03/07/2026 - 06:56

Sớm khắc phục các điểm sạt lở, sụp lún 

Từ đầu năm đến nay, dọc theo nhiều tuyến sông, rạch trên địa bàn thành phố tiếp tục xuất hiện tình trạng sạt lở, sụp lún nghiêm trọng. Trong khi những đoạn sạt lở cũ chưa được khắc phục, nhiều điểm sạt lở mới xuất hiện, khiến người dân sống trong tâm trạng bất an.

Tình trạng sạt lở đường giao thông tại xã An Lạc Thôn ngày càng nghiêm trọng, người dân đi lại gặp nhiều khó khăn.  

Dọc theo sông Ba Láng, phường Cái Răng, nhiều gia đình sống trong cảnh thắc thỏm, lo âu, bởi nhà bị răn nứt, có nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào. Cụ thể, căn nhà mới xây rộng khoảng 90m2 của gia đình bà Nguyễn Thị Hổ đã bị các đợt sạt lở khoét rỗng chân, tạo thành những hàm ếch. Gia đình bà Hổ phải tháo dỡ một phần căn nhà. Cách đó không xa, căn nhà của chị Nguyễn Thị Diễm Hồng cũng bị răn nứt. Chị Hồng chia sẻ: “Vợ chồng làm lụng tích góp được bao nhiêu tiền đều “đổ” hết vào căn nhà. Bây giờ, nứt tường, nứt nền... tôi phải dọn dẹp đồ đạc từ từ, lên phía trên lánh tạm”.

Ông Châu An Bình, Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Cái Răng, cho biết: “Tình hình sạt lở rất nghiêm trọng. Trước mắt, UBND phường thông báo khẩn, yêu cầu người dân tuyệt đối không được ở trong các căn nhà thuộc vùng nguy hiểm, vào ban đêm. Đồng thời, cắm biển cảnh báo, cấm các phương tiện lưu thông trên tuyến đường bị ảnh hưởng; bố trí lực lượng túc trực để kịp thời ứng phó khi có sự cố xảy ra”.

Tại xã An Lạc Thôn, tình trạng sạt lở bờ sông khiến nhiều tuyến giao thông nông thôn huyết mạch bị đe dọa, cắt đứt. Ông Huỳnh Văn Út - người dân địa phương, kể: “Trong tháng 6-2026, tôi nghe tiếng động lớn, ra kiểm tra thì thấy đất đá, bờ sập xuống sông. Cả gia đình tức tốc bỏ chạy thoát thân. Tôi kiến nghị chính quyền địa phương, các ngành chức năng thành phố quan tâm làm bờ kè kiên cố để giữ đất, giúp bà con có nơi ở, ổn định cuộc sống”.

Ông Phan Long Đức, Chủ tịch UBND xã An Lạc Thôn, thông tin: “Ngay từ những tháng mùa khô, UBND xã đã ban hành các văn bản chỉ đạo và tuyên truyền để người dân chủ động ứng phó với tình trạng sạt lở trong mùa mưa. Nhờ sự chủ động đó mà thời gian qua, dù trên địa bàn xã có 6 căn nhà bị sập nhưng không có thiệt hại về người. Hiện nay, kinh phí của địa phương rất hạn hẹp, chúng tôi kiến nghị thành phố quan tâm hỗ trợ để khắc phục các điểm sạt lở, ưu tiên xử lý các điểm có nguy cơ cao trong thời gian tới để đảm bảo an toàn cho người dân”.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 76 điểm sạt lở, với tổng chiều dài hơn 2km. Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi TP Cần Thơ, cho biết: “Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố đã tham mưu UBND thành phố, đồng thời có văn bản kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường rà soát, cập nhật lại các quy hoạch, dự án trọng điểm để đưa vào kế hoạch đầu tư. Ngoài ra, thành phố đang đề xuất Trung ương xem xét, hỗ trợ triển khai dự án chống ngập cho TP Cần Thơ. Nếu được Trung ương quan tâm hỗ trợ nguồn vốn kịp thời, thành phố sẽ nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu tốt hơn, giúp bảo vệ an toàn các khu dân cư và hạ tầng thiết yếu”.

Bài, ảnh: Khắc Việt

Chia sẻ bài viết