26/06/2020 - 19:14

Sớm hình thành Khu nông nghiệp công nghệ cao tại xã Thới Hưng và xã Thạnh Phú 

(CT)- Sau gần 3 ngày làm việc dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Ðại hội (ÐH) đại biểu Ðảng bộ huyện Cờ Ðỏ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, đã thành công và bế mạc. Ðến dự phiên bế mạc ÐH có đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cờ Đỏ khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt trước ĐH.

Trong ngày làm việc hôm qua 26-6, ÐH nghe Ban Chấp hành (BCH) Ðảng bộ khóa mới báo cáo kết quả phiên họp đầu tiên. Theo đó, BCH Ðảng bộ huyện đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy 9 ủy viên, bầu đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh và đồng chí Nguyễn Trường Thọ giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy 7 ủy viên, bầu đồng chí Nguyễn Phước Nguyên giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. ÐH đã bầu đại biểu dự ÐH Ðảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 là 19 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Trước đó, ÐH đã bầu BCH Ðảng bộ huyện 39 ủy viên; ÐH đã bầu đồng chí Châu Việt Tha tái đắc cử chức vụ Bí thư Huyện ủy.

ÐH tiếp tục thảo luận đóng góp ý kiến vào Dự thảo văn kiện ÐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng và ÐH Ðảng bộ huyện; biểu quyết thông qua Nghị quyết ÐH với mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp phát triển huyện 5 năm (2020-2025). Cụ thể là tập trung phát triển nhanh, đảm bảo kinh tế- xã hội ở mức cao hơn mặt bằng chung của các huyện ngoại thành. Xác lập vai trò vành đai xanh của thành phố, phát triển đa dạng theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, phát triển nhanh thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng, giải quyết tốt việc làm lao động nông thôn, nâng cao đời sống người dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. ÐH biểu quyết thống nhất thực hiện 15 chỉ tiêu chủ yếu gồm: cơ cấu kinh tế nông nghiệp - thủy sản, công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 87 triệu đồng; sản lượng lúa bình quân hằng năm đạt 350.000 tấn; giá trị sản xuất bình quân 1ha đạt từ 185 triệu đồng/năm trở lên; xây dựng 6 xã nông thôn mới nâng cao, xã Trung An đạt tiêu chuẩn đô thị loại V; xây dựng mới 90km đường giao thông nông thôn và đô thị; kết nạp từ 500 đảng viên trở lên…

ÐH thống nhất thực hiện 3 khâu đột phá: Tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, sớm hình thành hai khu nông nghiệp công nghệ cao. Ðẩy mạnh phát triển bền vững kinh tế tập thể, kinh tế vườn theo hướng tập trung; xây dựng nhãn hiệu một số sản phẩm thế mạnh, nâng cao chất lượng hàng hóa. Phát huy hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư phát triển, nâng chất tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao và phát triển văn minh đô thị.

BCH Ðảng bộ huyện đã ra mắt trước ÐH và hạ quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết ÐH Ðảng bộ huyện đề ra, thúc đẩy huyện Cờ Ðỏ phát triển, nâng cao đời sống của nhân dân.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết