạt động thuộc khuôn khổ dự án “Hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại TP Cần Thơ” do tổ chức G&D/Pháp tài trợ, với tổng giá trị dự án là 450 triệu đồng; tiếp nhận lắp đặt các thiết bị cho phòng thực hành về điện xanh hoặc tự động hóa tại Trường Bách khoa - Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ và Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ theo chương trình phi dự án “Trung tâm Đào tạo xuất sắc, giai đoạn 2024-2026” do Quỹ Schneider và Công ty Schneider Electrics Vietnam tài trợ thông qua tổ chức ASSIST/Philippines...
Bà Lê Thị Thanh Giang, Chủ tịch LHCTCHN TP Cần Thơ khẳng định: Đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân phối hợp chặt chẽ sẽ tạo thành thế chân kiềng vững chắc của nền ngoại giao toàn diện Việt Nam. Thông qua những sự kiện, hoạt động giao lưu nhân dân, chúng tôi mong muốn tạo sức lan tỏa, góp phần quảng bá TP Cần Thơ năng động với nhiều tiềm năng cơ hội hợp tác với các nhà đầu tư quốc tế; tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị và quan hệ hợp tác giữa nhân dân thành phố với bạn bè thế giới.
Bài, ảnh: HỒNG VÂN